1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Lộ diện những “chú ong cần mẫn” nhất của Hollywood

(Dân trí) - Hollywood - kinh đô điện ảnh của thế giới - là nơi không chỉ đòi hỏi tài năng mà còn cần cả sự nỗ lực hết mình, chăm chỉ lao động sáng tạo nghệ thuật, để không bị đào thải qua thời gian.

Lộ diện những “chú ong cần mẫn” nhất của Hollywood - 1

Nữ diễn viên người Úc Margot Robbie hiện là minh tinh làm việc chăm chỉ nhất ở Hollywood

Theo thống kê mới được thực hiện bởi một công ty kinh doanh trực tuyến tại Mỹ, nữ diễn viên người Úc Margot Robbie hiện là minh tinh làm việc chăm chỉ nhất ở Hollywood, cô xuất hiện trong 19 dự án phim trong vòng 5 năm qua.

Nữ diễn viên 29 tuổi tham gia diễn xuất trong 15 phim điện ảnh, xuất hiện điểm xuyết trong 2 phim, đóng vai trò nhà sản xuất trong một phim và còn tham gia một phim ngắn.

Những bộ phim đáng nhớ của Margot Robbie trong những năm trở lại đây có “Birds of Prey” (Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn - 2020), “Once Upon a Time in Hollywood” (Chuyện ngày xưa ở... Hollywood - 2019), “Bombshell” (Tin “nóng” - 2019), “Mary Queen of Scots” (Mary, Nữ hoàng của Scotland - 2018) và “I, Tonya” (Tôi là Tonya - 2017).

Nữ diễn viên cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim khác như “The Big Short” (Đại suy thoái - 2015), “Suicide Squad” (Biệt đội cảm tử - 2016), “The Legend of Tarzan” (Huyền thoại Tarzan - 2016), “Whiskey Tango Foxtrot” (Phóng viên chiến trường - 2016) và “Goodbye Christopher Robin” (Tạm biệt Christopher Robin - 2017)...

Lộ diện những “chú ong cần mẫn” nhất của Hollywood - 2

Tài tử kỳ cựu Nicolas Cage là nam diễn viên đóng nhiều phim nhất Hollywood trong vòng 5 năm qua

Margot Robbie đứng thứ 5 trong danh sách những diễn viên chăm chỉ nhất ở Hollywood (danh sách bao gồm cả nam và nữ diễn viên), cô chỉ đứng sau những tài tử kỳ cựu như Nicolas Cage (27 phim), Samuel L. Jackson (25 phim), Brad Pitt (21 phim) và Will Ferrell (20 phim). 

Còn trong danh sách những nữ minh tinh cần mẫn nhất Hollywood, cô đứng đầu bảng. Đây là một thành tích đáng nể đối với một nữ diễn viên trẻ tuổi như Margot Robbie, thực tế, cô mới bắt đầu được nhìn nhận là ngôi sao quốc tế sau khi xuất hiện trong phim “The Wolf of Wall Street” (Sói già phố Wall - 2013).

Trong giới nữ diễn viên, Margot Robbie (19 phim) còn tham gia nhiều phim hơn các “đàn chị” như Nicole Kidman (về nhì trong giới nữ diễn viên với 16 phim) và Natalie Portman (đứng thứ 3 với 15 phim).

Cả “quán quân” Margot Robbie và “á quân” Nicole Kidman đều đến từ nước Úc, điều này phần nào cho thấy tinh thần làm việc chăm chỉ đáng nể của những minh tinh người Úc tại kinh đô điện ảnh Hollywood (Mỹ).

Những ngôi sao nổi tiếng người Úc khác cũng xuất hiện trong danh sách này còn có nam tài tử Chris Hemsworth đứng ở vị trí 13 với 15 dự án phim tham gia trong vòng 5 năm qua, hay nữ diễn viên kỳ cựu Cate Blanchett đứng thứ 24 với 13 phim.

Top 10 diễn viên hoạt động chăm chỉ nhất ở Hollywood (dựa trên số lượng phim tham gia trong vòng 5 năm qua):

Nicolas Cage (27 phim)

Samuel L. Jackson (25 phim)

Brad Pitt (21 phim)

Will Ferrell (20 phim)

Margot Robbie (19 phim)

Idris Elba (17 phim)

Liam Neeson (17 phim)

Johnny Depp (16 phim)

Nicole Kidman (16 phim)

Sam Rockwell (16 phim)

Margot Robbie - nữ diễn viên chăm chỉ nhất Hollywood - trong “Birds of Prey” (2020)

Margot Robbie - minh tinh cần mẫn số 1 Hollywood - bắt đầu nổi tiếng từ phim “The Wolf of Wall Street” (2013)

Bích Ngọc

Theo Daily Mail