1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Liệu Angelina Jolie có cho con gái nuôi gặp lại mẹ đẻ?

(Dân trí) - Mẹ ruột của Zahara - cô con gái nuôi của nữ diễn viên Angelina Jolie - mới đây đã thông qua truyền thông thể hiện mong muốn được một lần gặp lại và trò chuyện cùng con.

Người phụ nữ Ethiopia này có tên Mentewab Dawit Lebiso. Những ngày này, khi thông tin về cuộc hôn nhân đã đi đến hồi kết của cặp đôi ngôi sao Brad Pitt - Angelina Jolie xuất hiện trên khắp các mặt báo, giới truyền thông đã tìm tới chị Mentewab, hiện đang sinh sống ở miền trung Ethiopia, để phỏng vấn.

Cuộc sống của chị Mentewab hiện tại không dư dả gì, chị chia sẻ rằng khi được biết cặp đôi Brangelina giờ đã “đường ai nấy đi”, chị hy vọng Angelina sẽ là người có quyền hợp pháp nuôi dưỡng cô con gái Zahara của mình.

Bên cạnh đó, chị cũng mong muốn rằng một ngày nào đó sẽ có cơ hội gặp lại cô con gái ruột mà chị đã cho đi từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, đơn giản chỉ để được nghe tiếng con nói một lần: “Tôi chỉ muốn con gái mình biết rằng tôi còn sống và vẫn luôn chờ đợi được nói chuyện với cháu một lần. Tôi không hề muốn con gái trở lại với mình, mà chỉ muốn được liên hệ với cháu và có thể thi thoảng gọi điện cho cháu, trò chuyện với cháu”.

Chị Mentewab Dawit Lebiso là mẹ ruột của bé Zahara - con gái nuôi của Angelina Jolie và Brad Pitt. Zahara là người con duy nhất cho tới lúc này của chị Mentewab. Khi sinh Zahara, chị Mentewab là một phụ nữ đơn thân nghèo khó.
Chị Mentewab Dawit Lebiso là mẹ ruột của bé Zahara - con gái nuôi của Angelina Jolie và Brad Pitt. Zahara là người con duy nhất cho tới lúc này của chị Mentewab. Khi sinh Zahara, chị Mentewab là một phụ nữ đơn thân nghèo khó.

Khi sinh Zahara đầu năm 2005, chị Mentewab quá ốm yếu và nghèo khó, vì vậy, chị đã quyết định cho con gái đi làm con nuôi. Cô bé sau đó đã được Angelina Jolie nhận nuôi giữa năm 2005.
Khi sinh Zahara đầu năm 2005, chị Mentewab quá ốm yếu và nghèo khó, vì vậy, chị đã quyết định cho con gái đi làm con nuôi. Cô bé sau đó đã được Angelina Jolie nhận nuôi giữa năm 2005.

Ngôi nhà khiêm tốn của chị Mentewab ở miền trung Ethiopia.
Ngôi nhà khiêm tốn của chị Mentewab ở miền trung Ethiopia.

Chị Mentewab cho tới giờ vẫn sống một mình và không có thêm người con nào, chị chia sẻ: “Tôi nhớ Zahara nhiều lắm. Tôi nghĩ về cháu mỗi ngày và chờ mong được nghe tiếng cháu nói, được nhìn thấy gương mặt cháu”.
Chị Mentewab cho tới giờ vẫn sống một mình và không có thêm người con nào, chị chia sẻ: “Tôi nhớ Zahara nhiều lắm. Tôi nghĩ về cháu mỗi ngày và chờ mong được nghe tiếng cháu nói, được nhìn thấy gương mặt cháu”.

Hiện tại, Zahara đang sống với mẹ nuôi Angelina Jolie khi cuộc hôn nhân của cặp đôi Jolie - Pitt đã đi đến hồi kết.
Hiện tại, Zahara đang sống với mẹ nuôi Angelina Jolie khi cuộc hôn nhân của cặp đôi Jolie - Pitt đã đi đến hồi kết.

Chị Mentewab khẳng định rằng cặp đôi Jolie - Pitt đã đưa lại cho con gái chị tất cả những gì mà chị có thể ước mong: “Angelina còn hơn cả một người mẹ đối với Zahara, hơn tất cả những gì mà tôi có thể làm được cho cháu. Angelina đã ở bên Zahara kể từ khi cháu còn là trẻ sơ sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không nhớ cháu. Tôi chờ mong có được một mối liên hệ với cháu”.

Chị Mentewab cho biết chị vẫn nhớ ngày sinh nhật của Zahara mỗi khi ngày đó đến.
Chị Mentewab cho biết chị vẫn nhớ ngày sinh nhật của Zahara mỗi khi ngày đó đến.

Ngôi nhà khiêm tốn của chị Mentewab. Giờ đây đã ở tuổi 31, chị vẫn là một người phụ nữ độc thân, không kết hôn, không sinh thêm con.
Ngôi nhà khiêm tốn của chị Mentewab. Giờ đây đã ở tuổi 31, chị vẫn là một người phụ nữ độc thân, không kết hôn, không sinh thêm con.

Vùng quê nơi chị Mentewab đang sinh sống thuộc miền trung Ethiopia.
Vùng quê nơi chị Mentewab đang sinh sống thuộc miền trung Ethiopia.

Trong nhà của chị Mentewab, không có bất cứ hình ảnh nào của Zahara, bởi chị sợ rằng nếu treo ảnh của con gái, nỗi buồn sẽ thường xuyên hiện diện.
Trong nhà của chị Mentewab, không có bất cứ hình ảnh nào của Zahara, bởi chị sợ rằng nếu treo ảnh của con gái, nỗi buồn sẽ thường xuyên hiện diện.

Kể từ ngày cho con đi vì quá nghèo khó và đau ốm, chị Mentewab không có bất cứ liên hệ nào với Zahara.
Kể từ ngày cho con đi vì quá nghèo khó và đau ốm, chị Mentewab không có bất cứ liên hệ nào với Zahara.

Dù sống ở một làng quê nghèo, nhưng chị Mentewab vẫn thi thoảng nhờ người lên mạng tìm kiếm thông tin để được biết hiện tại con gái chị đã lớn thế nào.
Dù sống ở một làng quê nghèo, nhưng chị Mentewab vẫn thi thoảng nhờ người lên mạng tìm kiếm thông tin để được biết hiện tại con gái chị đã lớn thế nào.

Ban đầu, chị Mentewab (phải) đặt tên con gái là Yemasrech, trong tiếng Ethiopia có nghĩa là “tin lành”, nhưng vì quá nghèo khó và đau ốm, chị đã phải cho con đi.
Ban đầu, chị Mentewab (phải) đặt tên con gái là Yemasrech, trong tiếng Ethiopia có nghĩa là “tin lành”, nhưng vì quá nghèo khó và đau ốm, chị đã phải cho con đi.

Mentewab khẳng định chị không muốn Zahara về sống với mình và tin rằng Angelina Jolie là một người phụ nữ còn hơn cả một người mẹ đối với Zahara. Điều duy nhất chị muốn là được liên lạc với Zahara để cô bé biết rằng mình còn có một người mẹ ruột cũng rất yêu thương mình.
Mentewab khẳng định chị không muốn Zahara về sống với mình và tin rằng Angelina Jolie là một người phụ nữ còn hơn cả một người mẹ đối với Zahara. Điều duy nhất chị muốn là được liên lạc với Zahara để cô bé biết rằng mình còn có một người mẹ ruột cũng rất yêu thương mình.

Angelina Jolie khi mới nhận nuôi Zahara hồi năm 2005.
Angelina Jolie khi mới nhận nuôi Zahara hồi năm 2005.

Angelina Jolie bên hai người con nuôi đầu tiên mà cô đón nhận - Maddox và Zahara.
Angelina Jolie bên hai người con nuôi đầu tiên mà cô đón nhận - Maddox và Zahara.

Đầu tiên, Angelina Jolie nhận nuôi Maddox từ Campuchia hồi năm 2002, sau đó, cô nhận nuôi Zahara từ Ethiopia năm 2005.
Đầu tiên, Angelina Jolie nhận nuôi Maddox từ Campuchia hồi năm 2002, sau đó, cô nhận nuôi Zahara từ Ethiopia năm 2005.

Zahara đã lớn lên, trở thành một cô gái khỏe mạnh, tự tin. Bức hình chụp hồi năm 2015 tại một sự kiện Angelina Jolie đưa theo hai cô con gái Zahara và Shiloh đi dự cùng.
Zahara đã lớn lên, trở thành một cô gái khỏe mạnh, tự tin. Bức hình chụp hồi năm 2015 tại một sự kiện Angelina Jolie đưa theo hai cô con gái Zahara và Shiloh đi dự cùng.

Sau khi cuộc hôn nhân của Brad Pitt - Angelina Jolie đi tới hồi kết, hiện tại, cả 6 người con bao gồm 3 con đẻ và 3 con nuôi của cặp đôi đang sống cùng với Angelina Jolie ở thành phố Malibu, bang California, Mỹ, trong khi những thỏa thuận cuối cùng về quyền nuôi con của hai ngôi sao điện ảnh vẫn đang được thực hiện trong vòng bí mật và chưa công bố rộng rãi tới truyền thông.

Sự nghèo khó đã từng khiến chị Mentewab đau ốm, bé Zahara bị suy dinh dưỡng.
Sự nghèo khó đã từng khiến chị Mentewab đau ốm, bé Zahara bị suy dinh dưỡng.

Chị Mentewab cho biết chị đã nghe về việc hôn nhân của Jolie - Pitt tan vỡ, nhưng chị tin rằng cặp đôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của những đứa trẻ, đồng thời, chị cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ.
Chị Mentewab cho biết chị đã nghe về việc hôn nhân của Jolie - Pitt tan vỡ, nhưng chị tin rằng cặp đôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của những đứa trẻ, đồng thời, chị cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ.

Brad Pitt và Angelina Jolie thuở còn hạnh phúc mặn nồng, cặp đôi đưa các con đi du ngoạn Venice (Ý) hồi năm 2007, với bé Zahara (trái), Shiloh (giữa) và Maddox (phải).
Brad Pitt và Angelina Jolie thuở còn hạnh phúc mặn nồng, cặp đôi đưa các con đi du ngoạn Venice (Ý) hồi năm 2007, với bé Zahara (trái), Shiloh (giữa) và Maddox (phải).

Giờ đây, cặp đôi vàng của Hollywood đã đường ai nấy đi, những tháng trở lại đây, họ quyết định giữ thông tin về tiến trình cuộc ly hôn trong vòng bí mật. Bức ảnh được chụp hồi năm 2009 khi gia đình Jolie-Pitt xuất hiện tại sân bay quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản.
Giờ đây, cặp đôi vàng của Hollywood đã đường ai nấy đi, những tháng trở lại đây, họ quyết định giữ thông tin về tiến trình cuộc ly hôn trong vòng bí mật. Bức ảnh được chụp hồi năm 2009 khi gia đình Jolie-Pitt xuất hiện tại sân bay quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản.

Mỗi lần gia đình 8 thành viên xuất hiện là một sự kiện đối với cánh săn ảnh. Gia đình Jolie-Pitt đã từng là biểu tượng đẹp của đời sống hôn nhân ở Hollywood.
Mỗi lần gia đình 8 thành viên xuất hiện là một sự kiện đối với cánh săn ảnh. Gia đình Jolie-Pitt đã từng là biểu tượng đẹp của đời sống hôn nhân ở Hollywood.

Sự gắn bó giữa Angelina và Zahara đã được thể hiện qua rất nhiều khoảnh khắc đẹp được cánh phóng viên ghi lại.
Sự gắn bó giữa Angelina và Zahara đã được thể hiện qua rất nhiều khoảnh khắc đẹp được cánh phóng viên ghi lại.

Gia đình Jolie-Pitt cùng xuất hiện tại lễ công chiếu phim “Maleficent” (Tiên hắc ám - 2014).
Gia đình Jolie-Pitt cùng xuất hiện tại lễ công chiếu phim “Maleficent” (Tiên hắc ám - 2014).

Bích Ngọc
Theo New York Daily News/Us Weekly