Liên hoan nghi lễ chầu văn Hà Nội

(Dân trí) - Chiều ngày 23/9 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Liên hoan nghi lễ chầu văn Hà Nội lần thứ nhất năm 2013.

Liên hoan nghi lễ chầu văn có sự tham gia của các nhóm Chầu văn hiện đang hoạt động tại 29 quận, huyện thuộc địa phận hành chính Thủ đô Hà Nội.

Liên hoan nghi lễ chầu văn Hà Nội


Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kiểm kê, lập hồ sơ trình Chính phủ công nhận Nghi lễ Chầu văn của người Việt là di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia và trình tổ chức UNESCO Thế giới công nhận Nghi lễ Chầu văn là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai số 2356 KH/SVHTTDL- QVH ngày 31/07/2013 để tổ chức Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà Nội lần thứ nhất năm 2013.

Liên hoan Nghi lễ Chầu văn diễn ra trong niềm hân hoan chào đón của mọi người, đặc biệt gây tò mò với những ai chưa biết hoặc ít biết về Chầu văn. Mục đích trước tiên của Liên hoan là để kiểm kê và bước đầu tư liệu hoá di sản văn hoá phi vật thể Chầu văn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp sau đó sẽ tổ chức toạ đàm về Nghi lễ Chầu văn, lắng nghe, tiếp nhận những đáng góp, tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu và các Thanh đồng tham gia Liên hoan. Liên hoan Nghi lễ Chầu văn sẽ góp sức vào cuộc vận động UNESCO công nhận Nghi lễ Chầu văn của người Việt là di sản văn hoá phi vật thể đại diên của nhân loại, góp phần định hướng nhận thức của mỗi người về không gian và hình thức thực hành Nghi lễ Chầu văn. Bên cạnh đó, Liên hoan còn giúp cho các Thanh đồng có điều kiện học hỏi, giao lưu, giúp đỡ nhau.

Liên hoan nghi lễ Chầu văn diễn ra phải hội tụ được đủ những yêu cầu sau:

Tổ chức nghiên cứu, khảo sát nắm bắt tình hình thực tế trên cơ sở các đơn đăng ký tham dự Liên hoan từ các quận, huyện và tư liệu hiện có; Công tác tổ chức cần chu đáo trên cơ sở phù hợp với những mục tiêu đề ra; Đảm bảo tôn trọng tính tự nhiên cổ truyền, đa dạng trong phần trình diễn của các đoàn tham dự Liên hoan; Tổ chức dựa trên tinh thần tiết kiệm, lành mạnh, giúp cho mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu và có ý thức giữ gìn, tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống.

Đối tượng tham gia Liên hoan không giới hạn tuổi tác, già hay trẻ, nam hay nữ. Những ai muốn tham gia đều có thể làm đơn đăng ký tham gia với cam kết sẽ thực hiện đủ và đúng những yêu cầu của Ban tổ chức. Chủ yếu tham gia Liên hoan Nghi lễ Chầu văn lần này là các nhóm Chầu hiện đang hoạt động tại 29 quận, huyện thuộc địa phận thủ đô Hà Nội như: Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Vì, Thạch Thất, Thường Tín Thanh Trì, Hà Đông, Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình…..

Liên hoan sẽ diễn ra làm 2 đợt rõ ràng.

Đợt 1 dự kiện sẽ tổ chức từ ngày 25/09/2013 đến hết ngày 30/ 09/2013 tại 4 cụm: Cụm 1 tổ chức ngày 25 và 26/09/2013; Cụm 2 vào các ngày 25 và 26/09/2013, Cụm 3 dự kiến tổ chức vào ngày 27 và 28/09/2013; Cụm 4 vào ngày 27 và 28/09/2013.

Đợt 2 Ban tổ chức chọn 10 nhóm Chầu văn tiêu biểu của Thành phố Hà Nội tham gia chương trình. Dự kiến diễn ra từ ngày 04/10/2013 đến hết ngày 05/10/2013 tại rạp Công nhân, số 42 Tràng Tiền, Hà Nội. Trong đợt 2 này, Ban tổ chức cũng sẽ làm một buổi toạ đàm Bảo tồn và phát huy những giá trị quý báu của Nghi lễ Chầu văn trong đời sống đương đại

Các tiết mục trình diễn trong liên hoan đều được Ban tổ chức sắp xếp, đánh giá và trao tặng kỷ niệm chương. Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà Nội không phải là nơi để các tập thể, cá nhân thi thố, tranh giải vàng, giải bạc, mà đây là nơi để các tổ chức, cá nhân giao lưu học hỏi lẫn nhau, đem tới cho người xem một Nghi lễ Chầu văn hoàn chỉnh, đúng nghĩa cổ xưa nhất.

Trong chuỗi chương trình còn có các hoạt động liền kề, sẽ được tổ chức liên tiếp từ nay đến 10/ 10 như: Triển lãm Tàu điện Hà Nội quá khứ và tương lai; cuộc thi nhảy tập thể Tôi yêu Hà Nội, tổ chức chương trình cộng đồng Hà Nội đẹp và chưa đẹp…

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, hy vọng Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà nội lần thứ nhất năm 2013 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Trúc Diệp