Đồng Tháp:

Liên hoan dân ca Việt Nam khu vực Nam bộ trên đất sen hồng

(Dân trí) - Sáng 6/5, tại TP.Cao Lãnh đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 6, năm 2015 khu vực Nam bộ do Trung tâm Đài Truyền hình Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh (VTV9) tổ chức.

Tham gia liên hoan lần này có 12 đoàn nghệ thuật đại diện cho 12 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam với trên 200 nghệ sĩ không chuyên và nghệ nhân đại diện cho các dân tộc Kinh, Chăm, Khơ me, Tà mun,…

Ngay sau khai mạc các đội bước vào phần tranh tài
Ngay sau khai mạc các đội bước vào phần tranh tài

Tại buổi thi diễn đầu tiên, đoàn Đồng Tháp đã trình bày phần thi diễn với chủ đề “Dân ca ngào ngạt đất sen hồng” gồm 3 tiết mục ở thể loại dân ca, tổ khúc hò và vè Đồng Tháp với làn điệu mượt mà, đặc sắc.

Trong 2 ngày 6 và 7/5 các đoàn thi vòng bán kết để chọn các tiết mục vào chung kết, tối 9/5 sẽ diễn ra đêm chung kết và bế mạc liên hoan (được truyền hình trực tiếp trên VTV9, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp và một số đài truyền hình tỉnh, thành phía nam).

Ban giám khảo và khán giả tỏ ra thích thú với tiết mục hò Đồng Tháp
Ban giám khảo và khán giả tỏ ra thích thú với tiết mục hò Đồng Tháp

Qua liên hoan, Ban tổ chức sẽ chọn một số tiết mục xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 12/5 - 16/5/2015 tại Nghệ An. Liên hoan dân ca Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các tỉnh tổ chức 2 năm 1 lần nhằm sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của những làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ của Việt Nam, mang đến khán giả những làn điệu dân ca hay, mới lạ, những điệu dân vũ, dân nhạc đặc sắc của 54 dân tộc anh em trong cả nước.

Nguyễn Hành - H. Nghĩa