Liên hoan dân ca Việt Nam - Bắc Trung bộ nhiều đặc sắc

(Dân trí) – Tối 28/3, Liên hoan dân ca Việt Nam 2013 khu vực Bắc Trung Bộ đã chính thức diễn ra tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh TT-Huế. Nhiều tiết mục chọn lọc, hấp dẫn đã đem đến cho khán giả một “bữa tiệc” dân ca đầy sắc màu miền Trung.

Chương trình do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Mục đích của Liên hoan dân ca Việt Nam nhằm tiếp tục tìm kiếm, phát hiện các làn điệu dân ca, dân vũ nguyên thể mang tính chất đặc trưng vùng miền; và các tiết mục, giọng hát dân ca đặc sắc trong đời sống để giới thiệu với khán giả cả nước.

Liên hoan dân ca toàn quốc 2013 khu vực Bắc Trung Bộ
Liên hoan dân ca toàn quốc 2013 khu vực Bắc Trung Bộ

Hội đồng giám khảo khu vực Bắc Trung bộ được lựa chọn từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ca nhạc, dân gian như GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng), NSND Nguyễn Ngọc Bình, GĐ Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, NSƯT Thùy Linh, Phó Trường đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình…

Ban tổ chức tặng hoa cho 6 đoàn tham gia
Ban tổ chức tặng hoa cho 6 đoàn tham gia

Các tiết mục đậm đà bản sắc vùng miền và có tính độc đáo cao, thậm chí trình làng lần đầu qua quá trình phát hiện mới tại Liên hoan này như “Khi có Đảng đồng bào Mông không di cư tự do”, “Hát chúc đám cưới” – Dân ca Mông do huyện Mường Lát sát biên giới Lào tại tỉnh Thanh Hóa; Hát Giặm xay lúa giã gạo (Nguyễn Thị Duyễn, đoàn Hà Tĩnh); Mẹ dòng than thở cùng con (lời kể của người mẹ trẻ khi “khôn ba năm dại một giờ” – đoàn Nghệ An); Hò năm mái – lời cổ (Võ Thủy Tiên, dân ca Lệ Thủy – đoàn Quảng Bình), Lý Xu Xu (theo thể lý – Cái Thị Dịu đoàn Quảng Trị); Hò giã gạo: tốp hát đối đáp nam nữ - đoàn Thừa Thiên Huế.

Đêm thi đầu tiên với 3 đội Huế - Thanh Hóa – Hà Tĩnh đã diễn ra cân sức cân tài. Những tinh hoa dân ca mỗi địa phương được các ca sĩ thể hiện hết mình. Đáng chú ý đoàn Thanh Hóa đã lấy chủ đạo toàn bộ các bài hát của dân tộc Mông biểu diễn. Thổ ngữ của 1 trong 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam tuy không ai hiểu, nhưng làn điệu vui tươi, yêu đời đã được khán giả rất thích thú.

Tối 29/3 sẽ có 3 đội cuối tham gia là Quảng Trị, Quảng Bình và Nghệ An. Đêm chung kết trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam tối 30/3 sẽ chọn ra hơn 6 tiết mục xuất sắc nhất của 6 đội. Những tiết mục xuất sắc nhất khu vực Bắc Trung Bộ sẽ được dự thi Vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2013.

Huế biểu diễn đầu tiên với tư cách chủ nhà
Huế biểu diễn đầu tiên với tư cách chủ nhà
Điệu hò giã gạo rất vui tươi, nghịch ngợm ở đất cố đô
Điệu hò giã gạo rất vui tươi, nghịch ngợm ở đất cố đô
Lý 10 thương sâu lắng tâm trạng người con gái Huế với tình cảm đôi lứa sâu đậm, thủy chung lời thề
Lý 10 thương sâu lắng tâm trạng người con gái Huế với tình cảm đôi lứa sâu đậm, thủy chung lời thề
 
Rộn ràngHát chúc đám cưới (dân ca Mông)
Rộn ràng"Hát chúc đám cưới" (dân ca Mông)
 
 
Trai làng Đan Du hát Ví
Trai làng Đan Du hát Ví
Đối vui với làng hát Ví O Nhẫn tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đối vui với làng hát Ví O Nhẫn tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Video "Hò Giã gạo" - Huế



Video "Hát chúc đám cưới - Dân tộc Mông ở Thanh Hóa
 




Bài, ảnh, video: Đại Dương