Liên đoàn xiếc Việt Nam không ngại "chuyển mình" trong năm 2023

Ninh Phương

(Dân trí) - Những năm trở lại đây, bộ môn xiếc đã thu hút được đông đảo người xem bởi những đổi mới trong tư duy.

Nghệ thuật xiếc hiện đại bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 19. Đây là một loại hình nghệ thuật có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều tầng lớp công chúng bởi tính mới lạ, hấp dẫn và mạo hiểm. 

Trải qua nhiều thế kỉ, "món ăn tinh thần" này không còn "hữu xạ tự nhiên hương" đối với công chúng như thời điểm các phương tiện nghe nhìn và các loại hình giải trí chưa nở rộ. Vì thế, hiện tại, xiếc Việt phải vất vả để giành được thị phần khán giả, đặc biệt trong công việc truyền thông, quảng bá, tiếp thị các chương trình xiếc dài hơi.

"Cởi mở" với khách hàng

Trong hội nghị khách hàng năm 2023 được tổ chức vào ngày 22/2 tại Rạp xiếc Trung ương, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã thông báo những sự "chuyển mình" phù hợp với thời điểm hiện tại, đặc biệt sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Đồng thời, tất cả cùng lắng nghe nhận xét về các chương trình biểu diễn của đơn vị cũng như trao đổi với khách hàng về việc thực hiện các hợp đồng biểu diễn.

Liên đoàn xiếc Việt Nam không ngại chuyển mình trong năm 2023 - 1

Liên đoàn xiếc Việt Nam thông báo sẽ có nhiều đổi mới trong năm nay (Ảnh: Quang Tấn).

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam chia sẻ: "Trong năm nay, chúng tôi có nhiều sự đột phá trong tư duy, đổi mới về mặt phương hướng, hợp tác với các doanh nghiệp, tour lữ hành. 

Mục đích của chúng tôi là làm sao tìm được tiếng nói chung giữa các đơn vị, đạt hiệu quả công việc cao nhất, tăng thêm số buổi biểu diễn nhiều nhất và lan tỏa tình yêu nghệ thuật xiếc tới nhiều đối tượng khán giả nhất. Điều quan trọng hơn cả, chúng tôi kiên định với mục tiêu nâng cao đời sống của các nghệ sĩ. Họ là những người dựa vào nghề, làm nghề và rất yêu nghề".

Một trong những phương hướng mới nằm trong kế hoạch phát triển của Liên đoàn xiếc TW năm nay là kết hợp với đa dạng các đơn vị trong nhiều lĩnh vực. Đơn cử, sự tham gia của doanh nghiệp gốm sẽ tạo ra các sản phẩm gốm mang đặc thù của nghề xiếc và giúp Liên đoàn quảng bá được thương hiệu của mình cũng như các sản phẩm gốm của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Liên đoàn xiếc TW cũng tham gia những đợt tặng quà, làm công tác từ thiện trên vùng cao do một nhà máy sản xuất thiết bị y tế tổ chức. Không cho các em học sinh những món quà vật chất nhưng NSND Tống Toàn Thắng tự hào vì các nghệ sĩ trong Liên đoàn đã tặng các em những món quà tinh thần hấp dẫn. Và đây cũng là cách để Liên đoàn lan tỏa rộng rãi nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp.

Ban Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam cũng nhanh chóng tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp như đề nghị điều chỉnh thời gian biểu diễn cho các cháu ở độ tuổi mầm non, đề nghị thiết kế khuôn viên rạp xiếc ấn tượng hơn, đề nghị xây dựng các chương trình theo chuyên đề riêng của từng trường, tăng cường ứng dụng công nghệ để đẩy mạnh thương hiệu xiếc trên mạng xã hội… Vì thế, "cùng hợp sức để mang tới những sản phẩm nghệ thuật đặc biệt" chính là một trong những định hướng phát triển được Ban Giám đốc đặc biệt chú trọng. 

Liên đoàn xiếc Việt Nam không ngại chuyển mình trong năm 2023 - 2

NSND Tống Toàn Thắng tự hào khoe chiếc vương miện vàng mà Liên đoàn đã đạt được trong một cuộc thi tổ chức tại Liên bang Nga (Ảnh: Quang Tấn).

Đa dạng các hình thức biểu diễn

"Mùa xuân năm nay của chúng ta rất đẹp và đó là điều thuận lợi cho Liên đoàn xiếc Việt Nam. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới nhìn thấy khán giả xếp hàng dài mua vé vào ngày mồng 5 Tết. Vì không còn vé nữa nên phải tới hơn 50 khách hàng đành phải đi về với cảm giác tiếc nuối. Chúng tôi xúc động vì đã tổ chức được một chương trình ý nghĩa vào đầu năm Quý Mão và nhận được sự quan tâm lớn đến vậy của khán giả", Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam cho hay.

Liên đoàn xiếc Việt Nam đã lên kế hoạch cho những chương trình cụ thể, ví dụ như chương trình 8/3 tôn vinh những tài năng xiếc nữ Việt Nam hay chương trình 1/6 phục vụ dịp hè cho thiếu nhi… Nhìn tổng quát, kế hoạch triển khai công tác bao gồm 20 chương trình xuyên suốt trong năm 2023 và được diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. 

Chương trình điểm nhấn Những cánh hồng bay chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 dành để tôn vinh những nữ nghệ sĩ xiếc tài năng. NSND Tống Toàn Thắng bật mí chương trình sẽ tôn vinh hai "công chúa" xiếc của Liên đoàn là Phạm Thị Hướng và Trương Hồng Thúy. Đây là hai nghệ sĩ đã đạt giải vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022 diễn ra tại Liên bang Nga. 

Đồng thời, Liên đoàn xiếc TW sẽ đẩy mạnh dự án Huyền sử Việt cùng Nhà hát Cải lương Việt Nam. Năm 2022 vừa qua, dự án đã ra mắt khán giả hai vở diễn Cây gậy thầnThượng Thiên Thánh Mẫu. Thông qua Huyền sử Việt, ban giám đốc của hai đơn vị muốn thay đổi quan điểm lâu nay rằng xiếc chỉ dành cho trẻ con hay cải lương chỉ dành cho người lớn tuổi...