Lên kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh “độc nhất vô nhị” tại Bắc Giang

(Dân trí) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019, UBND tỉnh Bắc Giang hướng tới việc xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh “độc nhất vô nhị” là phục dựng con đường bộ hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông lên non thiêng Yên Tử.

Sáng ngày hôm nay 23/1, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức họp báo công bố Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2019 với chủ đề "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử". Chương trình sẽ diễn ra trong 7 ngày từ 14//2 đến 20/2/2019 (tức ngày 10-16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).  

Theo công bố từ ban tổ chức, đây là sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa - phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử đến với khách du lịch trong và ngoài tỉnh, đồng thời thu hút các nguồn lực, kết nối văn hóa - du lịch vùng Yên Tử (Quảng Ninh- Hải Dương- Bắc Giang).

Theo kế hoạch, trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa- Du lịch 2019 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh, trọng tâm là các huyện: Sơn Động, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang.

Lên kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh “độc nhất vô nhị” tại Bắc Giang - 1

UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức họp báo công bố Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2019 với chủ đề "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử".

Lên kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh “độc nhất vô nhị” tại Bắc Giang - 2

PV Dân trí đặt câu hỏi về quá trình phục dựng con đường Hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông lên non thiêng Yên Tử của UBND tỉnh Bắc Giang.

Hàng loạt các hoạt động độc đáo sẽ diễn ra như: Lễ rước tượng Phật (từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm, Yên Dũng lên chùa Thượng, Tây Yên Tử); Khai mạc triển lãm trưng bày giới thiệu không gian văn hóa, Phật giáo Trúc Lâm Tây Yên Tử (ngày 14/02/2019, tức ngày 10 tháng Giêng, Kỷ Hợi); Lễ khánh thành chùa Thượng và khánh thành giai đoạn 1 khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Khai mạc Hội trại văn hóa du lịch; Tổng kết trao giải cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi” năm 2018 và phát động cuộc thi năm 2019; Cuộc thi ảnh đẹp “07 ngày khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” lần thứ I (ngày 15/02/2019, tức ngày 11 tháng Giêng, Kỷ Hợi); Trưng bày và giới thiệu Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Di sản tư liệu ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (tại nhà trưng bày mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm, Yên Dũng).

Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Tây Yên Tử; xây dựng Tour du lịch gắn với vùng cây ăn quả huyện Lục Ngạn; khai trương thử nghiệm Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Giang; Hội hát Soonghao, phiên chợ vùng cao tại Lễ hội vùng cao Tân Sơn, huyện Lục Ngạn (một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số)…

Lễ Khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2019 diễn ra vào 9h00, ngày 16 tháng 02 năm 2019 (tức ngày 12 tháng Giêng, Kỷ Hợi) tại Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động.

Nơi đây là khu vực được phục dựng các hạng mục như: hệ thống chùa Hạ, chùa Thượng; công viên sinh thái; khu tái hiện Hoàng thành Thăng Long; bảo tàng; quảng trường sự kiện; hệ thống cáp treo đi lên chùa Đồng; khu nghỉ dưỡng bên suối và khu đi bộ cho du khách...

Lễ Bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch diễn ra vào 8h30 phút, ngày 24/02/2019 (tức ngày 20 tháng Giêng, Kỷ Hợi).

Lên kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh “độc nhất vô nhị” tại Bắc Giang - 3

Những hiện vật được khai quật tại Chùa Yên Mã thuộc xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam với quần thể nền móng các công trình kiến trúc đồ sộ thể hiện con đường đến với Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Lên kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh “độc nhất vô nhị” tại Bắc Giang - 4

Sơ đồ vị trí phục dựng các ngôi chùa cổ và tuyến đường hành hương lên “nong thiêng” Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tại buổi họp báo PV Dân trí đặt câu hỏi về kế hoạch và diễn tiến việc phục dựng con đường Hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông lên non thiêng Yên Tử đã được UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện đến mức độ nào.

Ông Lê Ánh Dương - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: Di tích danh thắng, tâm linh Tây Yên Tử có tiềm năng vô cùng to lớn. Theo những di chỉ khảo cổ còn lại và các thông tin còn ghi chép trong lịch sử tái hiện rõ con đường tâm linh mà Phật hoàng Trần Nhân Tông từ kinh đô Thăng Long đến chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng – Bắc Giang) để theo cung đường Tây Yên Tử lên non thiêng Yên Tử.

“UBND tỉnh Bắc Giang hướng tới việc xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh “độc nhất vô nhị” là phục dựng con đường bộ hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông lên non thiêng Yên Tử xuất phát từ chốn tổ Phật giáo là chùa Vĩnh Nghiêm để phục vụ Phật tử và du khách. Con đường bộ hành này sẽ đi theo sườn Tây Yên Tử với những cánh rừng cổ thụ bạt ngàn còn được bảo tồn nguyên vẹn và các ngôi chùa được phục dựng suốt chặng hành trình”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cho biết.

Anh Thế