Lệ Quyên, Đan Trường xin lỗi sau ồn ào bị tố sử dụng ca khúc không xin phép

Nhật Phương

(Dân trí) - Sau ồn ào liên quan đến vấn đề bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi", các bên liên quan đều đã lên tiếng.

Tối 9/6, phía ACV Entertainment - đơn vị đang nắm sở hữu độc quyền ghi âm, ghi hình, biểu diễn ca khúc Ai chung tình được mãi thông tin với phóng viên Dân trí, hiện tại đơn vị này đã nhận được email và những cuộc gọi làm việc từ phía ca sĩ Lệ Quyên và đơn vị tổ chức đêm nhạc của ca sĩ Tùng Dương, đại diện ca sĩ Đan Trường để giải quyết vụ việc. 

Theo đó, về phía ca sĩ Lệ Quyên, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ gửi email cho biết: "Chúng tôi nhận thức rõ được việc này đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi quý công ty và tác giả ca khúc là nhạc sĩ Đông Thiên Đức, ca sĩ Đinh Tùng Huy" đồng thời khẳng định ca sĩ Lệ Quyên sẽ không bao giờ thể hiện ca khúc này dưới bất kỳ hình thức nào nữa để thể hiện tôn trọng tác giả.

Lệ Quyên, Đan Trường xin lỗi sau ồn ào bị tố sử dụng ca khúc không xin phép - 1

Ca sĩ Lệ Quyên, Đan Trường, Tùng Dương đã lên tiếng sau "ồn ào" bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi" (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

"Sau đó, trực tiếp ca sĩ Lệ Quyên đã liên lạc với ACV Entertainment và gửi xin lỗi tới chúng tôi", đại diện đơn vị nắm bản quyền ca khúc cho hay.

Về phía đơn vị tổ chức đêm nhạc của ca sĩ Tùng Dương (cụ thể là Đông Đô Show), đại diện công ty Đông Đô Show giải thích, ca sĩ Tùng Dương hát Ai chung tình được mãi do Ban Tổ chức yêu cầu. Vì vậy sự việc liên quan đến vấn đề bản quyền bài hát thuộc về trách nhiệm của Đông Đô Show.

Qua buổi làm việc trực tiếp với công ty ACV, Đông Đô Show thừa nhận thiếu sót khi chưa liên hệ với đơn vị nắm bản quyền để xin phép sử dụng ca khúc. Đại diện đơn vị này cũng nói rằng, sẽ công khai xin lỗi ACV Entertainment, nhạc sĩ Đông Thiên Đức.

Trước đó, nam ca sĩ Tùng Dương cũng khẳng định với phóng viên Dân trí: "Cá nhân tôi không phát hành chính thức bài hát này trên kênh YouTube của mình, việc biểu diễn cũng chỉ trong phạm vi chương trình".

Về phía ca sĩ Đan Trường, vào tối 8/6, ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý ca sĩ Đan Trường đã có cuộc nói chuyện với công ty ACV thừa nhận sai khi chưa nhận được sự đồng ý từ đơn vị nắm bản quyền 2 ca khúc Ai chung tình được mãi, Từng yêu là công ty ACV Entertainment, nhạc sĩ Đông Thiên Đức và nhạc sĩ Đình Dũng mà đã tự ý mang đi biểu diễn.

Trên fanpage chính thức của ca sĩ Đan Trường phát đi thông báo: "Cho Đan Trường gửi lời xin lỗi đến khán giả và người hâm mộ, vì những ồn ào không đáng có này...

Thật sự, Đan Trường cảm thấy hai ca khúc rất hay, nhiều cảm xúc nên khi nghe đã muốn thể hiện lại. Dù đã cố gắng để việc hát lại ca khúc này chỉn chu nhất, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót về lý lẫn tình. Chính vì thế, Đan Trường cũng xin phép gửi lời xin lỗi đến các bên...

Để tránh kéo dài sự việc, Đan Trường và ê-kíp đã gỡ bỏ ca khúc Ai chung tình được mãiTừng yêu ra khỏi hệ thống YouTube của công ty. Và chắc chắn sẽ không trình diễn hai ca khúc này trên sân khấu một lần nào nữa, dù đã đóng tiền ca khúc Ai chung tình được mãi cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đầy đủ".

Đan Trường cho biết: "Bản thân rất tôn trọng quyền tác giả, tác phẩm... trong suốt thời gian làm nghề nên những ồn ào này thật sự làm Đan Trường rất buồn lòng, bởi dù muốn hay không cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và những người xung quanh".

Lệ Quyên, Đan Trường xin lỗi sau ồn ào bị tố sử dụng ca khúc không xin phép - 2

Ca khúc "Ai chung tình được mãi" hiện đang được cấp phép độc quyền cho ca sĩ Đinh Tùng Huy phát hành và biểu diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về phía ACV Entertainment, đơn vị này cũng cho hay, mục đích khi công khai sự việc trước công chúng là mong nhận được lời giải thích rõ ràng kèm theo lời xin lỗi từ các đơn vị. Họ mong đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối phải lên tiếng về vấn đề vi phạm bản quyền âm nhạc.

Ca khúc Ai chung tình được mãi qua sự thể hiện của giọng ca Đinh Tùng Huy ra mắt vào tháng 1/2021. Đây là một bản pop ballad đậm chất tự sự, ca từ gần gũi, dễ nghe, dễ thuộc…

Câu hát: "Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn" trong ca khúc đã tạo thành câu nói thịnh hành với giới trẻ.