Lễ hội hoa Đào xứ Lạng lần thứ II: Hội tụ - lan toả sắc xuân

(Dân trí) - Lễ hội hoa Đào xứ Lạng lần thứ II – xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ chính thức khai mạc vào 20h ngày 16/1/2019 tại sân khấu Quảng trường Hùng Vương, phường chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn. Sự kiện do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn cùng Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Việt Linh thực hiện.

A1 (1).jpg

Toàn cảnh buổi họp báo về Lễ hội hoa Đào xứ Lạng lần thứ II

Chương trình năm nay được thực hiện theo chủ đề “Lễ hội hoa Đào xứ lạng – tinh hoa hội tụ, lan toả sắc xuân” với thời lượng 40 phút, được dàn dựng công phu với gần 200 diễn viên chuyên và không chuyên. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Trọng Tấn, Lan Anh, Hoàng Hồng Ngọc. Dẫn chương trình là MC Mỹ Lan và Đại Dương.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các diễn viên Đoàn nghệ thuật Thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chương trình có sử dụng ca khúc đạt giải trong cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Lạng Sơn – “Thành phố hoa Đào”.

A2 (1).jpg

Công tác chuẩn bị cho Lễ hội hoa Đào xứ Lạng đang gấp rút được hoàn tất

 

Ths. Đặng Minh Hải - Tổng đạo diễn chương trình khai mạc cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn tất toàn bộ kịch bản chương trình cho đêm khai mạc lễ hội. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình được dàn dựng bài bản và công phu với 2 phần chính. Phần thứ nhất với chủ đề “Lung linh sắc đào Xứ Lạng” nói về mùa xuân và ý nghĩa của hoa đào Xứ Lạng; phần thứ 2 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ những sắc đào” gồm các tiết mục nghệ thuật về các quốc gia có văn hóa hoa đào tương đồng với Việt Nam như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chương trình hứa hẹn là một món quà ý nghĩa và đầy màu sắc dành cho khán giả, đồng thời đóng góp vào thành công của Lễ hội hoa Đào xứ Lạng năm nay”.

Trong khuôn khổ Lễ hội hoa Đào xứ Lạng lần II còn có Triển lãm cây hoa đào đẹp gắn với không gian trưng bày văn hoá, du lịch và giới thiệu, bán các sản phẩm đặc trưng của các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

A3 (1).jpg

Nhiều cây đào đẹp – độc đã chuẩn bị sẵn sàng để có mặt tại Lễ hội

Triển lãm diễn ra từ 26/1 đến 26/2 tại Công viên Chi Lăng giai đoạn II, đoạn từ cầu Đông Kinh đến đền Cô bé Thượng Ngàn. Để tạo điểm nhấn cho triển lãm, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Việt Linh sẽ trang trí 4 mô hình tại các khu không gian của 4 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam với chủ đề “Hội tụ và phát triển”. Mỗi khu không gian sẽ trải rộng trong khoảng 20m, cao 4m. BTC cũng sẽ bố trí đan xen 40 cây hoa đào giữa các mô hình, tiểu cảnh.

Bên cạnh đó, BTC sẽ trang trí đường hoa xuân trên dải phân cách đường Hùng Vương (đoạn từ cầu Đông Kinh đến thư viện tỉnh). 190 cây hoa đào, hơn 3000 chậu hoa cảnh, 8 tiểu cảnh nhỏ đen xen, 8 khung ảnh nghệ thuật hoa đào và ảnh đẹp về Lạng Sơn cùng với 10 mô hình ảnh sáng kết hợp dây led ánh sáng tạo dựng một đường hoa xuân rực rỡ.

A4 (1).jpg

Nhiều chương trình văn hoá – nghệ thuật được dàn dựng công phu sẽ làm cho Lễ hội hoa Đào xứ Lạng đặc sắc chưa từng có.

 

Vào khoảng 8h ngày 12/2 tại khu di tích Thành nhà Mạc – Thành phố Lạng Sơn sẽ tiến hành trồng khoảng 300 cây hoa đào trong lễ phát động Tết trồng cây hoa đào xuân Kỷ Hợi.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn cũng sẽ xây dựng các tour – tuyến tham quan các vườn đào trong thành phố Lạng Sơn, huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng. Hướng dẫn khách du lịch tham quan, chụp ảnh và học hỏi kinh nghiệm trồng đào của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Phúc Hà - Giám đốc Sở VHTT&DL Lạng Sơn nhấn mạnh: “Lễ hội hoa Đào xứ Lạng lần thứ nhất đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Tạo ra được các điểm nhấn về văn hoá – nghệ thuật, các sản phẩm du lịch và thu hút du khách từ nhiều nơi đến Lạng Sơn. Năm nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Việt Linh nâng tầm lên lễ hội với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, có cả phần lễ và phần hội. Đây cũng sẽ là một trong những hoạt động mà tỉnh sẽ tổ chức thường niên để tiến tới xây dựng du lịch Lạng Sơn thành ngành kinh tế mũi nhọn”.