1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Quảng Ninh

"Lễ hội đền Cửa Ông" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

(Dân trí) - Lễ hội Đền Cửa Ông năm 2017 và lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho lễ hội này đã diễn ra lúc sáng nay (28/2) tại Đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đại diện Bộ Văn Hóa- Thể Thao & Du lịch, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo TP Cẩm Phả cùng hàng nghìn người dân từ các địa phương đã tham dự.

Hàng nghìn người dân từ các địa phương đổ về lễ khai hội và công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Hàng nghìn người dân từ các địa phương đổ về lễ khai hội và công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Đền Cửa Ông vốn linh thiêng, là một trong những di tích nhà Trần nổi tiếng vùng Đông Bắc. Chủ thần đền là Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng (con trai thứ ba của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn), người có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi phía Đông Bắc tổ quốc cách đây 700 năm.

Màn rước kiệu tại lễ hội
Màn rước kiệu tại lễ hội

Ðền Cửa ông không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn có giá trị về nghệ thuật, văn hóa dân tộc đặc sắc. Toàn cảnh đền được bố trí trên ngọn đồi cao, có nhiều cây cổ thụ, tất cả được xây bằng các loại vật liệu như: đá đúc, gạch Bát Tràng, vữa hồ pha mật... Kiến trúc đền được trang trí theo các điển tích thời Trần. Đền có 3 khu: đền Hạ, đền Trung và đền Thượng tạo thành quần thể kiến trúc hình chân vạc trông ra vịnh Bái Tử Long hùng vĩ. Trước đó đền Trung và đền Hạ đã bị phá hủy trong chiến tranh, ngày nay đền Hạ đã được phục hồi.

Lễ hội diễn ra rất công phu, hoành tráng
Lễ hội diễn ra rất công phu, hoành tráng

Lễ hội Đền Cửa Ông hàng năm được mở vào hai ngày chính là mùng 3 và 4 tháng 2, sau đó kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch vào năm chẵn.

Người dân tham gia các đoàn lễ, tế...
Người dân tham gia các đoàn lễ, tế...

Lễ khai hội và lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia diễn ra sáng nay được Ban tổ chức chuẩn bị công phu, hoành tráng với màn rước Đức Ông vi hành khu an ngự, màn trống hội, múa cờ… do 100 diễn viên đoàn Chèo Quảng Ninh biểu diễn. Theo Ban tổ chức lễ hội, ngay sau phần lễ là phần hội diễn ra tại đây với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: chọi gà, thi đấu ờ người, hát quan họ, đua thuyền, thi thổi cơm, kéo co…

Hàng trăm diễn viên thuộc đoàn chèo Quảng Ninh tham gia biểu diễn tại lễ hội
Hàng trăm diễn viên thuộc đoàn chèo Quảng Ninh tham gia biểu diễn tại lễ hội

Theo Ban quản lý Đền Cửa Ông, ngoài việc trùng tu, tu bổ thì thời điểm này một ngôi đền chung cũng đang được xây dựng, khuôn viên đền hiện đã được mở rộng, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… được tăng cường và việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng các nơi thờ tự trong đền cũng được chú trọng để đảm bảo tính uy nghi.

Sau phần lễ là phần hội với nhiều chương trình đặc sắc
Sau phần lễ là phần hội với nhiều chương trình đặc sắc

Lãnh đạo TP Cẩm Phả đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ hội đền Cửa Ông
Lãnh đạo TP Cẩm Phả đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ hội đền Cửa Ông

An Nhiên