Lễ hội Áo dài 2016: Bật mí về các mẫu thiết kế đặc biệt

(Dân trí) - Đêm trình diễn nghệ thuật Lễ hội Áo dài 2016 sẽ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào tối 4/3. 18 bộ sưu tập áo dài của 18 nhà thiết kế (NTK) đến từ Hà Nội - Huế và TPHCM sẽ gắn liền với một loài hoa và các phần trình diễn áo dài được dàn dựng theo cách kể một câu chuyện về loài hoa đó.

PV Dân trí đã có cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên một số NTK để nghe họ chia sẻ ý tưởng thú vị về bộ sưu tập áo dài họ sẽ mang đến Lễ hội Áo dài 2016 lần này.

NTK Hà Duy lấy ý tưởng từ hoa Cát Tường

Bộ sưu tập áo dài tôi mang tới Lễ hội Áo dài lần này được lấy ý tưởng từ loài hoa Cát Tường, một loài hoa mang đến sự may mắn, nhiều mầu sắc và có ở nhiều ở các nước Châu Á. Những mẫu thiết kế mà tôi hướng tới vừa mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống. Quan điểm của tôi trong việc thiết kế áo dài đó là luôn giữ được vẻ thanh thoát, mềm mại, mới mẻ… nhưng không quá phá cách, khiến cho áo dài mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm trong bộ sự tập lần này là mong muốn kết nối những vẻ đẹp tự nhiên vơi trang phục truyền thống của Việt Nam.

Một mẫu thiết kế áo dài dưới dạng demo của NTK Hà Duy.
Một mẫu thiết kế áo dài dưới dạng demo của NTK Hà Duy.

Bộ sưu tập áo dài lần này có 15 mẫu thiết kế, trong đó sẽ có một bộ dành riêng cho phần trình diễn của NSƯT Thanh Tú. Tất cả các mẫu áo dài đều dựa trên chất liệu chủ đạo là lụa haida, chiffol được in và xử lý kỹ thuật mầu, đính kết đá và pha lê tạo hiệu ứng. Đặc biệt, trong phần trình diễn bộ sưu tập của mình, tôi sẽ có màn song ca với ca sỹ Dương Hoàng Yến để làm nhạc nền cho các người mẫu sải bước trên sân khấu.

NTK Ngọc Hân bốc thăm trúng hoa Phù Dung

Tham gia Lễ hội Áo dài lần này tôi bốc thăm được loài hoa Phù Dung. Đây là loài hoa không được phổ biến cho lắm ở Việt Nam. Bản thân nó gắn liền với một chuyện tình rất buồn, đó là có một nàng tiên nữ tên Phù Dung yêu một chàng trai ở hạ giới nhưng cả hai đã không đến được với nhau. Chính vì thế, khi nàng tiên nữ mất đã hóa thành loài hoa Phù Dung, loại hoa sớm nở tối tàn.

Khi bốc thăm được loài hoa này tôi đã quyết định kể một câu chuyện khác về loài hoa này. Tôi đã biến những bông hoa Phù Dung “buồn” thành những bông hoa Phù Dung “vui” trên tà áo dài với những màu sắc rất tươi sáng, rực rỡ và nhẹ nhàng để người ta có cái nhìn khác về loài hoa đẹp mà buồn này.

Hình ảnh Ngọc Hân làm mẫu cho các bộ sưu tập áo dài tại Văn Miếu sáng 24/2.
Hình ảnh Ngọc Hân làm mẫu cho các bộ sưu tập áo dài tại Văn Miếu sáng 24/2.

Tôi cũng đã sử dụng những đường nếp rất hiện đại. Từ đường cắt, chỉ may, kiểu dáng cổ áo và đường nét rất mạch lạc, dứt khoát trên tà áo. Cộng với những hình khối, hình học để phá vỡ những tư duy trước đây về loài hoa rất mong manh, yếu mềm này.

Chất liệu tôi sử dụng cho bộ sưu tập lần này là gấm, chất liệu không quá mềm rủ mà rất đứng phom. Tôi muốn hướng tới những tà áo dài cách tân không quá dài, rất tiện dụng, có thể mặc đi chơi hoặc mặc vào các dịp lễ. Quần tôi cũng thiết kế dạng ống suông và ngắn để có thể thuận tiện khi di chuyển nhiều nơi.

Tôi còn nhớ rằng, ngày xưa bà rất hay kể cho tôi nghe, phụ nữ xưa hay mặc áo dài đi du xuân, đi làm, đi lễ hội… Và tôi muốn cùng các nhà thiết kế khác tạo ra những chiếc áo dài cách tân tiện lợi, thân thiện, gần gũi… để tiệm cận gần hơn với chị em phụ nữ trong thời đại ngày nay. Trong bộ sưu tập lần này, những người mẫu trình diễn áo dài của tôi cũng rất đặc biệt. Có 5 bạn khuyết tật, trong đó có 1 người là nam. Ngoài ra, tôi còn được giao nhiệm vụ thiết kế cho NSND Minh Châu. Cô Minh Châu là người nghệ sỹ, diễn viên tôi rất mến mộ. Tôi đặc biệt rất ấn tượng với đôi mắt buồn của cô nữa. Tôi hy vọng, cô sẽ là người mẫu phù hợp với tà áo dài mang tên loài hoa Phù Dung của tôi.

NTK Minh Hạnh thiết kế áo dài về hoa Lily

Trong Lễ hội Áo dài lần này tôi bốc thăm được hoa Lily. Tôi xin lấy một đoạn thơ để nói về tinh thần của loài hoa này:

“Và trong ánh bạc sáng lung linh

Những đóa Loa Kèn trang nghiêm đứng đó

Như những nữ tu trinh bạch, ngọc ngà

Trong bài kinh cầu nguyện

Những làn hương thanh khiết

Khiến không trung trở nên thánh thiện

Và tràn ngập màn đêm, thơm ngát”. (Julia C.R.Dore).

Hoa Lyli là biểu trưng cho sự đức hạnh, thanh cao, quý phái và kiêu hãnh. Nét đặc biệt của bộ sưu tập áo dài lần này là một tinh thần mới dành cho áo dài với những chất liệu thô cứng như vải thô bố, linen kết hợp với ren chỉ và những đóa hoa Lily được thêu nổi 3D. Áo dài trở nên thân thiện và mang vẻ mong manh của những cánh hoa Lily.

Nhân vật chính mà tôi được giao thiết kế áo dài chính là NSND Trà Giang. Có một sự trùng hợp lý thú là chị Trà Giang đã vẽ những bức tranh về hoa Lily rất sinh động, sự trùng hợp này mang lại cho tôi nhiều phấn khích và cũng chính từ những bức tranh sơn dầu về hoa Lily của NSND Trà Giang đã tạo cho tôi nhiều cảm xúc hơn nữa.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam gắn với hoa Tigon

Bộ sưu tập mà tôi mang đến Lễ hội Áo dài lần này được lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa Tigon. Hoa Tigon là một loài hoa đại diện cho tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc. Chính vì vậy, tôi đã dựa vào rất nhiều câu chuyện của loài hoa này để lấy cảm hứng thiết kế bộ sưu tập. Bộ sưu tập áo dài của tôi gồm 20 mẫu thiết kế cách tân, trẻ trung, sang trọng nhưng không kém phần đằm thắm. Cả bộ sưu tập giống như một câu chuyện kể về nhiều những cung bậc trong tình yêu. Mỗi một mẫu thiết kế phù hợp với từng lứa tuổi, từng hoàn cảnh khi sử dụng.

Một mẫu thiết kế trong bộ sưu tập áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.
Một mẫu thiết kế trong bộ sưu tập áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

2/3 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập sử dụng chất liệu thô đũi tơ tằm được in họa tiết kẻ trên nền chuyển màu bằng những dây hoa tigon tím thể hiện sự trẻ trung hay đằm thắm. Những mẫu áo dài cách tân trẻ trung này dành cho các bạn trẻ có thể sử dụng trong những dịp đi làm, đi chơi hay đi dự tiệc. 1/3 còn lại được thiết kế trên nền chất liệu nhung cao cấp phối với tapta lụa. Những bộ trang phục này thể hiện sự đằm thắm sang trọng và cũng chính vì vậy chúng được dành cho chị em phụ nữ trên 50 tuổi.

Những mẫu áo dài trên chất liệu tơ tằm, thô đũi với tông màu sáng để thể hiện cho sự tươi mới của tình yêu; còn những gam màu tím đỏ trầm đằm thắm hơn thì thể hiện sự nóng bỏng, thiết tha trong tình yêu và những bộ áo dài nhung đen trên lụa và tapta phối với tông màu hoa tigon để thể hiện sự huyền bí trong tình yêu.

Tôi rất hạnh phúc khi được tham gia Lễ hội Áo dài lần này. Thông qua bộ sưu tập, tôi muốn gửi đến một món quà tinh thần cho các chị em phụ nữ.

NTK Lan Hương vui vì bắt được hoa Hồng

Tôi đã đưa những cách tân vào bộ sưu tập áo dài lần này để bắt kịp với xu hướng của thời đại và cuộc sống. Cụ thể, tôi có 15 mẫu thiết kế, trong đó có 3 mẫu dành cho người già. 12 mẫu thiết kế còn lại được chia làm 3 lớp. Lớp áo dài cách tân để mặc thoải mái, nhẹ nhàng; lớp áo dài cách tân với những chiếc áo khoác ngoài và áo dài cách tân trên phom hoàng gia. Chất liệu tôi sử dụng cho bộ sưu tập là lụa Việt Nam và tapta. Tôi rất lấy làm hạnh phúc vì trong bộ sưu tập lần này, tôi được giao thiết kế một bộ áo dài cho phu nhân của Đại sứ Anh tại Việt Nam.

Và điều đặc biệt là các họa tiết trang áo là hoa Hồng. Hoa Hồng là loài hoa biểu tượng cho tình yêu và tôi đã cố gắng để thiết kế sao cho hoa thật “sống” trong bộ sưu tập này.

Một trong những mẫu thiết kế của bộ sưu tập áo dài gắn với loài hoa Hồng của NTK Lan Hương.
Một trong những mẫu thiết kế của bộ sưu tập áo dài gắn với loài hoa Hồng của NTK Lan Hương.

Những đóa hồng thể hiện trên áo rất vượng, rất mạnh mẽ và khỏe khoắn… Cách xử lý họa tiết thêu tay thể hiện đầy tính sáng tạo trên từng đường thêu. Sự sáng tạo rất mới mẻ và hiện đại. Chẳng hạn, thân hoa Hồng sao cho thật cổ điển, cứng cáp nhưng vẫn không mất đi vẻ mềm mại của áo dài.

Thông qua bộ sưu tập áo dài lần này, tôi muốn nói lên rằng, hoa Hồng là biểu tượng của phái nữ. Nhưng thay vì xuất hiện với vẻ yểu điệu vốn có thì Hoa Hồng trên áo dài lần này là sự mạnh mẽ, nó gần với hình ảnh của người phụ nữ hiện đại. Rất đẹp, rất kiêu sa, rất khó tiếp cận nhưng cũng đầy sự uyển chuyển trong cuộc sống.

NTK Xuân Hảo (Huế) làm mới hoa Huệ trắng

Lần này tôi bốc thăm được loài hoa Huệ ta là loài hoa có hoa màu trắng tinh khiết, lá xanh, có mùi thơm rất dịu. Khi đưa loài hoa này vào bộ sưu tập áo dài tôi đã đồ họa lại loài hoa này để hoa có màu sắc tươi tắn và sinh động hơn.

Bộ sưu tập lần này có 15 mẫu thiết kế dành cho các bạn gái, phụ nữ cá tính, năng động và yêu thích thời trang. Toàn bộ sưu tập đều hướng đến sự năng động, trẻ trung và hiện đại. Vì thế, tà áo sẽ ngắn và phần tà trước được cách điệu bằng cách điểm thêm những sợi dây chéo mà khi mặc sẽ giống như mặc áo khoác. Chất liệu chủ yếu của bộ sưu tập là vải cotton, vải bố.

Vốn dĩ, hoa Huệ tượng trưng cho sự tinh khiết thì bộ sưu tập áo dài lần này cũng gần gũi với hình ảnh người phụ nữ trong sáng, năng động và đầy nhựa sống. Quan điểm thiết kế áo dài của tôi là luôn dung hòa phong cách cá nhân với những khoảnh khắc trong cuộc sống để tạo nên những mẫu thiết kế tôn vinh được vẻ đẹp của người phụ nữ nhưng vẫn mang hơi thở của cuộc sống quanh mình.

Hà Tùng Long

Dòng sự kiện: Lễ hội Áo dài 2016