Lễ hiến tặng Quốc ca của nhạc sĩ Văn Cao diễn ra vào ngày 15/7

(Dân trí) - Ngày mai (15/7) tại Toà nhà Quốc hội, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao sẽ trao bản hiến tặng ca khúc Tiến quân ca tức Quốc ca cho Nhà nước và nhân dân Việt Nam mà đại diện là Quốc hội sẽ nhận. Sự kiện đặc biệt này dự kiến sẽ có sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Hoạ sĩ Văn Thao, con trai cả của cố nhạc sĩ Văn Cao cho biết, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng về lễ hiến tặng ca khúc Quốc ca, giữa gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao với Văn phòng Quốc hội, cả hai bên đã đi đến thống nhất sẽ có 2 phương án tổ chức. Phương án một là tổ chức lễ hiến tặng vào ngày Thứ sáu (15/7) nếu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không bận việc. Ngày này cũng là dịp kỷ niệm 21 năm ngày mất của nhạc sĩ Văn Cao. Phương án hai là sẽ tổ chức hiến tặng vào ngày 19/8, đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công. Sự kiện đặc biệt này được Văn phòng Quốc hội và Bộ VHTTDL phối hợp tổ chức tại Nhà Quốc hội.

Tuy nhiên, sau khi dựa vào tình hình thực tế thì Văn phòng Quốc hội đã quyết định tổ chức lễ hiến tặng vào ngày mai tức 15/7. Trong sự kiện này, phía gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao sẽ đọc và trao lại bản hiến tặng có đầy đủ chữ ký của các thành viên có quyền thừa kế hợp pháp cho Văn phòng Quốc hội.

Bản gốc bài Tiến quân ca. Ảnh: TL.
Bản gốc bài Tiến quân ca. Ảnh: TL.

Cũng trong buổi lễ này sẽ diễn ra Lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Văn Cao và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nghiêm Thúy Băng, vợ của cố nhạc sĩ. Nguyện vọng hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca cho nhân dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã được bà Nghiêm Thúy Băng bày tỏ từ năm 2010, đây cũng được xem là tâm nguyện của nhạc sĩ Văn Cao khi còn sống.

Trước đó, chia sẻ với Dân trí, hoạ sĩ Văn Thao cũng cho biết, lý do do gia đình ông quyết định tặng ca khúc Tiến quân ca do cha ông sáng tác cho Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam là thể theo di nguyện của ông trước khi mất.

Ông nói: “Khi viết xong ca khúc Tiến quân ca và được Bác Hồ chọn làm Quốc ca cha tôi đã khóc. Ông nói, kể từ hôm nay bài hát “Tiến quân ca” đã không còn là của tôi nữa mà là của nhân dân.

Ông cảm thấy rất vinh dự và tự hào vì trong số số rất nhiều bài hát, chỉ có bài Tiến quân ca được chọn là Quốc ca của Việt Nam và được quy định trong hiến pháp của nước ta. Đến nay, ca khúc đã “sống” hơn 70 năm qua, đi theo không biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử đất nước. Mỗi lần Quốc ca cất lên là người nghe thấy được giai điệu hùng tráng của dân tộc.

Từ trước khi có luật bản quyền tác giả ra đời, ca khúc vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình. Nhà nước cũng chưa bao giờ đặt vấn đề trả tiền bản quyền sử dụng ca khúc cho gia đình. Chắc cũng có cái khó là bài hát đã tồn tại quá lâu và quá dài nên không biết trả tiền thế nào.

Gia đình cũng chưa bao giờ đặt vấn đề đòi tiền tác giả bài hát Quốc ca. Cho nên bây giờ thể theo nguyện vọng của cha tôi, gia đình tôi muốn hiến tặng lại ca khúc này cho nhà nước, cho nhân dân… và Quốc hội sẽ đại diện đứng ra nhận”. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này.

Hà Tùng Long