Lập hồ sơ non thiêng Yên Tử đệ trình UNESCO

(Dân trí) - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất về việc lập hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Bộ Văn hóa, - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành Văn bản số 555/BVHTTDL-DSVH báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề cử việc lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới.

Mỗi năm có hàng triệu du khách hành hương về non thiêng Yên Tử.
Mỗi năm có hàng triệu du khách hành hương về non thiêng Yên Tử.

Trước đó, xét đề nghị của tỉnh Quảng Ninh, Bộ VHTT&DL đã tổ chức buổi họp với sự tham gia của đại diện: Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao), Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), một số nhà khoa học, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh để cùng thảo luận và thống nhất việc lập hồ sơ về Quần thể di tích danh thắng Yên Tử đệ trình UNESCO.

Vẻ đẹp huyền ảo trên đỉnh non thiêng Yên Tử.
Vẻ đẹp huyền ảo trên đỉnh non thiêng Yên Tử.

Quần thể di sản Văn hóa và Danh thắng Yên Tử có tổng diện tích khoảng trên 20.000 ha thuộc địa bàn thành phố Uông Bí và huyện Đông Triều (Quảng Ninh). Quần thể di sản này bao gồm 2 cụm di tích chính là: Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử  và Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều.

Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh). Trước đó, ngày 18/2 di tích này đã vinh dự đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt.

Anh Thế