Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ văn nghệ sĩ

(Dân trí) - Nhằm thể hiện sự quan tâm và chăm lo đến đời sống tinh thần cho các văn nghệ sĩ thành phố, chiều ngày 20/4/2015, lãnh đạo thành phố đã có buổi gặp gỡ thân mật cùng các văn nghệ sĩ thành phố nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.




Toàn cảnh buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và giới văn nghệ sĩ chiều 20/4/2015
Toàn cảnh buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và giới văn nghệ sĩ chiều 20/4/2015

Ông Lê Thanh Hải đến bắt tay từng nghệ sĩ có mặt trong buổi gặp gỡ
Ông Lê Thanh Hải đến bắt tay từng nghệ sĩ có mặt trong buổi gặp gỡ

TPHCM được xem là trung tâm văn hoá lớn và phát triển nhất của cả nước. Trong quá trình phát triển, văn nghệ sĩ thành phố cũng góp một phần công sức cho sự phát triển của xã hội và mang lại đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân. Chính vì vậy, buổi gặp mặt lãnh đạo của nghệ sĩ thành phố trong dịp này cũng là cách mà các cấp lãnh đạo bày tỏ sự quan tâm của mình đến các nghệ sĩ đã và đang hoạt động tích cực.

Chương trình có sự tham dự của đông đảo các văn nghệ sĩ nổi bật trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh như: NSND Trà Giang, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Thoại Miêu, NSƯT Thoại Mỹ, đạo diễn Lê Cung Bắc, NSƯT Kim Xuân, NSƯT Hồng Vân, NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Hạnh Thuý…

Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong không khí thân mật và ấm áp với những tiết mục văn nghệ, những chia sẻ, nguyện vọng của văn nghệ sĩ thành phố đối với các cấp lãnh đạo.

Ca sĩ Anh Bằng mang đến chương trình bài hát
Ca sĩ Anh Bằng mang đến chương trình bài hát Đất nước trọn niềm vui

Nhạc sĩ Thế Hiển thể hiện ca khúc
Nhạc sĩ Thế Hiển thể hiện ca khúc Nhánh lan rừngĐô thị xanh trên dòng sông Sài Gòn

Trong bài phát biểu tại buổi họp mặt này, ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, đã dành sự biết ơn cho những văn nghệ sĩ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam; cũng như cảm ơn tới các thế hệ nghệ sĩ đã cùng với thành phố vượt qua những khó khăn trong thời kỳ đầu xây dựng đất nước, luôn cố gắng xây dựng những tác phẩm văn học, nghệ thuật cống hiến cho nước nhà và định hướng đúng đắn theo đường lối của Đảng cho đến ngày hôm nay.

Kết thúc bài phát biểu, ông dành lời chúc đến các văn nghệ sĩ có mặt trong chương trình: “Tôi tin tưởng nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh với lòng yêu nước nồng nàn, cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, với niềm tự hào vì dân tộc mình, vì tổ quốc mình nhất định sẽ lao động sáng tạo với nhiều tác phẩm đóng  vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố văn minh, hiện đại”.

Ông Lê Thanh Hải chia sẻ những lời động viên đến giới văn nghệ sĩ thành phố
Ông Lê Thanh Hải chia sẻ những lời động viên đến giới văn nghệ sĩ thành phố

Ngoài phần văn nghệ và phát biểu của lãnh đạo thành phố, buổi họp mặt còn có sự phát biểu của ông Ca Lê Thuần, bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học thành phố, chia sẻ về những hoạt động nổi bật của các văn nghệ sĩ thành phố trong 40 năm qua...

Ông Ca Lê Thuần và NSƯT Mỹ Uyên đại diện các thế hệ nghệ sĩ phát biểu tại buổi gặp mặt
Ông Ca Lê Thuần và NSƯT Mỹ Uyên đại diện các thế hệ nghệ sĩ phát biểu tại buổi gặp mặt
Ông Ca Lê Thuần và NSƯT Mỹ Uyên đại diện các thế hệ nghệ sĩ phát biểu tại buổi gặp mặt

Ngoài ra, NSND Đặng Hùng đại diện cho các nghệ sĩ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với nghệ sĩ, trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Hàng năm, thành phố chi hàng chục tỷ đồng để duy trì các hoạt động của văn học nghệ thuật, đầu tư sáng tác, bồi dưỡng tài năng văn nghệ sĩ trẻ… Đặc biệt là công tác chăm lo cho văn nghệ sĩ. 65 nghệ sĩ thuộc diện giải thưởng Hồ Chí Minh, NSND, GS, PGS của thành phố được đưa vào diện chăm sóc sức khoẻ của Ban bảo vệ sức khoẻ Thành uỷ. Hơn 120 văn nghệ sĩ lớn tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn thường xuyên được hỗ trợ mỗi tháng 1.500.000 đồng. Chế độ chăm sóc văn nghệ sĩ như thế này, cả nước chỉ có thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt văn nghệ sĩ thành phố, tôi thành tâm cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của thành uỷ và UBND  đối với hoạt động văn học nghệ thuật nói riêng và giới văn nghệ sĩ nói chung”.

Một số nghệ sĩ khác cũng chia sẻ niềm vui về sự quan tâm của thành phố đối với mình. Nghệ sĩ NSƯT Hồng Vân cho biết: Tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện vì được mời tham dự chương trình này 2 năm nay. Khi đến đây được gặp các cô chú, các anh chị nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ từ rất lâu rồi, đó là niềm vui khi giới văn nghệ sĩ chúng tôi lúc nào cũng được quan tâm và ghi nhận của các cấp lãnh đạo. Nhìn nhận chúng tôi vẫn đang cùng tất cả các ngành nghề khác xây dựng thành phố ngày một phát triển hơn, vững mạnh hơn và đem được những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng, cho dân trí của thành phố Hồ Chí Minh.”

Các nghệ sĩ chụp ảnh cùng ông lãnh đạo thành phố
Các nghệ sĩ chụp ảnh cùng ông lãnh đạo thành phố

NSND Trà Giang tại buổi gặp mặt
NSND Trà Giang tại buổi gặp mặt

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu dù tuổi cao vẫn dành thời gian đến dự
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu dù tuổi cao vẫn dành thời gian đến dự

NSND Trần Hiếu cùng NSND Kim Cương (trái)
NSND Trần Hiếu cùng NSND Kim Cương (trái)

Buổi họp mặt đã khép lại trong không khí ấm áp nghĩa tình giữa lãnh đạo Thành phố và giới văn nghệ sĩ . Đây không chỉ đơn thuần là một buổi họp mặt mà còn là dịp để giới văn nghệ sĩ thành phố cùng với cả nước hướng về đại lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

Bài: Băng Châu

Ảnh: T.Hòa

Video: Phạm Nguyễn