Làng Sình tưng bừng khai hội vật đầu xuân

(Dân trí) – Sáng 10 Tết tại làng Sình, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) đã tưng bừng diễn ra lễ hội vật làng Sình nhằm nêu cao tinh thần thượng võ của trai làng trong năm mới.

Đây cũng là năm có thời tiết cực kỳ thuận lợi với nắng hây hây pha chút lạnh ảnh hưởng từ không khí rét miền Bắc tràn về nên không làm cho các đô vật mất sức. Khán giả cũng đến rất đông làm cho khoảng ngang 8h sáng, các lối vào khán đài đã chật kín chỗ.

Khán giả đông nghịt xem vật làng Sình sáng mồng 10 Tết
Khán giả đông nghịt xem vật làng Sình sáng mồng 10 Tết

Với chủ yếu là các đô vật làng Sình đọ sức với các đô giỏi đến từ các vùng bên cạnh như Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy. Từng cặp một đã tranh đấu hết sức quyết liệt để giành quyền vào bán kết khi phải liên tiếp vật thắng 2 đô với luật “lấm lưng trắng bụng”.

Trên 100 đô đã xác định được vào vòng trong trong buổi sáng. Chiều cùng ngày là lúc diễn ra những trận bán kết, chung kết nảy lửa.

Hội vật Sình đã có từ hàng trăm năm nay nhằm nêu cao tinh thần thượng võ, sức khỏe của trai làng. Những đô giỏi nhất sẽ được tuyển chọn vào đội quân của chúa Nguyễn, vua Nguyễn xưa để cùng với tinh binh gìn giữ bờ cõi non sông.

Đánh trống khai hội vật

Đánh trống khai hội vật
Những thế võ đẹp được tung ra

Những thế võ đẹp được tung ra
Giằng co quyết liệt

Giằng co quyết liệt
Nhấc bổng đối thủ và quăng lên trời, khi rớt xuống lưng đối thủ sẽ chạm đất và sẽ được thắng cuộc
Nhấc bổng đối thủ và quăng lên trời, khi rớt xuống lưng đối thủ sẽ chạm đất và sẽ được thắng cuộc

 
Đại Dương
Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải