Lắng đọng với chương trình tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Hang Tám Cô

(Dân trí) - Xúc động, lắng đọng là cảm nhận của tất cả các đại biểu, nhân dân địa phương tham dự chương trình “Tiếng chuông gọi hồn trinh nữ”. Chương trình tái hiện cuộc sống chiến đấu gian khổ và sự hy sinh đầy anh dũng của các thanh niên xung phong tại “tọa độ lửa” đường 20 - Quyết Thắng.

Vào tối 26/11, tại di tích lịch sử Hang Tám Cô, trên đường 20 - Quyết Thắng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch), UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật với tên gọi “Tiếng chuông gọi hồn trinh nữ”. Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Hang Tám Cô và đường 20 - Quyết Thắng.

Chương trình tái hiện cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ
Chương trình tái hiện cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch hội đồng lý luận văn học Trung ương, Tổng Giám đốc đài tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

Về phía tỉnh Quảng Bình có sự tham dự của ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh. Đến dự chương trình còn có đại diện thân nhân liệt sỹ đã hy sinh tại Hang Tám Cô; đoàn cựu chiến binh Binh đoàn công binh; đại biểu huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và nhân dân địa phương trong tỉnh Quảng Bình

...những giây phút lãng mạn, tình yêu trong cuộc sống đời thường
...những giây phút lãng mạn, tình yêu trong cuộc sống đời thường

“Tiếng chuông gọi hồn trinh nữ”, là chương trình nghệ thuật tái hiện lại cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, những giây phút lãng mạn, tình yêu trong cuộc sống đời thường và sự hy sinh đầy anh dũng của các thanh niên xung phong tại Hang Tám Cô, “tọa độ lửa” đường 20 - Quyết Thắng 45 năm về trước.

Cách đây đúng 45 năm, vào ngày 14/11/1972 (nhằm ngày 9/10 năm Nhâm Tý) máy bay Mỹ đã ném bom, đánh sập một hang đá ở km16, đường 20 Quyết Thắng, cung đường huyết mạch trong chiến tranh, chôn vùi 8 thanh niên xung phong. Dù đồng đội đã nỗ lực tìm nhiều cách để cứu nhưng không thành công, cả tám người đã anh dũng hy sinh.

Lắng đọng với chương trình tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Hang Tám Cô - 3
... và sự hy sinh đầy anh dũng của các thanh niên xung phong
... và sự hy sinh đầy anh dũng của các thanh niên xung phong

Tất cả các liệt sĩ đều cùng quê ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) gồm: Nguyễn Văn Huệ (sinh 1952), Nguyễn Văn Phương (1954), Hoàng Văn Vụ (1953), Nguyễn Mậu Kỷ (SN 1947), Trần Thị Tơ (SN 1954), Lê Thị Lương (SN 1953), Đỗ Thị Loan (SN 1952), Lê Thị Mai (SN 1952).

Lắng đọng với chương trình tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Hang Tám Cô - 5
Các đại biểu và nhân dân tham dự chương trình xúc động dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ
Các đại biểu và nhân dân tham dự chương trình xúc động dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

Sự hy sinh của 8 thanh niên xung phong đã gây xúc động mãnh liệt không chỉ cho những người cùng thời mà cho cả thế hệ sau này. Hang Tám Cô giờ đây trở thành “địa chỉ đỏ” để tri ân các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên “tọa độ lửa đường 20 - Quyết Thắng” và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tiến Thành