Làm đẹp từ… rác, tại sao không?

(Dân trí) - Phụ kiện cho mái tóc làm từ… nút chai, khuyên tai từ sim card, và vòng cổ từ dây điện. Các thổ dân Châu Phi đã biến tấu đầy ngẫu hứng với đồ phế liệu để… làm đẹp.

Trong thế giới hiện đại hôm nay, ở những xã hội văn minh nhất, con người luôn được khuyến khích sống xanh, sống thân thiện - bảo vệ môi trường, tái chế rác thải. Tuy vậy, ở “lục địa đen”, có những bộ lạc thổ dân dù chưa biết tới phong cách “sống xanh” nhưng cũng đã tái chế rác thải để tạo nên những món đồ thời trang hữu ích cho cuộc sống thường nhật.

Ở Ethiopia, có bộ lạc Dassanech chuyên thực hiện các “phụ kiện thời trang” làm hoàn toàn từ những món đồ cũ bị bỏ đi. Bộ lạc Dassanech đã tạo nên những phụ kiện dành cho mái tóc từ… nút chai, khuyên tai từ… sim card, và vòng cổ từ… dây đeo đồng hồ.

Một phụ nữ trẻ thuộc bộ lạc Dassanech với mái tóc kết đầy những nút chai.
Một phụ nữ trẻ thuộc bộ lạc Dassanech với mái tóc kết đầy những nút chai.
Phong cách làm đẹp cho mái tóc kiểu này khá thường thấy trong bộ lạc Dassanech.
Phong cách làm đẹp cho mái tóc kiểu này khá thường thấy trong bộ lạc Dassanech.
Vì không có sẵn nhiều món đồ để làm đẹp nên những người phụ nữ ở bộ lạc Dassanech thường phải tự mình sáng tạo và thực hiện các món đồ trang sức.
Vì không có sẵn nhiều món đồ để làm đẹp nên những người phụ nữ ở bộ lạc Dassanech thường phải tự mình sáng tạo và thực hiện các món đồ trang sức.
Khuyên tai làm từ sim card điện thoại.
Khuyên tai làm từ sim card điện thoại.
Những thổ dân của bộ lạc Dassanech cảm thấy rất thích thú với việc tự sáng tạo nên những phong cách thời trang mới từ chính những vật liệu thường thấy hàng ngày.
Những thổ dân của bộ lạc Dassanech cảm thấy rất thích thú với việc tự sáng tạo nên những phong cách thời trang mới từ chính những vật liệu thường thấy hàng ngày.
Không chỉ có người trẻ thích tự làm phụ kiện thời trang mà ngay cả những người cao tuổi cũng rất “táo bạo” trong lĩnh vực này.
Không chỉ có người trẻ thích tự làm phụ kiện thời trang mà ngay cả những người cao tuổi cũng rất “táo bạo” trong lĩnh vực này.
Bên cạnh những chiếc vòng cổ kết từ hạt nhựa sặc sỡ nhiều màu, thì những món đồ phụ kiện được sáng tạo “ngẫu hứng” như thế này được xem là rất thời trang trong cộng đồng thổ dân Dassanech. Một cậu bé với mái đầu vô cùng ấn tượng.
Bên cạnh những chiếc vòng cổ kết từ hạt nhựa sặc sỡ nhiều màu, thì những món đồ phụ kiện được sáng tạo “ngẫu hứng” như thế này được xem là rất thời trang trong cộng đồng thổ dân Dassanech. Một cậu bé với mái đầu vô cùng ấn tượng.
Một mảnh dây đeo đồng hồ nằm trước trán người phụ nữ.
Một mảnh dây đeo đồng hồ nằm trước trán người phụ nữ.
Sim card trở thành khuyên tai.
Sim card trở thành khuyên tai.
Vòng cổ và khuyên tai “tự chế”.
Vòng cổ và khuyên tai “tự chế”.
Làm đẹp từ… rác, tại sao không? - 11
Làm đẹp từ… rác, tại sao không? - 12
Làm đẹp từ… rác, tại sao không? - 13
Làm đẹp từ… rác, tại sao không? - 14
Làm đẹp từ… rác, tại sao không? - 15
Làm đẹp từ… rác, tại sao không? - 16

Nhìn chung, các bộ lạc thổ dân thường rất thích thú với việc tự tạo nên những món đồ trang sức từ các vật liệu đời thường trong cuộc sống. Như các thổ dân trong bộ lạc Himba của Namibia, họ thường sử dụng những cuộn dây điện để tạo thành vòng cổ khá ấn tượng và đẹp mắt.

Một phụ nữ Himba với vòng cổ được làm từ sợi dây điện khá to.
Một phụ nữ Himba với vòng cổ được làm từ sợi dây điện khá to.
Một cô bé thuộc bộ lạc Himba với chiếc vòng cổ bện từ những sợi dây điện.
Một cô bé thuộc bộ lạc Himba với chiếc vòng cổ bện từ những sợi dây điện.
Phụ nữ Himba thường xoa đất hoàng thổ lên các món đồ trang sức của mình để chúng có màu sắc đồng điệu với màu da cũng được xoa đất hoàng thổ của họ.
Phụ nữ Himba thường xoa đất hoàng thổ lên các món đồ trang sức của mình để chúng có màu sắc đồng điệu với màu da cũng được xoa đất hoàng thổ của họ.
Làm đẹp từ… rác, tại sao không? - 20
Làm đẹp từ… rác, tại sao không? - 21
Làm đẹp từ… rác, tại sao không? - 22
Những người đàn ông Himba với “phụ kiện thời trang” làm từ dây điện.
Những người đàn ông Himba với “phụ kiện thời trang” làm từ dây điện.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Làm đẹp từ… rác, tại sao không? - 24