Lady Gaga đóng cặp với Joaquin Phoenix trong "Joker 2"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Lady Gaga sẽ đảm nhận vai diễn trong "Joker 2". Thông tin này đã được chính siêu sao nhạc pop 36 tuổi xác nhận trong đăng tải mới trên mạng xã hội.

Lady Gaga đóng cặp với Joaquin Phoenix trong Joker 2 - 1

Lady Gaga cũng đã chính thức xác nhận việc mình sẽ đóng cặp với Joaquin Phoenix trong "Joker 2" (Ảnh: New York Post).

Tài tử Joaquin Phoenix (47 tuổi) sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn Joker trong phần phim tiếp theo có tên "Joker: Folie à Deux" (Joker: Hai kẻ điên). Phần phim này dự kiến ra mắt vào đầu tháng 10/2024.

Lady Gaga cũng đã chính thức xác nhận việc mình sẽ đóng cặp với Joaquin Phoenix trong tập phim được chờ đợi, thông qua một đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

"Joker: Folie à Deux" là phần phim tiếp theo của "Joker" (2019). Phần phim đầu khi ra rạp đã thu về hơn một tỷ USD từ phòng vé toàn cầu và giành được một số giải Oscar, trong đó có giải Nam chính xuất sắc dành cho nam diễn viên Joaquin Phoenix.

Dù vai diễn của Lady Gaga trong "Joker: Folie à Deux" vẫn chưa chính thức được gọi tên, nhưng các nguồn tin đều cho rằng cô sẽ vào vai Harley Quinn, người đồng hành bên Joker trong các phi vụ phạm tội của gã.

Lady Gaga đã đảm nhận một số vai diễn ấn tượng trên màn ảnh rộng trong vài năm trở lại đây. Đầu tiên phải kể tới vai diễn trong phim "A Star Is Born" (Vì sao vụt sáng - 2018) đóng cặp với tài tử Bradley Cooper.

Bộ phim "A Star Is Born" đã giành được một số giải Oscar, trong đó có giải dành cho Phim hay nhất và Bài hát trong phim hay nhất. Lady Gaga cũng nhận được đề cử dành cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim này.

Lady Gaga đóng cặp với Joaquin Phoenix trong Joker 2 - 2

Lady Gaga trong "House of Gucci" (Ảnh: New York Post).

Đến năm ngoái, Lady Gaga lại gây ấn tượng với vai diễn trong "House of Gucci" (Gia tộc Gucci - 2021), dù dự án phim này không thành công tại các giải thưởng điện ảnh và không nhận được sự đồng lòng khen ngợi từ giới phê bình, nhưng vẫn là một vai diễn đặc biệt khiến Lady Gaga thu hút sự quan tâm.

Sắp tới đây, vai diễn trong "Joker 2" chắc chắn sẽ tiếp tục khiến Lady Gaga - một nữ diễn viên "tay ngang" - thu hút nhiều sự chú ý.

Tập phim đầu - "Joker" (2019) - kể về quá trình làm xuất hiện nhân vật Joker. Trong phim, tài tử Joaquin Phoenix vào vai nam chính Joker.

Lấy bối cảnh năm 1981, chuyện phim theo chân nhân vật Arthur Fleck, một diễn viên hài thất bại trong những nỗ lực gây dựng sự nghiệp, dần dần, dưới sức nặng của những áp lực và bi kịch xảy tới trong đời sống cá nhân, người đàn ông này chìm vào điên loạn, mất trí và quyết định "trả thù đời".

Từ một con người thất bại, vô danh, Arthur Fleck bỗng trở thành một tội phạm nguy hiểm được biết đến với biệt danh Joker, hắn kích động bạo lực và gây nên tình cảnh bất ổn, hỗn loạn trong thành phố Gotham vốn đang phải oằn mình đối diện với rất nhiều vấn đề như tình trạng thất nghiệp, sự nghèo đói, vấn nạn tội phạm...

Trailer phim "Joker" (Video: CGV).

"Joker" là một câu chuyện nguyên bản, mới mẻ, có nhiều bất ngờ và sáng tạo, kể về một nhân vật "siêu phản diện" đã gây "ám ảnh" màn bạc từ lâu.

Sức hấp dẫn từ nhân vật Joker là rất lớn. Những tài tử nổi tiếng như Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto đều đã từng thử sức với vai diễn Joker và để lại dấu ấn của riêng họ.

Joker qua diễn xuất của Joaquin Phoenix cười rất nhiều, đủ để đảm bảo rằng chưa có diễn viên nào vào vai Joker cười nhiều và... điên dại như thế. Điểm khác biệt của nhân vật này là sự ngớ ngẩn, ngốc nghếch một cách... rất nghiêm túc đến mức khốn khổ, tội nghiệp.

Lady Gaga từng chấp nhận tâm thần bất ổn vì vai diễn

Vai diễn trong "House of Gucci" là vai diễn lớn thứ 2 trong sự nghiệp của Lady Gaga. Cô thừa nhận rằng bản thân đã bị rối loạn tâm lý vì vai diễn này, bởi đã sống suốt 18 tháng trong suy nghĩ rằng mình chính là nhân vật và không hề thoát vai, bất kể cô có đang diễn xuất trước ống kính hay không.

Lady Gaga đã không hề thoát vai và luôn hình dung rằng mình chính là quý bà Patrizia Reggiani, cả khi ở trên phim trường hay khi chỉ còn lại một mình. Cả khi đứng trước máy quay hay khi ngày quay đã kết thúc, Lady Gaga vẫn hành xử và ăn nói như thể mình là... bà Patrizia Reggiani. Cô thậm chí nhuộm mái tóc vàng thành màu tóc nâu cho giống nguyên mẫu nhân vật.

Lady Gaga đóng cặp với Joaquin Phoenix trong Joker 2 - 3

Lady Gaga và bạn diễn Adam Driver trong "House of Gucci" (Ảnh: New York Post).

Trong hoạt động quảng bá cho phim "House of Gucci", Lady Gaga từng thừa nhận rằng cô đã gặp phải những vấn đề tâm lý đến từ vai diễn.

Ngôi sao nhạc pop vào vai quý bà người Ý Patrizia Reggiani (hiện 73 tuổi) - vợ cũ và cũng chính là người đã thuê sát thủ sát hại ông Maurizio Gucci (1948 - 1995), một nhân vật cao cấp hàng đầu trong gia tộc Gucci - một gia tộc nổi tiếng trong nền công nghiệp thời trang thế giới.

Lady Gaga tham gia dự án phim của đạo diễn Ridley Scott với tất cả sự nhiệt tâm, đến mức khi bước ra khỏi dự án phim, cô tự thấy tâm lý mình đã phải chịu đựng quá nhiều hệ lụy: "Tôi gặp nhiều vấn đề tâm lý khi dự án phim dần đi đến kết thúc.

Tôi ở trong phòng khách sạn, hành xử và nói chuyện như thể tôi là quý bà Patrizia Reggiani đích thực, đương nhiên khi tôi ở trên phim trường, tôi sẽ càng hành xử và ăn nói giống như bà ấy. Tôi nhớ có một hôm tôi đi bộ trên đường phố ở Ý, bởi đã lâu tôi không đi tản bộ, và tôi thấy sợ, bởi từ trong vô thức, tôi hành xử như thể tôi đang diễn trước ống kính và đang là bà Patrizia Reggiani".

Thực tế, Lady Gaga đã dành nhiều năm tháng để chuẩn bị cho vai diễn này kể từ khi cô được lựa chọn. Nữ ca sĩ - diễn viên đã âm thầm chuẩn bị cho vai diễn một cách kỳ công, cô luyện tập để làm sao nói tiếng Anh nhưng pha cách phát âm của người Ý một cách thuần thục để bộ phim có chất Ý trong cách thoại.

"Tôi dành ra 3 năm để nghiên cứu và chuẩn bị cho vai diễn này, tôi rất thành thực khi nói với các bạn rằng: Tôi đã sống trong nhân vật một cách tuyệt đối suốt 18 tháng. Tôi đã nói bằng thứ tiếng Anh phá cách phát âm của người Ý trong suốt 9 tháng qua. Ngay cả khi kết thúc một ngày quay phim, tôi cũng không thoát vai. Tôi sống trong nhân vật của mình.

Tôi cảm thấy không phù hợp khi tôi nói bằng ngôn ngữ của nhân vật nhưng lại giữ mái tóc vàng, vậy là tôi đi nhuộm tóc cho giống nhân vật, tôi bắt đầu sống theo cách của nhân vật - một người phụ nữ rất thực tế và đề cao vật chất, nghĩa là bất cứ thứ gì tôi nhìn tới, chạm tới, để ý tới đều phải... ra tiền, giống như cách mà nhân vật của tôi tư duy", Lady Gaga cho hay.

Lady Gaga đóng cặp với Joaquin Phoenix trong Joker 2 - 4

Công chúng rất chờ đợi được thấy Lady Gaga đóng cặp với Joaquin Phoenix trong "Joker 2" (Ảnh: New York Post).

Đến khi dự án phim đã dần đi đến kết thúc, Lady Gaga mới cảm thấy sợ bởi cô vẫn hành xử như thể mình là bà Patrizia Reggiani. Cô không hề cố gắng gì nhưng cách đi lại và ứng xử vẫn không thể thoát ra khỏi nhân vật ngay cả khi cô đã muốn thoát vai.

Rõ ràng Lady Gaga đang đặt ra những mục tiêu rất cao cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô quyết tâm để bản thân được nhìn nhận nghiêm túc trong vai trò một nữ diễn viên, ngay cả khi điều đó đòi hỏi cô phải hoàn toàn quên đi cá tính riêng, con người thực của mình. Tất cả là để theo đuổi một vai diễn, để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.

Với một nữ ca sĩ "tay ngang" nhưng làm nghề một cách nghiêm túc, đầy nhiệt tâm như Lady Gaga, chắc chắn cô là ngôi sao mà mọi ê-kíp đều mong muốn hợp tác. Lady Gaga không chỉ hết lòng với vai diễn mà mình đã nhận, cô còn sở hữu danh tiếng lớn giúp cho bất cứ dự án phim nào mà cô tham gia cũng nhận được thêm sự quan tâm chú ý của truyền thông, công chúng.

Với bước tiến tiếp theo của Lady Gaga trong lĩnh vực diễn xuất, công chúng rất chờ đợi được thấy Lady Gaga - nữ nghệ sĩ đa tài, luôn cháy hết mình với nghệ thuật - sẽ tiếp tục có màn hóa thân ấn tượng trong "Joker 2".

Trailer phim "House of Gucci" (Video: MGM).

Theo New York Post