Lady Gaga chấp nhận tâm thần bất ổn vì vai diễn đỉnh cao

(Dân trí) - Sau khi hoàn tất vai diễn trong "House of Gucci" (Gia tộc Gucci), Lady Gaga thừa nhận rằng cô đã gặp phải nhiều hệ lụy tâm lý đến từ việc nhập vai triệt để, không hề thoát vai trong suốt 18 tháng.

Lady Gaga thừa nhận tâm thần bất ổn sau vai diễn

Sau khi hoàn tất vai diễn trong "House of Gucci" (Gia tộc Gucci), Lady Gaga thừa nhận rằng cô đã gặp phải nhiều hệ lụy tâm lý đến từ việc nhập vai triệt để, sống trong vai diễn suốt 18 tháng, bất kể có đang diễn xuất trước ống kính hay không.

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho vai diễn và quá trình tham gia đóng phim, Lady Gaga nuôi cảm xúc dành cho vai diễn bằng cách tin rằng mình chính là nhân vật, cô luôn sống như nhân vật.

Lady Gaga chấp nhận tâm thần bất ổn vì vai diễn đỉnh cao - 1

Sau khi hoàn tất vai diễn trong "House of Gucci" (Gia tộc Gucci), Lady Gaga thừa nhận rằng cô đã gặp phải nhiều hệ lụy tâm lý (Ảnh: Asia One).

Trong hoạt động quảng bá cho phim để chuẩn bị cho việc công chiếu phim trong tháng này, Lady Gaga thừa nhận rằng cô đã gặp phải những vấn đề tâm lý đến từ vai diễn.

Ngôi sao nhạc pop 35 tuổi nhập vai quý bà người Ý Patrizia Reggiani (hiện 72 tuổi) - vợ cũ và cũng chính là người đã thuê sát thủ sát hại ông Maurizio Gucci (1948 - 1995), một nhân vật cao cấp hàng đầu trong gia tộc Gucci - một gia tộc nổi tiếng trong nền công nghiệp thời trang thế giới.

Ngôi sao nhạc pop 35 tuổi tham gia dự án phim của đạo diễn Ridley Scott với tất cả sự nhiệt tâm, đến mức khi bước ra khỏi dự án phim, cô tự thấy tâm lý mình đã phải chịu đựng quá nhiều hệ lụy: "Tôi gặp nhiều vấn đề tâm lý khi dự án phim dần đi đến kết thúc.

Tôi ở trong phòng khách sạn, hành xử và nói chuyện như thể tôi là quý bà Patrizia Reggiani đích thực, đương nhiên khi tôi ở trên phim trường, tôi sẽ càng hành xử và ăn nói giống như bà ấy. Tôi nhớ có một hôm tôi đi bộ trên đường phố ở Ý, bởi đã lâu tôi không đi tản bộ, và tôi thấy sợ, bởi từ trong vô thức, tôi hành xử như thể tôi đang diễn trước ống kính và đang là bà Patrizia Reggiani".

Lady Gaga chấp nhận tâm thần bất ổn vì vai diễn đỉnh cao - 2

Thực tế, Lady Gaga đã dành nhiều năm tháng để chuẩn bị cho vai diễn này kể từ khi cô được lựa chọn (Ảnh: Asia One).

Thực tế, Lady Gaga đã dành nhiều năm tháng để chuẩn bị cho vai diễn này kể từ khi cô được lựa chọn. Nữ ca sĩ - diễn viên đã âm thầm chuẩn bị cho vai diễn một cách kỳ công, cô luyện tập để làm sao nói tiếng Anh nhưng pha cách phát âm của người Ý một cách thuần thục để bộ phim có chất Ý trong cách thoại:

"Tôi dành ra 3 năm để nghiên cứu và chuẩn bị cho vai diễn này, tôi rất thành thực khi nói với các bạn rằng: Tôi đã sống trong nhân vật một cách tuyệt đối suốt 18 tháng. Tôi đã nói bằng thứ tiếng Anh pha cách phát âm của người Ý trong suốt 9 tháng qua. Ngay cả khi kết thúc một ngày quay phim, tôi cũng không thoát vai. Tôi sống trong nhân vật của mình.

Tôi cảm thấy không phù hợp khi tôi nói bằng ngôn ngữ của nhân vật nhưng lại giữ mái tóc vàng, vậy là tôi đi nhuộm tóc cho giống nhân vật, tôi bắt đầu sống theo cách của nhân vật - một người phụ nữ rất thực tế và đề cao vật chất, nghĩa là bất cứ thứ gì tôi nhìn tới, chạm tới, để ý tới đều phải... ra tiền, giống như cách mà nhân vật của tôi đã từng tư duy trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của bà ấy".

Lady Gaga chấp nhận tâm thần bất ổn vì vai diễn đỉnh cao - 3

Trong phim, Lady Gaga đóng cặp với nam diễn viên Adam Driver (Ảnh: Asia One).

Lady Gaga rất trân trọng trải nghiệm làm phim lần này, cô đánh giá: "Đây là một trải nghiệm quý giá của cả cuộc đời, được tham gia bộ phim là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với tôi bởi từng phút, từng ngày tôi đều có thể nghĩ về tổ tiên của mình ở Ý và những điều mà thế hệ đi trước trong gia đình đã trải qua để đến thế hệ của tôi có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi hy vọng mình có thể khiến cho những thế hệ đi trước trong gia đình cảm thấy tự hào, đó là lý do tại sao tôi quyết định nhận lời đảm nhận vai diễn kể về một người phụ nữ có thật trong đời sống".

Trailer phim "House of Gucci" (2021)

Tác giả câu "Thà khóc trên xe hơi còn hơn cười trên xe đạp"

Bộ phim "House of Gucci" (Gia tộc Gucci) rất chú trọng yếu tố thẩm mỹ, đặc biệt là thẩm mỹ thời trang. Phim sẽ kể lại một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong lịch sử thời trang. Năm 1972, bà Patrizia Reggiani, một người phụ nữ Ý quảng giao, kết hôn với ông Maurizio Gucci, cháu trai của người sáng lập ra thương hiệu thời trang Gucci - ông Guccio Gucci.

Trong cuộc hôn nhân này, cặp đôi có hai cô con gái, họ đã sát cánh bên nhau trong cuộc chiến pháp lý để giành được quyền kiểm soát thương hiệu Gucci.

Lady Gaga chấp nhận tâm thần bất ổn vì vai diễn đỉnh cao - 4

Năm 1972, bà Patrizia Reggiani, một người phụ nữ Ý quảng giao, kết hôn với ông Maurizio Gucci (Ảnh: Asia One).

Cặp vợ chồng với phong cách sống xa hoa, thời thượng đã rất hấp dẫn các tờ tin tức, tạp chí Ý lúc bấy giờ, khi ấy, hình ảnh của bà Reggiani ngập tràn các trang tin, bà luôn đeo kính đen khi ra phố, giữ một vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, trưng trổ rất nhiều nữ trang. Phong cách của bà bắt mắt và bà thường được gọi là "Lady Gucci".

Bà thường xuyên đi du lịch bằng du thuyền sang trọng hoặc tới các thành phố lớn trên thế giới rồi lưu lại những "penthouse" đắt đỏ. Một trong những câu nói được nhớ tới nhiều nhất của bà chính là: "Tôi thà khóc trên một chiếc Rolls-Royce còn hơn cười trên một chiếc xe đạp".

Nhưng rồi mọi việc bắt đầu diễn ra không như ý kể từ giữa thập niên 1980, có lần, ông Maurizio nói cần thực hiện một chuyến công tác chỉ để rồi không bao giờ quay về với mẹ con bà Reggiani nữa, lý do thực sự gây đau đớn và khó chấp nhận... Ông quyết định sẽ chuyển tới sống với người tình trẻ.

Nhưng sự phản bội tồi tệ hơn thế nữa, theo nhận định của bà Reggiani, chính là việc vài năm sau khi chia tay, ông Maurizio bán lại thương hiệu Gucci lại cho một công ty hỏi mua với mức giá khủng. Đối với ông Maurizio, đó là bước đi cần thiết trong giai đoạn khó khăn, khi ông đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề trong hoạt động kinh doanh.

Nhưng bà Reggiani không chấp nhận được hành động đó, bà thực sự coi thương hiệu Gucci là một điều gì gắn bó mật thiết với mình. Hồi năm 2014, bà từng nói trả lời tờ tin tức "La Repubblica" rằng: "Tôi vẫn cảm thấy mình là một thành viên của Gucci, thực sự, là thành viên đậm chất Gucci nhất trong tất cả bọn họ".

Lady Gaga chấp nhận tâm thần bất ổn vì vai diễn đỉnh cao - 5

Bà Reggiani xuất hiện trong lễ tang của người chồng cũ - ông Maurizio Gucci (Ảnh: Asia One).

Câu trả lời ấy cho chúng ta hiểu Reggiani có cảm nhận mạnh mẽ về sự gắn bó với thương hiệu Gucci đến mức nào.

Quay trở lại mốc thời gian quan trọng - ngày 27/3/1995, một tay sát thủ đã được thuê thực hiện việc sát hại ông Maurizio khi đó đang ở tuổi 46.

Một cuộc điều tra được tiến hành và cần nhiều năm để tìm ra kẻ chủ mưu. Dù ngay từ đầu bà Reggiani đã bị tình nghi, nhưng vẫn cần vài năm để có những bằng chứng xác thực buộc tội bà. Bà Reggiani bị kết án vào năm 1998 và đã được ra tù vào năm 2016, sau khi án tù 26 năm của bà được hưởng ân xá vì bà đã có quá trình cải tạo tốt.

Bà Reggiani hiện sống ở Milan và thỉnh thoảng vẫn đi dạo trên những con phố mua sắm sầm uất, với thú cưng - chú vẹt macaw tên Bo đậu trên vai.