Rối loạn tâm thần vì vai diễn: Tranh cãi quanh sự hy sinh của Lady Gaga

(Dân trí) - Lady Gaga thừa nhận rằng cô bị rối loạn tâm lý vì vai diễn trong "House of Gucci" (Gia tộc Gucci) bởi đã sống suốt 18 tháng trong suy nghĩ rằng mình chính là nhân vật và không hề thoát vai.

Rối loạn tâm thần vì vai diễn: Tranh cãi quanh sự hy sinh của Lady Gaga - 1

Rối loạn tâm thần vì vai diễn: Tranh cãi quanh sự hy sinh của Lady Gaga (Ảnh: The Guardian).

Phương pháp diễn xuất của Lady Gaga chắc chắn là một sự cống hiến hết mình và rất đáng nể xét trên khía cạnh một diễn viên hóa thân vào vai diễn.

Nhưng khi phương pháp ấy đưa lại cho sức khỏe tinh thần của cô những hệ lụy tiêu cực, những sự bất ổn và thậm chí cả sự điên rồ, tờ tin tức The Guardian (Anh) đã đặt ra câu hỏi rằng: Liệu một vai diễn thành công có đáng để một diễn viên phải chấp nhận nhiều sự hy sinh giống như Lady Gaga đang chấp nhận hay không?

Lady Gaga đã sống trong suốt 18 tháng với nhân vật, bao gồm cả thời gian chuẩn bị cho vai diễn và thời gian thực sự ghi hình cho vai diễn.

Cô không hề thoát vai và luôn hình dung rằng mình chính là quý bà Patrizia Reggiani, cả khi ở trên phim trường và khi chỉ còn lại một mình. Cả khi đứng trước máy quay hay khi ngày quay đã kết thúc, Lady Gaga vẫn hành xử và ăn nói như thể mình là bà Patrizia Reggiani.

Cô thậm chí nhuộm mái tóc vàng thành màu tóc nâu giống nguyên mẫu nhân vật để bản thân cô cảm thấy dễ dàng hơn trong cuộc sống hàng ngày, với niềm tin rằng mình chính là bà Patrizia Reggiani.

Rối loạn tâm thần vì vai diễn: Tranh cãi quanh sự hy sinh của Lady Gaga - 2

Lady Gaga thừa nhận rằng cô bị rối loạn tâm lý vì vai diễn trong "House of Gucci" (Gia tộc Gucci) bởi đã sống suốt 18 tháng trong suy nghĩ rằng mình chính là nhân vật và không hề thoát vai (Ảnh: The Guardian).

Đến khi cô cảm thấy mình đã có thể thoát vai vì dự án đã dần đi đến kết thúc, lúc đó, Lady Gaga mới cảm thấy sợ bởi cô vẫn hành xử như thể mình là bà Patrizia Reggiani. Cô không hề cố gắng gì nhưng cách đi lại và ứng xử vẫn không thể thoát ra khỏi nhân vật ngay cả khi cô đã muốn thoát vai.

Trước đây, Lady Gaga được biết tới nhiều nhất với vai diễn trong "A Star Is Born" (Vì sao vụt sáng - 2018). Thành công ấy cũng là một lời nguyền đối với Lady Gaga. Bộ phim thành công cả về mặt nghệ thuật và thương mại, Lady Gaga ngay lập tức vươn lên vị trí ngôi sao điện ảnh, dù sự nghiệp diễn xuất vừa mới chính thức bắt đầu với những kinh nghiệm vẫn còn rất ít ỏi.

Lady Gaga vốn đã là một ngôi sao ca nhạc, và cô còn là ngôi sao điện ảnh sau dự án "A Star Is Born". Nhưng bộ phim này cũng là một lời nguyền đối với cô, bởi thực ra Lady Gaga chỉ đang diễn... chính mình - một vai diễn kể về một nữ ca sĩ từ chỗ không có gì trong tay tới khi đạt được danh tiếng đỉnh cao.

Thực tế không mấy ai nhớ tên nhân vật của Lady Gaga trong "A Star Is Born", người ta chỉ nhớ tới nghệ danh của nữ diễn viên và tên của bộ phim.

Rối loạn tâm thần vì vai diễn: Tranh cãi quanh sự hy sinh của Lady Gaga - 3

Trong hoạt động quảng bá cho "House of Gucci", Lady Gaga đã chia sẻ những điều bất ngờ về cách cô cống hiến hết mình cho vai diễn (Ảnh: Asia One).

Điều này khiến Lady Gaga chỉ có hai lựa chọn cho sự nghiệp diễn xuất sau "A Star Is Born". Thứ nhất, cô sẽ từ giã sự nghiệp diễn xuất và để "A Star Is Born" là đỉnh cao đáng nhớ trong một lần thử lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Thứ hai, cô sẽ phải tìm một vai diễn khác, một vai diễn không có nhiều điểm tương đồng với cuộc sống và sự nghiệp riêng của cô. Một vai diễn để cô có thể chứng minh rằng cô thực sự là một diễn viên tài năng có thể đảm nhận nhiều dạng vai diễn khác nhau.

Lady Gaga đã lựa chọn phương án thứ hai. Trong hoạt động quảng bá cho "House of Gucci", Lady Gaga đã chia sẻ những điều bất ngờ về cách cô cống hiến hết mình cho vai diễn.

Trong "House of Gucci", Lady Gaga nhập vai bà Patrizia Reggiani, một người phụ nữ quảng giao và giàu có, người từng kết hôn với người đàn ông thế lực hàng đầu trong gia tộc thời trang đình đám toàn cầu - Gucci. Sau này, bị chồng phản bội cả trong hôn nhân và công việc, bà đã thuê sát thủ... giết chồng cũ.

Hoạt động điều tra sau đó đã chứng minh được bà Patrizia Reggiani là kẻ chủ mưu, bà phải ngồi tù 18 năm. Vai Patrizia Reggiani từng được "ướm" cho nhiều minh tinh nổi tiếng, như Angelina Jolie, Penélope Cruz và Margot Robbie.

Nhưng cho tới giờ, người ta đều thấy rằng nếu không phải là Lady Gaga, vai diễn sẽ khó lòng tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với giới phê bình, truyền thông và công chúng đến vậy.

Rối loạn tâm thần vì vai diễn: Tranh cãi quanh sự hy sinh của Lady Gaga - 4

Với đẳng cấp diễn xuất như thế này, Lady Gaga lại đang có cơ hội nhận được đề cử tại giải Oscar (Ảnh: The Guardian).

Với đẳng cấp diễn xuất như thế này, Lady Gaga lại đang có cơ hội nhận được đề cử tại giải Oscar. Bên cạnh việc luyện giọng để phát âm tiếng Anh pha cách nói của người Ý, Lady Gaga còn nhập vai nhân vật trong suốt 18 tháng không hề thoát vai.

Lady Gaga đã sống trong cá tính của nhân vật và nói bằng chất giọng lạ trong suốt 18 tháng. Những điều ấy chắc chắn là một nỗ lực đáng nể đối với một diễn viên. Nhưng đa số diễn viên đều hiểu rằng có những ranh giới mà họ phải vạch ra. Nghiên cứu để nhập vai là một chuyện, nhưng hoàn toàn nhập vai và không hề thoát vai suốt một thời gian dài lại là chuyện khác.

Rõ ràng Lady Gaga đang đặt ra những mục tiêu rất cao cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô quyết tâm để bản thân được nhìn nhận nghiêm túc trong vai trò một nữ diễn viên, ngay cả khi điều đó đòi hỏi cô phải hoàn toàn quên đi cá tính riêng, con người thực của mình. Tất cả là để theo đuổi một vai diễn, để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.

Sau khi "House of Gucci" ra mắt rộng rãi trong tháng này, phim sẽ được đón nhận như thế nào. Mùa giải Oscar 2022 có món quà nào dành tặng cho phim, hay cho Lady Gaga hay không. Đó sẽ là câu trả lời thỏa đáng nhất cho những nỗ lực "đáng sợ" của Lady Gaga.

Trailer phim "House of Gucci" (2021)