Kỳ lạ gameshow cho phép một người hẹn hò với… 8 người

(Dân trí) - Hãy thử tưởng tượng bạn đang “vật lộn” trong tình trường với mong muốn tìm ra một nửa phù hợp, đích thực dành cho mình, rồi bỗng nhiên bạn được trao cơ hội cùng lúc hẹn hò với 8 đối tượng hoàn hảo, đáp ứng tất cả các tiêu chí mình đặt ra…

Trong một tuần, tất cả những gì bạn cần làm là hẹn hò đến “mệt nhoài” với tất cả 8 phiên bản hoàn hảo trong mơ này. Có một chút rắc rối bên lề, đó là cả 8 đối tượng dành cho bạn sẽ ăn mặc, để tóc giống hệt nhau, đó là chưa kể vì họ cùng đáp ứng những tiêu chí bạn đặt ra từ ngoại hình cho tới nội tâm, nên cách hành xử, giao tiếp cũng có nhiều sự tương đồng.

Đó là ý tưởng của chương trình hẹn hò “Game of Clones” (tạm dịch: Trò chơi nhân bản) chiếu trên kênh Channel 4 (Anh). Mỗi ứng viên độc thân tham gia chương trình sẽ có cơ hội cùng lúc hẹn hò với 8 người đáp ứng tất cả các tiêu chí mà họ đặt ra khi đến với chương trình. Sau một tuần, ứng viên độc thân sẽ phải quyết định ai là người họ muốn tiến xa hơn trong 8 người.

8 đối tượng được giới thiệu cho ứng viên độc thân là 8 phiên bản “na ná nhau” dựa trên những tiêu chí mà ứng viên độc thân đặt ra đối với hình mẫu hoàn hảo mà họ đang tìm kiếm. Trong vòng một tuần, ứng viên sẽ sống dưới cùng một mái nhà, thường xuyên ra vào gặp gỡ, trò chuyện, hẹn hò với 8 phiên bản hoàn hảo. Hết một tuần, họ phải lựa chọn ra người mình ưng nhất.

Một người chơi tên George (24 tuổi) miêu tả về cô gái hoàn hảo mà anh muốn hẹn hò, đó là cô gái có vóc dáng gợi cảm với mái tóc dài màu vàng.
Một người chơi tên George (24 tuổi) miêu tả về cô gái hoàn hảo mà anh muốn hẹn hò, đó là cô gái có vóc dáng gợi cảm với mái tóc dài màu vàng.

Ứng viên Charlotte (23 tuổi) thích những chàng trai có vẻ ngoài phá cách, nghịch ngợm, một chàng trai có dòng máu lai, sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn, yêu thể thao.
Ứng viên Charlotte (23 tuổi) thích những chàng trai có vẻ ngoài phá cách, nghịch ngợm, một chàng trai có dòng máu lai, sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn, yêu thể thao.

Để đảm bảo chương trình hiểu đúng tiêu chí của ứng viên, họ sử dụng phần mềm tạo hình để khắc họa về cơ bản diện mạo một đối tượng hoàn hảo trong mắt ứng viên. Ảnh trái là người chơi Charlotte (23 tuổi). Ảnh phải là diện mạo chàng trai hoàn hảo đối với cô.
Để đảm bảo chương trình hiểu đúng tiêu chí của ứng viên, họ sử dụng phần mềm tạo hình để khắc họa về cơ bản diện mạo một đối tượng hoàn hảo trong mắt ứng viên. Ảnh trái là người chơi Charlotte (23 tuổi). Ảnh phải là diện mạo chàng trai hoàn hảo đối với cô.

Điều mà “Game of Clones” hướng tới chính là để ứng viên độc thân và 8 phiên bản hoàn hảo cùng đối diện với thách thức của những vẻ ngoài giống hệt. Ứng viên độc thân phải làm thế nào để phân biệt 8 đối tượng, và 8 đối tượng phải làm thế nào để khiến mình khác biệt với những người còn lại.

Ngoài diện mạo, thì cá tính, sự hiểu biết, cách ứng xử… chính là điều mà các người chơi sẽ tập trung chú ý. Thời gian một tuần dần trôi qua, ứng viên độc thân cũng sẽ lần lượt loại đi từng phiên bản hoàn hảo, mà qua tiếp xúc, họ nhận ra rằng tính cách không phù hợp với mình, dù diện mạo có thể đáp ứng tiêu chí.

Khi chỉ còn lại một phiên bản hoàn hảo duy nhất, ứng viên độc thân và phiên bản hoàn hảo còn sót lại sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu nhau để cuối cùng đi đến quyết định lên “chuyến xe tình yêu”, ai về nhà nấy, tiếp tục cuộc sống đời thường và từ đây sẽ hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác; hay sẽ vào “căn phòng vứt bỏ” để mỗi người được có không gian riêng của mình, khi thời lượng chương trình dành cho họ kết thúc cũng là khi ai đi đường nấy, không cần giữ mối liên hệ với nhau thêm nữa.

Mỗi tuần phát sóng của “Game of Clones” sẽ xoay quanh một ứng viên độc thân và hành trình hẹn hò với 8 diện mạo giống hệt nhau.
Mỗi tuần phát sóng của “Game of Clones” sẽ xoay quanh một ứng viên độc thân và hành trình hẹn hò với 8 diện mạo giống hệt nhau.

8 phiên bản này sẽ cùng với ứng viên chung sống dưới một mái nhà, các bên sẽ có nhiều thời gian để cùng nhau thực hiện các thử thách mà chương trình đặt ra để cùng chứng tỏ bản thân là đối tác tiềm năng, hấp dẫn.
8 phiên bản này sẽ cùng với ứng viên chung sống dưới một mái nhà, các bên sẽ có nhiều thời gian để cùng nhau thực hiện các thử thách mà chương trình đặt ra để cùng chứng tỏ bản thân là đối tác tiềm năng, hấp dẫn.

Nhà sản xuất chương trình “Game of Clones” đánh giá: “Chương trình nghe có vẻ là giấc mơ tuyệt vời đối với bất cứ người độc thân nào, khi họ tự mình sáng tạo ra đối tác hoàn hảo, rồi được cùng lúc kén chọn nhiều người đáp ứng tiêu chí của mình. Dù vậy, ngoài những điều thú vị kể trên, các ứng viên độc thân của chúng tôi sẽ phải căng mắt, căng não để tìm ra một cá tính phù hợp với họ giữa 8 đối tượng giống hệt nhau”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail