“Kong” là phim thứ 3 của năm cán mốc doanh số 500 triệu USD

(Dân trí) - Trong năm 2017, mới chỉ có 3 phim điện ảnh cán mốc doanh số 500 triệu USD, trong đó có “Kong”. Một cái kết đẹp như kỳ vọng, một lời cảm ơn đến từ đạo diễn, đặc biệt, anh cảm ơn người dân Việt Nam…

Sau cuối tuần thứ 5 ra rạp thế giới, “Kong: Đảo Đầu lâu” đã suýt bị đánh bật ra khỏi top 5 phim thống trị phòng vé toàn cầu. Sau 3 ngày cuối tuần vừa qua, phim thu về thêm 16 triệu USD. Tính tới thời điểm hiện tại, “Kong” đã đạt mức doanh số 534,4 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, đây là một mức doanh thu lý tưởng so với những đánh giá ban đầu.

“Kong” là phim thứ 3 của năm cán mốc doanh số 500 triệu USD - 1

Hiện tại, những phim đang thống trị phòng vé thế giới lần lượt là “Ghost in the Shell” (Vỏ bọc ma - thu về 41,3 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần), “The Boss Baby” (Nhóc trùm - thu về 37,5 triệu USD), “Beauty and the Beast” (Người đẹp và quái vật - thu về 36,1 triệu USD), “Smurfs: The Lost Village” (Xì Trum: Ngôi làng kỳ bí - thu về 22 triệu USD) và “Kong: Skull Island” (Kong: Đảo Đầu lâu) “cắm chốt” ở vị trí thứ 5 với 16 triệu USD.

Tại phòng vé Bắc Mỹ, “Kong” thậm chí còn tụt xuống vị trí thứ 7 khi thu về 5,8 triệu USD sau dịp cuối tuần. Sang tuần tới, bom tấn về siêu xe và tốc độ - “The Fate of the Furious” - sẽ ra rạp toàn thế giới, bao gồm cả phòng vé Trung Quốc - thị trường đã giúp “Kong” rất nhiều trong việc cán mốc doanh thu lý tưởng.

“The Fate of the Furious” là phần phim thứ 8 của loạt phim “The Fast & the Furious”. Tất cả các trang tin điện ảnh đều tin rằng khi phim ra rạp, “bóng đen” đe dọa sẽ phủ lên tất cả các bộ phim khác bởi lúc này sức hút của bộ phim siêu xe - tốc độ được dự đoán sẽ vượt trội hơn hẳn tất cả các phim khác.

“Kong” là phim thứ 3 của năm cán mốc doanh số 500 triệu USD - 2

Về “Kong”, phim đã cán mốc doanh số 500 triệu USD từ thứ 5 tuần qua, sau 3 ngày cuối tuần, tổng thu từ phòng vé thế giới lên mức 534,4 triệu USD. Trong con số doanh thu lý tưởng này, 377,8 triệu USD đến từ phòng vé thế giới, phần còn lại đến từ thị trường điện ảnh Bắc Mỹ. Trong các phân khúc thị trường điện ảnh, Trung Quốc chính là “miền đất hứa” của King Kong.

Phim đã có hai dịp cuối tuần thống trị phòng vé Trung Quốc kể từ khi ra rạp nước này ngày 24/3. Đến cuối tuần thứ 3 vừa qua, “Kong” xuống vị trí thứ hai, nhường chỗ cho “Ghost in the Shell” (Vỏ bọc ma). Vậy là “Kong” đã ra rạp tại 68 thị trường điện ảnh, được chiếu trên 12.313 màn ảnh rộng và đạt được một cái kết viên mãn.

“Kong” là phim thứ 3 của năm cán mốc doanh số 500 triệu USD - 3

Tại thị trường điện ảnh lớn thứ 2 thế giới, “Kong” đã vượt qua mốc doanh thu phòng vé 1 tỷ nhân dân tệ và hiện đang ở mức 1,11 tỷ tệ (tương đương 161 triệu USD sau 17 ngày ra rạp ở Trung Quốc), con số này vượt qua cả mức doanh số mà “Kong” thu về từ thị trường điện ảnh Bắc Mỹ (thị trường Bắc Mỹ đưa về cho “Kong” 156,5 triệu USD).

Ngoài ra, 4 thị trường quan trọng khác của “Kong” phải kể tới Anh (đem về cho quái thú 18,6 triệu USD), Mexico (13,9 triệu USD), Nhật (13,8 triệu USD) và Hàn Quốc (12,1 triệu USD).

Sau khi chứng kiến mức doanh thu lý tưởng mà “Kong” đạt được, các trang tin điện ảnh đều thống nhất cho rằng King Kong vẫn là quái thú đáng gờm của màn bạc thế giới. Những phim cán mốc doanh số hơn 500 triệu USD trong năm 2017 này, tính tới thời điểm hiện tại, mới có “Người đẹp và quái vật” (đang ở mức 977,4 triệu USD), “Logan” (596,6 triệu USD), và “Kong”.

Đạo diễn “Kong” - Jordan Vogt-Roberts - đã đăng tải lời cảm ơn trên tài khoản Instagram gửi tới tất cả những khán giả đã xem và ủng hộ cho phim, giúp phim cán mốc doanh số 500 triệu USD, đặc biệt Jordan nhấn mạnh lời cảm ơn gửi tới khán giả Việt Nam.
Đạo diễn “Kong” - Jordan Vogt-Roberts - đã đăng tải lời cảm ơn trên tài khoản Instagram gửi tới tất cả những khán giả đã xem và ủng hộ cho phim, giúp phim cán mốc doanh số 500 triệu USD, đặc biệt Jordan nhấn mạnh lời cảm ơn gửi tới khán giả Việt Nam.

“Kong: Skull Island” là phim quái thú kinh phí lớn thứ hai do Legendary và Warner Bros hợp tác sản xuất trong loạt seri phim về vũ trụ quái thú “MonsterVerse”, sau “Godzilla” (2014) - bộ phim từng thu về 529 triệu USD. “Godzilla 2” dự kiến ra rạp thế giới ngày 22/3/2019 và “Gozilla vs. Kong” ra rạp ngày 21/5/2020.

Khi phim vẫn còn tiếp tục chiếu ngoài phòng vé thế giới và thu về những “mẻ lưới” cuối cùng, ê-kíp sản xuất “Kong” giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi doanh thu của phim đã bắt kịp doanh thu của “Godzilla” (2014) - 527 triệu USD, dù vậy khó có khả năng “Kong” sẽ đồng hành cùng với “King Kong” (2005) - doanh thu 550 triệu USD.

Forbes đánh giá rằng hiệu ứng “Kong” kéo dài ngoài phòng vé, bất kể cuộc canh tranh gay cấn giữa các phim bom tấn, cho thấy khán giả thực sự thích “Kong”, điều này còn quan trọng hơn cả doanh số phòng vé, bởi hiện tại, những phần phim tiếp theo về King Kong, về Godzilla và cuộc đấu của hai quái thú này đã được Legendary lên kế hoạch tiến hành thực hiện.

Clip hậu trường đặc biệt về quá trình quay phim "Kong: Skull Island" tại Việt Nam

Đoàn làm phim “Kong: Skull Island” nói về Việt Nam

Bích Ngọc
Theo Variety/Deadline