“Kiều nữ Hollywood” tuyên bố đoạn tuyệt với cảnh nóng

(Dân trí) - Nữ diễn viên tài sắc của Hollywood - Amanda Seyfried - chia sẻ về việc chán ghét cảnh nóng sau khi làm mẹ, về hôn lễ không một khách mời, và cách cô bước vào cuộc hôn nhân kỳ lạ.

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

Nữ diễn viên tài sắc của Hollywood - Amanda Seyfried (32 tuổi) - đã bước vào đời sống hôn nhân được một năm, đã là mẹ của một cô con gái, mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí Porter (Mỹ), Seyfried cho biết cô không còn hứng thú với việc đóng cảnh nóng.

“Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và quyền năng hơn rất nhiều kể từ khi sinh con. Tôi sẵn sàng từ chối những công việc cảm thấy không thực sự cần thiết để dành thêm thời gian cho con. Tôi cũng sẵn sàng từ chối quay cảnh nóng hay diện những món đồ quá sexy khêu gợi khi đóng phim”, Seyfried cho hay.

Sau khi chào đón con gái đầu lòng ra đời, cùng với chồng - nam diễn viên người Mỹ Thomas Sadoski (42 tuổi), Seyfried đang rất hạnh phúc với cuộc sống mới trong vai trò của người vợ, người mẹ, cô khẳng định rằng muốn sinh thêm 3-5 người con nữa.

Seyfried đã tổ chức hôn lễ với Sadoski hồi tháng 3/2017 khi đang mang thai ở tháng thứ 9, “kiều nữ Hollywood” đón “song hỷ” khi con gái ra đời ngay trong tháng cha mẹ tổ chức hôn lễ.

“Kiều nữ Hollywood” tuyên bố đoạn tuyệt với cảnh nóng - 2

Seyfried không ngần ngại chia sẻ về chuyện tình yêu - hôn nhân diễn ra rất mau lẹ của mình, rằng cô và chồng quen nhau khi cả hai đều đang “ở trong những mối quan hệ tồi tệ”, dù vậy, họ đã không vội vã theo đuổi nhau ngay và chỉ là bạn cho tới khi cả hai đều đã độc thân, Seyfried chia tay bạn trai cũ, còn Sadoski chia tay vợ cũ.

“Tôi đã thấy Sadoski không tán tỉnh người phụ nữ nào, anh ấy không có những hành động thiếu tôn trọng dù là sau lưng vợ, ngay cả khi mối quan hệ giữa họ đang không suôn sẻ. Đó chính là một lý do tại sao về sau, khi đã yêu anh ấy, tôi nghĩ mình có thể kết hôn với người đàn ông này”, Seyfried chia sẻ.

Cặp đôi đã tổ chức một hôn lễ vô cùng giản dị, chỉ có cô dâu và chú rể, không có một khách mời nào, không có một bữa tiệc nào, tất cả những điều này đến từ mong muốn của cả hai người. Sau khi chính thức thề nguyền, hẹn ước, hai người đi ra một quán ăn bình dân và cùng nhau tận hưởng “tiệc cưới” giản dị chỉ có hai người.

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

Họ chụp ảnh hai bàn tay đeo nhẫn cưới lồng vào nhau, đó chính là bức ảnh kỷ niệm duy nhất trong ngày trọng đại: “Tôi đã tổ chức hôn lễ rình rang trên phim suốt rồi, đến mức phát ngán việc mặc váy cưới. Công việc của tôi cũng đòi hỏi tôi phải diễn suốt, luôn phải đứng trước ống kính máy ảnh, máy quay.

“Vì vậy, tôi thực sự không quan tâm tới một hôn lễ tổ chức theo như cách truyền thống. Khi chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ trước khi tôi sinh con, tôi chỉ đơn thuần đi mua một chiếc váy trắng ở cửa tiệm gần nhất, thậm chí còn chẳng có hoa cưới.

“Tôi chỉ muốn trên tay mình có chiếc nhẫn cưới khi vào bệnh viện sinh con. Nếu chẳng may có chuyện gì trục trặc xảy ra lúc tôi sinh nở thì sao, và lúc ấy, anh ấy vẫn chưa phải người chồng hợp pháp của tôi ư?!”, Seyfried tâm sự thẳng thắn.

“Kiều nữ Hollywood” tuyên bố đoạn tuyệt với cảnh nóng - 4

Mối tình giữa hai người thực sự bắt đầu khi họ cùng tham gia đóng một vở nhạc kịch Broadway hồi đầu năm 2016. Chỉ sau 6 tháng gắn bó, họ quyết định đính hôn.

Seyfried cũng không ngần ngại nói về cảm nghĩ của mình khi thấy Sadoski hoàn tất thủ tục ly hôn hồi cuối năm 2015: “Tôi cảm thấy thiện cảm của chúng tôi lành mạnh, tự do và sạch sẽ hơn. Chúng tôi có thể kể câu chuyện của mình mà không cảm thấy tội lỗi”.

Seyfried không lớn lên trong sự giàu sang, gia đình cô sống ở ngoại ô thành phố Allentown, bang Pennsylvania, Mỹ. Trong nhà có hai cô con gái, mẹ cô là nhân viên trị liệu tại một bệnh viện tâm thần, cha cô là dược sĩ.

Tuổi thơ của Seyfried khá êm đềm. Thuở còn đi học, nữ diễn viên xinh đẹp cho hay cô không hề nổi bật và nhờ thế mà không gặp phiền phức nào với bạn học. Năm 11 tuổi, Seyfried đã bắt đầu làm người mẫu, trong những năm tháng của tuổi thiếu niên, cô đã là một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong những bộ phim truyền hình.

“Kiều nữ Hollywood” tuyên bố đoạn tuyệt với cảnh nóng - 5

Seyfried học cách tự lập sớm, cô tự túc di chuyển từ nhà hoặc từ trường tới nơi biểu diễn hoặc trường quay. Sớm bước vào nền công nghiệp giải trí cũng khiến Seyfried thành thạo những “ngón chơi bời”, nhưng đó chỉ là những thoáng nổi loạn ở tuổi vị thành niên.

Ở tuổi 17, mẹ cô yêu cầu con gái chuyển ra ở riêng, sống tự lập trong một căn hộ nhỏ, cô bắt đầu học cách tự xoay xở với cuộc sống của mình. Bức tranh về một cô gái tài sắc, cá tính, bản lĩnh hẳn sẽ hoàn hảo đối với Seyfried, nhưng cô không che giấu việc mình thường trực có tâm lý lo âu.

Sau khi trở nên nổi tiếng với vai diễn trong “Mean Girls” (Những cô nàng lắm chiêu - 2004) ở tuổi 19, Seyfried tiếp tục cần mẫn với sự nghiệp diễn xuất. Nhưng cũng chính lúc này, cô bắt đầu thường xuyên lo âu thái quá: “Trên đường tới phim trường, tôi thường bị chóng mặt, đau đầu, khó thở, có lúc tưởng mình sắp chết đến nơi”.

Sau đó, cô được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Giải đáp của các bác sĩ khiến cô thở phào bởi hiểu ra vấn đề của mình là gì.

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

Lúc này, cô được những người trong nghề khuyên không nên chia sẻ vấn đề, bởi sẽ làm mất đi vẻ hoàn hảo vốn có, Seyfried nghĩ khác, cô vẫn chia sẻ về chứng bệnh tâm lý của mình bởi: “Tôi muốn những đứa trẻ cảm thấy mình kỳ dị dám chia sẻ vấn đề tâm lý mà các em gặp phải”.

Giờ đây, khi đã là một phụ nữ trưởng thành, đang hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, con gái cũng đã được hơn một tuổi, “kiều nữ của Hollywood” tiếp tục trở lại với sự nghiệp diễn xuất. Năm nay, Seyfried tái xuất với ba bộ phim, trong đó, đáng kể nhất là bộ phim nhạc kịch “Mamma Mia! Here We Go Again” sắp ra rạp.

Trong phim, Seyfried tự thực hiện các phần hát của vai diễn, bản thân cô vốn sở hữu giọng hát ngọt ngào và đã từng khoe giọng trong những vở nhạc kịch Broadway hay như bộ phim điện ảnh “Les Misérables” (Những người khốn khổ - 2012).

Little Red Riding Hood - Amanda Seyfried

>> Nữ diễn viên “chuyên trị cảnh nóng” nói gì trước chỉ trích?
>> Âm nhạc ABBA được tái hiện trong “Mamma Mia! 2”
>> Giọng hát đáng kinh ngạc của các ngôi sao điện ảnh

Bích Ngọc
Theo Net-A-Porter