Giọng hát đáng kinh ngạc của các ngôi sao điện ảnh

(Dân trí) - Không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất, những ngôi sao điện ảnh dưới đây còn sở hữu giọng hát đẹp: Kate Winslet từng ra đĩa đơn, Tom Cruise từng vào vai ca sĩ nhạc rock trong phim ca nhạc và Scarlett Johansson thậm chí còn phát hành hẳn hai album…

“What If” - Kate Winslet


“What If” là đĩa đơn đầu tay của nữ diễn viên người Anh- Kate Winslet. Ra mắt khán giả hồi tháng 11/2001, “What If” đã từng được sử dụng trong bộ phim hoạt hình “Christmas Carol: The Movie” (Giáng sinh yêu thương - 2001), một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm tiểu thuyết của nhà văn Anh Charles Dickens.

Trong phim, Kate Winslet còn lồng tiếng cho nữ nhân vật chính Belle. Nhạc phẩm “What If” là một bản ballad nhẹ nhàng, da diết với các trích đoạn được sử dụng trong suốt mạch phim kể về tâm sự của một cô gái đánh mất tình yêu sau tất cả những thăng trầm của cuộc sống. Đây cũng là nhạc phẩm duy nhất trong bộ phim được phát hành dưới dạng đĩa đơn.

Thông tin về việc Kate Winslet ghi âm đĩa hát và phát hành nhân dịp Giáng sinh 2001 đã từng là tin tức nóng hổi nhất thời gian đó. Sau khi chính thức ra mắt, đĩa đơn “What If” đã đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc của Anh, Áo, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Ireland…

Tiền thu được từ việc phát hành đĩa đơn được Kate Winslet quyên góp cả cho tổ chức Phúc lợi Xã hội Quốc gia Anh nhằm thực hiện các chiến dịch ngăn chặn tội ác đối với trẻ em và giúp đỡ các em nhỏ bị bệnh ung thư.

“Wanted Dead or Alive” - Tom Cruise


Trong bộ phim ca nhạc hài lãng mạn “Rock of Ages” (Kỷ nguyên rock - 2012), Tom Cruise vào vai Stacee Jaxx, một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng. Đạo diễn Adam Shankman của phim cho biết ngay từ đầu ông đã muốn mời Tom Cruise tham gia bởi trước đó ông từng có dịp nghe Tom Cruise hát tại một lớp luyện thanh.

Ngay từ đó, Shankman đã rất ấn tượng với chất giọng hay không kém gì ca sĩ của Tom Cruise. Sau khi thuyết phục thành công nam tài tử nhận vai, Shankman rất ngưỡng mộ khi mỗi ngày Tom Cruise dành ra 5 tiếng tập hát để chuẩn bị cho vai diễn.

Trong “Rock of Ages”, Tom Cruise hát khá nhiều nhạc phẩm rock, như “Paradise City”, “I Want to Know What Love Is”, “Pour Some Sugar on Me”, hay “Rock You Like a Hurricane”…

Bản thân Cruise cũng “thú nhận” rằng anh vẫn luôn thầm mong ước được xuất hiện trong một bộ phim ca nhạc nhưng luôn cảm thấy lo sợ, không dám đề xuất với các đạo diễn. Với “Rock of Ages”, Tom Cruise đã có được cơ hội mà anh vẫn chờ đợi bấy lâu.

Bản thân bộ phim “Rock of Ages” không được đánh giá cao nhưng hầu hết các nhà phê bình đều khen ngợi diễn xuất và giọng hát của Tom Cruise. Dù chỉ vào vai phụ nhưng Tom Cruise đã giúp bộ phim trở nên hài hước và thú vị hơn hẳn.

“Little Red Riding Hood” - Amanda Seyfried


Nhận lời đóng vai nữ chính trong phim “Red Riding Hood” (Cô bé quàng khăn đỏ - 2011), tên tuổi Amanda Seyfried đã dính liền với một tác phẩm điện ảnh “thảm họa”. Tuy vậy, diễn xuất và giọng hát của cô vẫn được khen ngợi là điểm sáng hiếm hoi trong cả tác phẩm.

Sau khi bộ phim ra mắt, để quảng bá thêm cho phim, Amanda Seyfried đã tung ra MV “Little Red Riding Hood”, một nhạc phẩm mang âm hưởng cổ điển được sáng tác từ thập niên 1960.

MV sau khi tung ra đã được khen ngợi hết lời bởi chất giọng đẹp của Amanda Seyfried. Không chỉ sở hữu tài năng ca hát, nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp còn chơi ghita rất giỏi.

Ở thời điểm đó, nhiều tờ báo còn “nói kháy” rằng: Với MV đặc biệt này, Amanda Seyfried chắc chắn sẽ giúp đạo diễn thuyết phục thành công những khán giả dễ mủi lòng ra rạp xem phim.

Cho đến nay đây là MV hoàn chỉnh đầu tiên và duy nhất mà nữ diễn viên Amanda Seyfried tung ra. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, tên tuổi Amanda Seyfried đã gắn liền với hàng loạt nhạc phẩm nổi tiếng mà cô từng thể hiện qua các vai diễn.

“I Thought I Lost You” - Miley Cyrus & John Travolta


Trong bộ phim hoạt hình “Bolt” (Tia chớp - 2008), hai diễn viên Miley Cyrus và John Travolta được mời lồng tiếng cho hai nhân vật chính trong phim. Họ còn cùng góp giọng trong nhạc phẩm “I Thought I Lost You” - bản nhạc nền đình đám của phim. “I Thought I Lost You” sau đó đã được đề cử ở hạng mục Nhạc phim hay nhất tại giải Quả Cầu Vàng năm 2009.

“SOS” - Pierce Brosnan & Meryl Streep


Bộ phim ca nhạc hài lãng mạn “Mamma Mia!” (2008) từng được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng ở hai hạng mục quan trọng là Phim ca nhạc hay nhất và Nữ diễn viên chính trong phim ca nhạc xuất sắc nhất.

Diễn xuất và giọng ca của nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep đã giúp bộ phim thành công bất kể lối diễn xuất vụng về và giọng ca không mượt mà của nam diễn viên Pierce Brosnan. Với vai diễn này, Brosnan đã “giành được” giải Mâm xôi vàng cho Nam diễn viên phụ tệ nhất. Tuy vậy, màn song ca của đôi tình nhân với nhạc phẩm “SOS” vẫn là một trích đoạn thú vị.

“Relator” - Scarlett Johansson

Relator - một nhạc phẩm nằm trong album “Break Up” của Scarlett Johansson. Trong MV, nữ diễn viên song ca cùng nam ca sĩ Pete Yorn.

Sở hữu nhan sắc lẫy lừng, sự nghiệp diễn xuất thành công, Scarlett Johansson còn là một tài năng ca hát. Cô sở hữu một chất giọng trầm, dày và đầy cảm xúc. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Scarlett Johansson còn sở hữu một sự nghiệp thứ hai ít được biết đến hơn - sự nghiệp ca hát.

Trong suốt những năm qua, cô đã cho ra mắt hai album - “Anywhere I Lay My Head” (2008) và “Break Up” (2009). Các nhà phê bình âm nhạc đều khen ngợi chất giọng của Johansson.

Năm 2012, Scarlett Johansson và nam ca sĩ Joshua Bell đã cùng góp giọng trong nhạc phẩm “Before My Time”. Bài hát được sử dụng làm nhạc nền cho bộ phim tài liệu “Chasing Ice”. Sau đó, nhạc phẩm này đã nhận được đề cử tại giải Oscar cho Bài hát trong phim xuất sắc nhất.

Bích Ngọc
Tổng hợp