Kiến trúc Việt Nam thắng lớn các giải thưởng quốc tế trong năm

(Dân trí) - Gần đây, kiến trúc Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế qua việc các kiến trúc sư đạt được những giải thưởng lớn trên thế giới.

Trong đó phải kể đến công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự. Qua phong cách thiết kế sử dụng các vật liệu địa phương như tre, vọt, kết hợp với phương pháp thiết kế xanh, các công trình của công ty Võ Trọng Nghĩa đã dành được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Chỉ trong năm nay công ty đã đạt được 11 giải thưởng quốc tế lớn.

Từ đầu năm 2014, công ty đã đạt ngay giải thưởng “Building of the year” do Arch Daily - trang mạng kiến trúc nổi tiếng bình chọn cho công trình Binh Thanh House.

Tiếp theo đó công ty liên tiếp nhận được hàng loạt các giải thưởng quốc tế uy tín khác.



Tiếp theo đó công ty liên tiếp nhận được hàng loạt các giải thưởng quốc tế uy tín khác.

Bốn giải thưởng Green Good Design - Giải thưởng kiến trúc xanh của Mỹ cũng đã thuộc về công ty cho các công trình Kontum Indochine Café, Stone House, Binh Thanh House và Dai Lai Conference Hall.

Kontum Indochine

Kontum Indochine

Stone House

Stone House

Dai Lai Conference Hall

Dai Lai Conference Hall

Công trình House for Trees đã vượt qua rất nhiều công trình kiến trúc trên thế giới để giành chiến thắng duy nhất giải thưởng AR House, giải thưởng kiến trúc quốc tế nổi tiếng do tạp chí kiến trúc lâu đời Architectural Review của Anh tổ chức hàng năm.

Dai Lai Conference Hall



Vừa giành giải nhất duy nhất tại giải thưởng AR House của Anh với công trình House for Trees, công ty lại tiếp tục đem về Huy Chương Vàng cho Việt Nam tại giải thưởng kiến trúc của Hội kiến trúc sư Châu Á (ARCASIA) và đặc biệt còn nhận thêm giải “Building of the year” của Hội, giải thưởng duy nhất của năm thắng tất cả các Huy Chương Vàng đó.

Dai Lai Conference Hall



Thêm một chiến thắng tại giải thưởng Kiến trúc Thế Giới (IAA) cho công trình Kontum Indochine Café và đặc biệt tại giải thưởng Festival Kiến trúc Thế giới (WAF), trong 7 công trình được lọt vào Shortlist, công ty Võ Trọng Nghĩa thắng 3 giải với các công trình:

- Công trình House for Trees trong hạng mục Nhà ở (House)
- Công trình Nhà hàng Sơn La trong hạng mục Khách sạn, nghỉ dưỡng (Hotel&Leisure)

- Công trình Trường Đại học FPT trong hạng mục Giáo dục tương lai (Future Projects Education)



- Công trình Trường Đại học FPT trong hạng mục Giáo dục tương lai (Future Projects Education)

- Công trình Trường Đại học FPT trong hạng mục Giáo dục tương lai (Future Projects Education)



Một tin vui nữa cũng vừa đến với kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự khi ngày 23/12 vừa qua, top 10 các công trình khách sạn và nghỉ dưỡng ấn tượng trong năm 2014 đã được công bố trên trang mạng kiến trúc Design Boom - một trong những trang mạng kiến trúc, nghệ thuật đầu tiên và nổi tiếng trên toàn thế giới. Công trình của Việt Nam, Tổ hợp nhà tre ở Đại Lải - Bamboo Dailai Complex của công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa đã nằm trong top 10 này.

Đây là Tổ hợp gồm hai công trình “Bamboo Wing” và “Nhà hội nghị Đại Lải” nằm trong khu nghỉ mát tại Đại Lải, Vĩnh Phúc cách thành phố Hà Nội 50km.

- Công trình Trường Đại học FPT trong hạng mục Giáo dục tương lai (Future Projects Education)


Công trình đầu tiên, Bamboo Wing là nhà hàng ăn uống cho du khách đến thăm quan và cũng là nơi tổ chức sự kiện, nơi hội họp của các câu lạc bộ, quán cà phê cho cả toàn khu nghỉ dưỡng. 

- Công trình Trường Đại học FPT trong hạng mục Giáo dục tương lai (Future Projects Education)


Để phục vụ việc tổ chức các sự kiện, các cuộc hội thảo, năm 2012, Nhà hội nghị Đại Lải đã được thiết kế và xây dựng ngay gần công trình Bamboo Wing.

Cấu trúc của hai công trình trong khu Bamboo Dailai Complex sử dụng hai loại vật liệu tre và luồng. Hai công trình trên đã từng đoạt được không ít các giải thưởng trong nước cũng như quốc tế (Huy Chương Vàng và Giải Building of the Year, giải thưởng lớn duy nhất của Hội Kiến trúc sư Châu Á 2014 ARCASIA, giải FutureArc Green Leadership, 2 lần đoạt giải thưởng Kiến trúc xanh của Mỹ - Green Good Design năm 2012 & 2014, đoạt giải thưởng Kiến trúc Thế giới (IAA) năm 2011 & 2013…).

Những công trình xanh, bền vững, gần gũi của công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa đã và đang đóng góp cho sự phát triển kiến trúc Việt Nam.

Thanh Hiền