Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc - Huế 2012:

Kịch Bắc lại thắng lớn về số lượng vở kịch, diễn viên đoạt giải

(Dân trí) - Tối 28/7, Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 đã bế mạc. Lễ trao giải một lần nữa chứng kiến kịch Bắc lại lên ngôi với số lượng giải thưởng áp đảo, tuy nhiên kịch Nam cũng không thua kém khi đang sở hữu nhiều diễn viên xuất sắc.

Đây là kỳ liên hoan có số lượng diễn viên, kỹ thuật viên... tham dự đông nhất từ trước đến nay với gần 1000 người. Diễn ra ròng rã trong 14 ngày với 26 vở kịch dự thi của 20 đoàn trong cả nước (6 đoàn từ TP HCM và 14 đoàn phía Bắc).

Số đạo diễn đã thành danh nhiều năm nay thì tại liên hoan lần này giảm xuống, nhường chỗ cho các đạo diễn trẻ. Nhiều yếu tố lãng mạn và sự bay bổng ngọt ngào đã làm cho sân khấu đẹp đẽ và bớt đi sự cứng nhắc hơn. Không gian sân khấu được tạo hình rất đa dạng, có vở là hình thái tự nhiên, có vở là tả thực gần như là đời sống; có vở là hình thái ước lệ, tượng trưng hoặc kết hợp với các tín hiệu thay đổi đồng điệu theo sự phát triển của hành động và xung đột.

Đặc biệt, đội ngũ nghệ sĩ đông đảo với sự cống hiến, muốn tỏa sáng đã làm nên một phần lớn thành công của liên hoan. Khi bước lên sân khấu, họ bỏ lại sau lưng những khó khăn đời thường để hòa đồng trong đam mê sáng tạo. Rất xúc động khi có nhiều thầy và trò cũng diễn với nhau, có nhiều nữ nghệ sĩ đã cháy với vai diễn như ngọn lửa, như vắt kiệt sức lực để bộc lộ và truyền cảm. Nhiều chị đã phải làm mình già nua, xấu xí đi để thể hiện đúng vai diễn.

Kịch Bắc lại thắng lớn về số lượng vở kịch, diễn viên đoạt giải
Khá ít các nghệ sĩ đến lễ bế mạc và nhận giải tối 28/7 vì không đủ kinh phí đi lại và còn bận diễn sô

Theo NSƯT Lê Chức, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết: “Nhiều nghệ sĩ xuất hiện trong 2,3 vở diễn của đơn vị và của các nhóm tổ chức theo mô hình xã hội hóa nhưng các anh chị đã không lặp lại mình mà liên tục làm mới từng nhân vật để tạo tính thuyết phục. Không còn khái niệm “Diễn viên là quân cờ trong tay đạo diễn” mà đây là một đội ngũ nghệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, làm nghề bài bản, không ít đạt đến trình độ cao của kỹ thuật trong kiến thức hiểu biết, hành động tâm lý sâu và chuẩn mực, hành động bằng lời thoại và nhất là trong một số xử lý về tạo hình đòi hỏi kỹ năng cao.

Nhiều nghệ sĩ đã cuốn hút đồng nghiệp và người xem không phải bằng kỹ thuật biểu diễn đơn thuần mà là các trạng huống “sống trong nhân vật” và có lúc như không còn ranh giới để xuất hiện những phút giây phát lộ của sự hóa thân. Tuy còn một số hạn chế nhỏ nhưng nói chung tất cả đã biết và sẽ làm cháy lên ngọn lửa, chia cho nhau những lấp lánh sáng tạo để trí tuệ và bàn tay của tất cả chúng ta sẽ tiếp tục gìn giữ bảo tồn và phát triển sự nghiệp sân khấu”.

NSƯT Lê Chức cho biết rằng có nhiều điểm mới tạo nên thành công của liên hoan lần này

NSƯT Lê Chức cho biết rằng có nhiều điểm mới tạo nên thành công của liên hoan lần này

UBND tỉnh TT-Huế, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã trao bằng chứng nhận, bằng khen cùng tiền thưởng cho 20 đơn vị tham gia. Giải thưởng dành cho Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất trao cho NS Xuân Bắc vở “Chúa nhẫn và những chiến binh vũ trụ” (Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam), Tác giả trẻ xuất sắc nhất cho Bùi Quốc Bảo - vở “Đời như ý” (Công ty CPDV Thông tin quảng cáo Sài Gòn Phẳng), Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất là NS Quang Tuấn - vở “Đời như ý” (Công ty CPDV Thông tin quảng cáo Sài Gòn Phẳng), Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất dành cho NS Thanh Nhàn - vở “Đánh mất mùa xuân” (Đoàn kịch nói Hải Phòng).

32 nghệ sĩ và 64 nghệ sĩ đã được nhận huy chương vàng và bạc được phân chia theo thứ tự Nam - Bắc: 15/17 HCV, 17/47 HCB. 6 vở diễn được HCB gồm 1 vở phía Nam và 5 vở phía Bắc là “Âm binh” (Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM), “Cái chết chẳng dễ dàng gì” (Nhà hát kịch quân đội), “Chia tay hoàng hôn” (Nhà hát kịch Việt Nam), “Biển và bờ” (Trung tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam), “Mùa hạ cay đắng” (Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), “Tôi là người Việt Nam” (Đoàn kịch nói Công an nhân dân). Tác giả Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Đăng Chương - vở "Tội ác và quyền lực" (Công ty CP Đầu tư giải trí Phước Sang), Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất - Doãn Bằng (Vở "Mùa hạ cay đắng" - Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội)

20 đoàn nhận bằng khen của UBND tỉnh TT-Huế
20 đoàn nhận bằng khen của UBND tỉnh TT-Huế

3 Huy chương vàng gồm 1 vở phía Nam và 2 vở phía Bắc là “Tội ác và quyền lực” (Công ty CP Đầu tư giải trí Phước Sang), “Lũ quét” (Nhà hát kịch quân đội), “Những mặt người thấp thoáng” (Nhà hát kịch Hà Nội).

Nhà hát kịch quân đội là đơn vị cùng một lúc có 2 giải vở kịch được huy chương, Công ty CPDV Thông tin quảng cáo Sài Gòn Phẳng giành 2 giải nam diễn viên trẻ và tác giả trẻ xuất sắc nhất. Ghi nhận từ 9 vở đạt huy chương đều nói về đề tài chính trị, lịch sử cách mạng và một phần ít đề tài xã hội.
 
Dù rằng nhiều khán giả cho rằng kịch Nam dễ xem, cảm xúc hơn dù số lượng ít vở diễn so với nhiều vở diễn phía Bắc (trong đó có một số vở diễn còn khô cứng) nhưng đa số vở diễn đoạt giải và diễn viên nhận huy chương bạc đều rơi vào phía Bắc. Đáng chú ý là ở mục HCV dành cho nghệ sĩ, các đoàn miền Nam (có nhiều đoàn xã hội hóa) đã không kém cạnh khi số đoàn dự thi chưa bằng một nửa đoàn miền Bắc nhưng đã giành gần nửa huy chương với 15/32 HCV từ ban tổ chức.

Dưới đây là những hình ảnh của PV ghi lại trong đêm trao giải liên hoan:

NSND Doãn Hoàng Giang trao giải nam - nữ diễn viên trẻ, đạo diễn trẻ và tác giả trẻ xuất sắc nhất

NSND Doãn Hoàng Giang trao giải nam - nữ diễn viên trẻ, đạo diễn trẻ và tác giả trẻ xuất sắc nhất
Các nghệ sĩ đoạt HCB

Các nghệ sĩ đoạt HCB
34 nghệ sĩ đoạt HCV

34 nghệ sĩ đoạt HCV
6 vở diễn nhận HCB

6 vở diễn nhận HCB
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế trao HCV cho 3 đơn vị có vở diễn hay nhất

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế trao HCV cho 3 đơn vị có vở diễn hay nhất
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế trao HCV cho 3 đơn vị có vở diễn hay nhất
Các nghệ sĩ quây quần chụp hình trò chuyện sau đêm bế mạc, 3 năm nữa liên hoan sẽ diễn ra với nhiều gương mặt nghệ sĩ và các vở diễn mới xuất sắc hơn

Đại Dương