Không lấy vợ, "vua hài" Châu Tinh Trì tìm niềm vui ở thú nuôi cún cưng

Mi Vân

(Dân trí) - Ngôi sao điện ảnh Châu Tinh Trì mua và nhận nuôi nhiều chú chó. Sự xuất hiện của những chú cún cưng giúp cuộc sống của "vua hài" thêm vui vẻ và cân bằng.

Mới đây, tờ HK01 đưa tin, Châu Tinh Trì chia sẻ ảnh đời thường bên chú cún cưng trên trang cá nhân. Ngôi sao xứ hương cảng cho biết, chú chó đang nuôi tên Kio và là người bạn đặc biệt đồng hành cùng ông tuổi xế chiều. Hình ảnh đời thường vui vẻ, thoải mái của Châu Tinh Trì thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Ngoài Kio, nam diễn viên được tiết lộ còn nuôi 3 chú cún khác. Khi quay Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, ông được tặng một chú cún lai. Sau đó, ngôi sao mua thêm một chú chó và đặt tên là Chocolate. Lúc quay Tuyệt đỉnh Kungfu, ông nhận nuôi một chú chó con và gọi nó là Kungfu.

Không lấy vợ, vua hài Châu Tinh Trì tìm niềm vui ở thú nuôi cún cưng - 1

Châu Tinh Trì tìm niềm vui từ việc chăm sóc, bầu bạn với những chú cún con (Ảnh: Instagram).

Vào những dịp đi công tác xa ngày, Châu Tinh Trì gửi cún cưng sang nhà mẹ và nhờ bà chăm sóc hộ. Con chó đầu tiên của ông là Bull và từng góp mặt trong bộ phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Sau đó, chú cún bị bệnh và không thể qua khỏi. 

Năm 2008, Châu Tinh Trì làm bộ phim Siêu khuyển thần thông, một bộ phim thành công về doanh thu thương mại của "vua hài" những năm gần đây. Đạo diễn họ Châu cho biết nhân vật Trường Giang số 7 - chú chó ngoài hành tinh trong tác phẩm được xây dựng từ nguyên mẫu chú chó Bull để tưởng nhớ người bạn thân thiết. 

Châu Tinh Trì là diễn viên, đạo diễn gạo cội của điện ảnh xứ hương cảng. Ông được truyền thông gọi là "vua hài châu Á" nhờ bộ sưu tập những bộ phim hài nức tiếng và được khán giả châu Á yêu thích như Đại thoại Tây Du Ký, Thần ăn, Đội bóng thiếu lâm, Tuyệt đỉnh Kungfu, Vua hài kịch...

Không lấy vợ, vua hài Châu Tinh Trì tìm niềm vui ở thú nuôi cún cưng - 2

Châu Tinh Trì có nhiều kỷ niệm đẹp bên chú chó tên Bull thân thiết (Ảnh: HK01).

Châu Tinh Trì thành lập công ty riêng từ năm 1989 và tự mình sản xuất, đạo diễn các bộ phim của chính mình. Ngoài làm phim, ông còn đầu tư một hệ thống rạp chiếu phim lớn có mặt khắp đại lục.

Châu Tinh Trì cũng được giới bất động sản gọi bằng tên "vua nhà đất" khi sở hữu vô số mảnh đất, biệt thự ở vị trí đắc địa tại Hồng Kông. Tới năm 2021, truyền thông Hong Kong ước tính "vua hài" sở hữu khối tài sản 300 triệu USD.

Trái với khối tài sản đáng nể, Châu Tinh Trì lại có lối sống giản dị và tiết kiệm. Ông không sở hữu siêu xe, không dùng đồ hiệu, ít đi ăn hàng và sử dụng các phương tiện công cộng hay đi xe đạp. 

Không lấy vợ, vua hài Châu Tinh Trì tìm niềm vui ở thú nuôi cún cưng - 3

Châu Tinh Trì sở hữu khối tài sản lớn nhưng có lối sống giản dị, kín tiếng (Ảnh: HK01).

Hiện, Châu Tinh Trì sống ẩn dật và quyết định không lập gia đình. Vì vậy, ngoài mẹ già và anh chị em, "vua hài" Hong Kong không còn ai thân cận.

Hai năm qua, Châu Tinh Trì gặp nhiều vấn đề về đời tư. Nam diễn viên được cho là nợ hàng triệu USD do việc sản xuất và phát hành phim bị ngưng trệ, không có lợi nhuận để trả lãi cho chủ đầu tư. Ông bị bạn gái cũ Vu Văn Phương kiện ra tòa đòi số tiền 9 triệu USD vào năm 2021. Dù được xử thắng kiện nhưng vụ việc cũng ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của Châu Tinh Trì. 

Đến tháng 10/2021, đạo diễn Vua hài kịch vướng tai tiếng tình ái với cô gái 18 tuổi Trương Hiểu Kỳ.

Cuối tháng 10, Châu Tinh Trì bất ngờ có mặt tại TPHCM để đi du lịch, gặp gỡ một số nghệ sĩ và nhà làm phim.

Không lấy vợ, vua hài Châu Tinh Trì tìm niềm vui ở thú nuôi cún cưng - 4

Châu Tinh Trì quyết định không lập gia đình và sống một mình (Ảnh: HK01).

Chính cách sống "không giống ai" khiến đường tình duyên của Châu Tinh Trì cũng lận đận. Thời trẻ, ông hò hẹn với nhiều bóng hồng trong làng giải trí như La Huệ Quyên, Chu Ân, Mạc Văn Úy, Vu Văn Phượng nhưng khi chia tay, chỉ có Mạc Văn Úy là vẫn giữ quan hệ với ông. Chu Ân từng bóng gió tố Châu Tinh Trì lăng nhăng, Vu Văn Phương thì lao vào cuộc chiến pháp lý đòi Châu Tinh Trì đền bù tài chính. 

Châu Tinh Trì từng chia sẻ, bản thân quá bận rộn sự nghiệp nên không có thời gian chăm chút chuyện tình cảm. Khi nghĩ đến việc lập gia đình, ông nhận ra mình không còn trẻ và còn ít cơ hội. 

Cũng có thông tin cho rằng, do tính lăng nhăng cùng nỗi ám ảnh quá lớn về cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ nên Châu Tinh Trì rất sợ sự gắn kết lâu dài. Đó là nguyên nhân khiến ông đến tuổi 60 vẫn độc thân và từ bỏ ý định kết hôn. 

Theo HK01/Sina/Sohu