Không la hét khi chơi tàu lượn siêu tốc để tránh lây... Covid-19

Bích Ngọc

(Dân trí) - Những người quản lý cấp cao tại một công viên ở Nhật Bản đã “làm mẫu” bằng cách ngồi tàu lượn siêu tốc và hoàn toàn im lặng trong suốt quá trình trải nghiệm.

Không la hét khi chơi tàu lượn siêu tốc để tránh lây... Covid-19

Hành động này là để ban quản lý công viên chứng minh cho du khách thấy rằng họ hoàn toàn có thể giữ im lặng trong quá trình chơi tàu lượn siêu tốc. Việc không lo hét này được cho là góp phần giúp giảm khả năng lây nhiễm Covid-19 tại công viên.

Thực tế, việc yêu cầu du khách không la hét khi chơi tàu lượn siêu tốc đã được đưa ra từ hồi tháng trước khi các công viên tại Nhật được phép mở cửa hoạt động trở lại. Dù vậy, đã có nhiều lời phàn nàn được đưa ra bởi các du khách, bởi họ cho rằng việc cấm hét là quá khó.

Để chứng minh cho công chúng thấy rằng việc không la hét khi ngồi tàu lượn siêu tốc là hoàn toàn khả thi, những nhân viên quản lý cấp cao tại công viên Fuji-HQ Highland đã quyết định thực hiện một đoạn clip, trong đó, họ ngồi tàu lượn siêu tốc và hoàn toàn giữ im lặng.

Khi các công viên tại Nhật bắt đầu được mở cửa trở lại, ban quản lý các công viên đã cùng họp bàn và đưa ra một bộ quy tắc ứng xử chung tại các công viên để việc tham quan, vui chơi sẽ trở nên an toàn hơn khi Nhật vẫn đang phải đối diện với những nguy cơ từ dịch Covid-19.

Trong số các quy tắc, có yêu cầu du khách phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi khi lưu lại trong công viên và tránh nói cười, la hét khi ngồi tàu lượn siêu tốc hay chơi các trò chơi khác trong công viên.

Vì nhận được một số lời phàn nàn từ du khách, nên ban quản lý tại công viên Fuji-HQ Highland, nằm ở Fujiyoshida, Yamanashi, Nhật Bản, đã quyết định cử hai nhân viên cấp cao là ông Daisuke Iwata và ông Koichiro Horiuchi ngồi tàu lượn, hai người đàn ông này sẽ hoàn toàn giữ im lặng để “làm mẫu”.

Đoạn clip ghi lại trải nghiệm của hai ông Daisuke và Koichiro đã được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy họ đã tự kiểm soát được bản thân rất tốt khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc Fujiyama.

Không la hét khi chơi tàu lượn siêu tốc để tránh lây... Covid-19 - 1

Đường tàu lượn Fujiyama có chặng hành trình dài gần 2,5km với điểm cao nhất của đường tàu lượn đạt 79 mét

Đường tàu lượn Fujiyama có chặng hành trình dài gần 2,5km với điểm cao nhất của đường tàu lượn đạt 79 mét với đoạn lao dốc kịch tính nhất có độ chênh lệch cao thấp lên tới 70 mét, tốc độ di chuyển của tàu lượn lên tới 129km/h. Đoạn video clip kết thúc với thông điệp: “Làm ơn hãy hét lên trong trái tim bạn”.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng Nhật Bản đã đặt ra thử thách “mặt nghiêm” khi ngồi tàu lượn.

Một số du khách chia sẻ chân thành rằng họ cảm thấy rất khó xử và có phần hơi nản lòng khi quay trở lại công viên để tìm kiếm niềm vui nhưng lại được yêu cầu nói nhỏ và không la hét khi tận hưởng các trò chơi cảm giác mạnh, điều này khiến họ không cảm thấy “đã” như những trải nghiệm từng có trước khi xảy ra dịch Covid-19.