Khát khao đoạt danh hiệu như... người đẹp Việt!

(Dân trí) - Để “săn” danh hiệu, kiếm tìm sự nổi tiếng, không ít người đẹp Việt bất chấp sự chỉ trích từ dư luận và bị cơ quan quản lý xử phạt hành chính để... “thi chui”. Mặt trái đằng sau những danh xưng sắc đẹp “ảo” này sẽ là gì?

Người đẹp Việt đua “săn” danh hiệu

Mới đây, Thái Nhã Vân, người mẫu từng gây scandal với bộ ảnh “Thoát- nude để thiền” đã khiến công chúng “sốc nặng” khi đăng tải hình ảnh cô đăng quang danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tổ chức tại bang California nhân dịp Quốc khánh Mỹ.

Nữ người mẫu- diễn viên không tên tuổi này không phải trường hợp đầu tiên tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế khi chưa được sự chấp thuận của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Ngày 18/6 vừa qua, người mẫu Huỳnh Thủy Tiên cũng âm thầm đến Sydney, Australia dự thi Miss Asia 2016. Dù đăng quang ngôi vị cao nhất nhưng cô sẽ không được sử dụng danh hiệu và đứng trước nguy cơ bị xử phạt vì “thi chui”.

Hình ảnh Thái Nhã Vân nhận danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu diễn ra ở Mỹ.
Hình ảnh Thái Nhã Vân nhận danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu diễn ra ở Mỹ.

Trước Thái Nhã Vân và Huỳnh Thủy Tiên, nhiều người đẹp Việt khác như Quế Vân, Phan Hoàng Thu, Lâm Thùy Anh, Kim Duyên, Diệu Linh, Oanh Yến... cũng tham dự cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài không xin phép và đều bị xử phạt hành chính.

Việc các người đẹp vi phạm quy định và bị xử phạt là chuyện đương nhiên, điều đáng nói ở đây là dù biết sẽ bị xử phạt nhưng nhiều người đẹp vẫn bất chấp tất cả để tham dự cuộc thi nhan sắc, “săn” danh hiệu. Qua rồi cái thời “tôi không biết dự thi thì phải xin phép”, giờ thì “biết, nhưng vẫn đi thi và sẵn sàng... nộp phạt”!

Hình ảnh trong đêm chung kết Duyên dáng doanh nhân Việt 2016 ngày 19/6.
Hình ảnh trong đêm chung kết "Duyên dáng doanh nhân Việt 2016" ngày 19/6.

Thế mới có “chuyện thật như đùa”: một cuộc thi “Duyên dáng doanh nhân Việt 2016” diễn ra ngày 19/6 tại TP HCM, đêm chung kết có 50 thí sinh tham gia thì BTC trao... 33 danh hiệu trong đó có Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 (2 giải), Á khôi 3 (10 giải) và 26 giải phụ: Hoa khôi có mái tóc đẹp, Hoa khôi có làn da đẹp, Hoa khôi vì cộng đồng… Đúng là, có cầu ắt có cung, BTC đã hào phóng trao tràn lan giải thưởng cho “cả nhà” cùng vui?

Công chúng mất niềm tin vào danh xưng “Hoa hậu”

Dễ nhận thấy, trong nước càng siết chặt các cuộc thi sắc đẹp thì nhiều người lại càng đổ xô đi tìm kiếm danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc được tổ chức ở nước ngoài dù biết quy mô chỉ như một chương trình tạp kỹ, tầm vóc cuộc thi chỉ cỡ “Hoa hậu ao làng”... Những cuộc thi này chỉ tổ chức chóng vánh trong một chương trình, một đêm, không có kế hoạch lâu dài.

Không ít người đội vương miện “Hoa hậu” khi chồng con đã đuề huề, có người đã sắp bước qua tuổi xế chiều, có người chiều cao chỉ “mét rưỡi”... khiến công chúng nhìn vào mà... e ngại. Việc quá lạm dụng tới phẫu thuật thẩm mỹ của một số chị em, hay những thông tin thất thiệt xoay quanh chuyện mua bán giải cũng khiến dư luận mất niềm tin vào chất lượng của những “danh hiệu”.

Hình ảnh thí sinh cuộc thi Nam vương tại Philippines không hiểu được câu hỏi bằng tiếng Anh của giám khảo Thu Vũ.
Hình ảnh thí sinh cuộc thi Nam vương tại Philippines không hiểu được câu hỏi bằng tiếng Anh của giám khảo Thu Vũ.

Giờ mấy người nhớ đến Ngọc Trinh là Hoa hậu Việt Nam toàn cầu hơn là người mẫu bikini? Hay gần đây nhất, Hoa hậu Đông Nam Á Thu Vũ vô tình trở thành đề tài mổ xẻ của dư luận khi để lộ trình độ nói tiếng Anh kém cỏi khi ngồi vị trí cầm cân nảy mực tại cuộc thi Nam Vương được tổ chức tại Philippines. Nếu không có danh xưng Hoa hậu Đông Nam Á, có thể dư luận đã nhìn sự việc của Thu Vũ theo một cách nhẹ nhàng và vui vẻ hơn?

Trước hành vi “thi chui” ngày càng phổ biến này, trong văn bản gửi Sở Văn hóa- Thể thao TP HCM đề nghị xử lý trường hợp “thi chui” của Thái Nhã Vân, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nêu rõ: “Hành vi vi phạm này tạo phản ứng gay gắt trong dư luận truyền thông và tạo nên tình trạng “loạn danh hiệu””.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng thừa nhận bên cạnh các cuộc thi nhan sắc được tổ chức nghiêm túc, vẫn còn những cuộc thi tổ chức ở nước ngoài có hiện tượng mua bán giải, thiếu minh bạch. Để chấn chỉnh tình trạng người đẹp “thi chui” cũng như tình trạng lộn xộn trong việc tổ chức các cuộc thi Hoa hậu, tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo”.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, những người “thi chui” cũng không được phép sử dụng, công bố danh hiệu Á hậu trên các phương tiện truyền thông cũng như các hoạt động biểu diễn, theo quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012.

Nguyễn Hằng