1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Cà Mau:

Khánh thành công trình trùng tu Đền thờ Vua Hùng tại tỉnh cực Nam Tổ quốc

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Ngày 10/4 (nhằm ngày 10/3 âm lịch), Cà Mau long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương và khánh thành công trình trùng tu Đền thờ Vua Hùng.

Đền thờ Vua Hùng ở tỉnh cực Nam Tổ quốc (Cà Mau) tọa lạc tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, đã được xây dựng cách đây gần 160 năm. Trải qua thời gian dài, nhiều hạng mục của đền thờ xuống cấp nên Cà Mau triển khai việc trùng tu từ năm 2019, với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.

Khánh thành công trình trùng tu Đền thờ Vua Hùng tại tỉnh cực Nam Tổ quốc - 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trùng tu Đền thờ Vua Hùng tại Cà Mau (Ảnh: VT).

Ông Nguyễn Văn Quẩn, Trưởng Ban Quản lý di tích Đền thờ Vua Hùng (Cà Mau) cho biết, tín ngưỡng thờ Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người dân, nhằm thể hiện lòng biết ơn của thế hệ con cháu với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

"Việt Nam có nhiều Đền thờ Vua Hùng nhưng tự hào hơn là vùng đất cuối cùng của cực Nam Tổ quốc có Đền thờ Vua Hùng được công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh. Từ nhiều năm nay, người dân địa phương đã có nhiều cống hiến, góp công, góp của cùng với chính quyền giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thiêng liêng này", ông Quẩn bày tỏ.

Khánh thành công trình trùng tu Đền thờ Vua Hùng tại tỉnh cực Nam Tổ quốc - 2

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thắp hương ngày giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng (Ảnh: VT).

Khánh thành công trình trùng tu Đền thờ Vua Hùng tại tỉnh cực Nam Tổ quốc - 3

Sản vật địa phương dâng lên Vua Hùng, trong đó có nhiều loại bánh dân gian (Ảnh: VT).

Lãnh đạo địa phương cũng khẳng định, ngày giỗ Tổ Hùng Vương nhắc nhở chúng ta khắc ghi truyền thống tốt đẹp quý báo của tổ tiên, từ cội nguồn thiêng liêng và lòng tự hào của đất nước ngàn năm văn hiến.

"Nhân dân Cà Mau nói chung, huyện Thới Bình nói riêng sẽ tiếp tục giữ gìn và vun bồi truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp tục xây dựng quê hương đất nước đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn như Bác Hồ đã từng mong ước", Chủ tịch huyện Thới Bình Lý Minh Vững chia sẻ.