Khánh Linh tái xuất với “Mùa hoa trở lại”

(Dân trí) - Cùng với ca sĩ Lan Anh, Tùng Dương, sao mai Ngọc Anh- “họa mi” Khánh Linh hứa hẹn phần trình diễn say mê và đầy cá tính trong chương trình “Mùa yêu thương còn mãi”.

“Bà mẹ hai con” đầy cá tính, ca sĩ Khánh Linh sẽ thể hiện “Mùa hoa trở lại” (Vũ Minh Tâm), “Họa mi hót trong mưa” (Dương Thụ) và “Giấc mơ trưa” (Giáng Son). Ngoài ra, Khánh Linh còn song ca với Ngọc Anh Liên khúc “Về nhà”.

Ca sĩ Khánh Linh
Ca sĩ Khánh Linh

Nam ca sĩ Tùng Dương, người đang thu hút sự chú ý của khán giả khi lần đầu ngồi ghế nóng “X-Factor” sẽ thể hiện các ca khúc như: “Mẹ tôi”, “Chiếc khăn Piêu”, “Đường xa tuyết trắng” và “Bài ca trên núi”.

Ngoài ra, chương trình “Mùa yêu thương còn mãi” diễn ra tại Hà Nội tối ngày 11/3 tới, còn có sự góp mặt của ca sĩ Lan Anh, NSƯT Tấn Minh với phần trình diễn hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn. Đây cũng là dịp để những nghệ sĩ chia sẻ cùng khán giả biết bao vui buồn kỷ niệm trong hành trình âm nhạc của cá nhân mình.


Ca sĩ Ánh Tuyết biểu diễn trong số đầu tiên của chuỗi chương trình âm nhạc phi lợi nhuận

Ca sĩ Ánh Tuyết biểu diễn trong số đầu tiên của chuỗi chương trình âm nhạc phi lợi nhuận

“Mùa yêu thương còn mãi” là chương trình số 2 nằm trong chuỗi chương trình sự kiện âm nhạc hàng tháng hoàn toàn phi thương mại, không có tài trợ.

Thông qua chuỗi sự kiện này, ê-kíp thực hiện mong muốn tạo dựng một điểm hẹn văn hóa định kỳ hàng tháng. Mỗi chương trình, các mảnh ghép ký ức, các kỷ niệm yêu thương hay các cảm xúc đa thanh giữa đời thường của mỗi khán giả sẽ được chia sẻ, đồng hiện và thăng hoa thông qua các giọng ca nổi tiếng.

Khán giả đến với chương trình sẽ có cảm giác mình như một người trong cuộc, một phần nào đó của chương trình vì rất có thể họ sẽ được lên sân khấu bất ngờ để chia sẻ những câu chuyện liên quan đến ký ức, kỷ niệm tình yêu hay những cảm xúc đa thanh điệu giữa đời thường.

Ngoài việc tôn vinh những giọng ca đi cùng năm tháng, chương trình còn tìm kiếm những tài năng âm nhạc trẻ tuổi có ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị của âm nhạc đích thực.

Nguyễn Hằng