Khán giả thiệt mạng vì bị nghẹt thở tại sự kiện âm nhạc

(Dân trí) - Một sự kiện âm nhạc với số vé bán ra chỉ có 5.000, nhưng có tới 10.000-15.000 khán giả ùa vào sân, khiến người đi xem ca nhạc chen nhau “như nêm cối”, dẫn tới sự qua đời thương tâm của một cô gái trẻ.

 

Khán giả thiệt mạng vì bị nghẹt thở tại sự kiện âm nhạc - 1

Một cô gái trẻ đã bị chết ngạt tại một sự kiện âm nhạc vừa được tổ chức ở Ấn Độ vào tối chủ nhật 11/10 vừa qua, dù trước đó cô gái này vẫn còn đang cùng nhảy múa trong đám đông khán giả chen chúc nhau tại sự kiện.

Cô gái có tên Aanchal Arora, 23 tuổi, sống ở Pitam Pura, quận Tây Bắc Delhi, thuộc thành phố Delhi, Ấn Độ. Aanchal Arora đã tới dự sự kiện âm nhạc của DJ người Mỹ Skrillex, tổ chức ở thành phố Gurgaon, gần Delhi. Sự ra đi bất ngờ của cô gái tại sự kiện âm nhạc được các nhân viên y tế cho là bởi cô gái đã bị nghẹt thở vì thiếu oxy, dẫn đến đau tim và đột quỵ.

Hơn 10.000 người đã có mặt tại sự kiện âm nhạc trong khi ban tổ chức chỉ chuẩn bị đón tiếp khoảng 5.000 khán giả. Dù số lượng người đổ về sự kiện đông vượt ngoài dự kiến, khiến khán giả chen nhau “như nêm cối”, nhưng sự kiện vẫn được diễn ra.

Không ai có thể tin rằng một sự kiện tổ chức ngoài trời lại có thể xảy ra sự việc thương tâm như vậy. Ngay lập tức, cha của cô Aanchal Arora đã thể hiện sự bất bình đối với ban tổ chức sự kiện.

Cô gái trẻ 23 tuổi Aanchal Arora đã qua đời tại sự kiện âm nhạc tổ chức ở thành phố Gurgaon, Ấn Độ.
Cô gái trẻ 23 tuổi Aanchal Arora đã qua đời tại sự kiện âm nhạc tổ chức ở thành phố Gurgaon, Ấn Độ.

Thực tế, có một số nguồn tin cho rằng không phải chỉ có 10.000 khán giả được phép vào sân, mà con số này đã lên tới 15.000 người. Số khán giả vượt ngoài dự kiến đã ùa vào sân mà không cần có vé.

Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và cũng tin rằng chính vì số lượng người có mặt tại sự kiện quá lớn, nên mới dẫn tới cái chết của cô sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang, tuy vậy, cảnh sát vẫn đang chờ những thông tin chính xác được đưa ra sau khi băng ghi hình sự kiện được xem xét kỹ càng.

Ủy ban thuế của Ấn Độ hiện cũng đã tiến hành điều tra đối với ban tổ chức sự kiện âm nhạc này vì có những báo cáo cho rằng rượu đã được bán ra tại sự kiện cho bất cứ khách hàng nào hỏi mua, bao gồm cả những người chưa đủ tuổi thành niên.

Cảnh sát Ramesh Pal - người được giao phụ trách điều tra vụ việc đã khẳng định ngay rằng ban tổ chức đã không thể quản lý đám đông khán giả một cách hợp lý: “Cô Aanchal Arora không hề có tiền sử bệnh tật. Thậm chí trong những giờ phút cuối đời, người ta còn nhìn thấy cô nhảy múa. Hiện chúng tôi đã yêu cầu ban tổ chức cung cấp băng ghi hình để phục vụ công tác điều tra”.

Buổi biểu diễn của DJ người Mỹ Skrillex ở thành phố Gurgaon, Ấn Độ, đã thu hút quá đông khán giả đến mức khiến một cô gái thiệt mạng vì nghẹt thở.
Buổi biểu diễn của DJ người Mỹ Skrillex ở thành phố Gurgaon, Ấn Độ, đã thu hút quá đông khán giả đến mức khiến một cô gái thiệt mạng vì nghẹt thở.

Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình sau khi công tác khám nghiệm tử thi kết thúc. Dù gia đình nạn nhân có bày tỏ những bất bình đối với ban tổ chức nhưng họ cho biết sẽ không theo đuổi kiện tụng.

Sau khi cô Aanchal Arora bị ngất, người ta đã đưa cô đi cấp cứu nhưng cô gái trẻ đã qua đời trên đường tới bệnh viện. Bác sĩ khám nghiệm tử thi đã kết luận rằng chính việc bị nghẹt thở do thiếu oxy đã dẫn tới cái chết của cô gái.

Bích Ngọc
Theo Hindustan Times/Daily Mail

Khán giả thiệt mạng vì bị nghẹt thở tại sự kiện âm nhạc - 4