Tiền Giang:

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

(Dân trí) - Sáng 9/8, tại TP Mỹ Tho, Hội Mỹ Thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực VIII Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 21.

Triển lãm trưng bày 200 tác phẩm tiêu biểu của các họa sỹ đến từ 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, với nhiều thể loại như: đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, trang trí, sắp đặt…

Các tác phẩm chọn Triển lãm lần này được đánh giá có giá trị nghệ thuật cao, phản ánh khá toàn diện, sinh động về bức tranh cuộc sống, sinh hoạt và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL.

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - 1

Đông đảo người dân tham quan triển lãm trong ngày khai mạc

Theo đó, có nhiều tác phẩm đã đạt giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Giải thưởng khu vực ĐBSCL như: Một mình, tranh sơn dầu của Hà Phước Duy (tỉnh Long An); Tượng chùa, bằng gỗ của họa sĩ Nguyễn Hữu Thiện( tỉnh Bến Tre); Chờ lễ Chúc phúc, bằng lụa của Phạm Thanh Hùng(tỉnh An Giang)…

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 16/8 để phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của người dân.

Minh Giang