Khai mạc Lễ hội văn hóa Phật giáo

(Dân trí) - Sáng ngày 17/5 tại chùa Diệc, TP Vinh (Nghệ An) đã khai mạc Lễ hội văn hóa Phật giáo “Hương sen xứ Nghệ” nhân mùa Phật đản Phật lịch 2559 và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ được tổ chức dưới sự chỉ đạo của chư Tôn Đức giáo phẩm HĐTS GHPGVN, sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Tham dự buổi lễ có hàng ngàn tăng ni, phật tử đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại đây phật tử từ mọi miền của tổ quốc và đông đảo du khách thập phương cũng được chiêm ngưỡng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết từ 10.000 đóa Sen khắc họa hình ảnh Bác đang tươi cười vẫy tay chào đồng bào.

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Diễu hành xe hoa xuất phát từ chùa Diệc, sau đó đi dọc theo tuyến phố chính là Trần Phú – Tràng Thi và dừng chân tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) dâng hương hoa tượng đài Bác Hồ.

Bên cạnh đó, lễ hội này diễn ra nhiều hoạt động Văn hóa tâm linh như: Lễ Phật đản, Lễ tưởng niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ cầu âm siêu dương thái, quốc thái dân an, cầu nguyện hòa bình và nghi lễ tắm Phật - phóng đăng.. Ngoài ra còn có các chương trình diễu hành xe hoa, triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo, Trưng bày gian hàng văn hóa Phật giáo, giao lưu văn nghệ Phật giáo, từ thiện, ...

Lễ hội “Hương sen xứ Nghệ” được tổ chức đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân đang tưng bừng hướng đến ngày kỷ niệm 125 sinh nhật Bác Hồ. Những ngày tháng năm khi mà trái tim mọi người dân trên đất nước Việt Nam đều hướng về Làng Sen nơi Bác sinh thành và lớn lên gửi cho người những đóa hoa tươi thắm nhất. Vì vậy Lễ hội còn mang một ý nghĩa đặc biệt, là dịp để tưởng nhớ công ơn trời biển của vị Cha già của dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên ghi nhận tại buổi lễ. 

Khai mạc Lễ hội văn hóa Phật giáo
Sáng ngày 17/5, tại chùa Diệc (TP Vinh, Nghệ An) Lễ hội văn hóa Phật giáo "Hương sen xứ Nghệ" chính thức được khai mạc.
Đại biểu tham dự buổi lễ
Đại biểu tham dự buổi lễ
Đại biểu tham dự buổi lễ

Hàng ngàn tăng ni, phật tử ở Nghệ An và các tỉnh khác tham dự buổi lễ.
Hàng ngàn tăng ni, phật tử ở Nghệ An và các tỉnh khác tham dự buổi lễ.
Diễu hành xe hoa là một trong những hoạt động đặc sắc của Lễ hội.
Diễu hành xe hoa là một trong những hoạt động đặc sắc của Lễ hội.
Diễu hành xe hoa là một trong những hoạt động đặc sắc của Lễ hội.
Diễu hành xe hoa là một trong những hoạt động đặc sắc của Lễ hội.
Diễu hành xe hoa là một trong những hoạt động đặc sắc của Lễ hội.
Diễu hành xe hoa là một trong những hoạt động đặc sắc của Lễ hội.
Diễu hành xe hoa là một trong những hoạt động đặc sắc của Lễ hội.
Đại diện HPGVN cùng tăng ni, phật tử dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ ở quảng trường Hồ Chí Minh.
Hình tượng Bác Hồ được một nhân vật hóa trang rất giống, với thần thái, phong cách giản dị.
Hình tượng Bác Hồ được một nhân vật hóa trang rất giống, với thần thái, phong cách giản dị.
Hình tượng Bác Hồ được một nhân vật hóa trang rất giống, với thần thái, phong cách giản dị.
Hình tượng Bác Hồ được một nhân vật hóa trang rất giống, với thần thái, phong cách giản dị.
Hình tượng Bác Hồ được một nhân vật hóa trang rất giống, với thần thái, phong cách giản dị.
Đoàn xe hoa được trang hoàng rước qua các tuyến phố, con đường thu hút sự chú ý của đông đảo du khách và người dân địa phương
Phật tử hành hương lên núi Đại Tuệ.
Phật tử hành hương lên núi Đại Tuệ.
Nhà sư cùng lãnh đạo trồng một cây Bồ Đề tại khuôn viên chùa Đại Tuệ.
Nhà sư cùng lãnh đạo trồng một cây Bồ Đề tại khuôn viên chùa Đại Tuệ.
Thành kính dâng hương lên đức Phật.
Thành kính dâng hương lên đức Phật.
Thành kính dâng hương lên đức Phật.
Đại lễ chính thức được khai mạc.
Đại lễ chính thức được khai mạc.
Đại lễ chính thức được khai mạc.
Đại lễ chính thức được khai mạc.
Đại lễ chính thức được khai mạc.
Đại lễ chính thức được khai mạc.
Với tấm lòng thành kính tăng ni, phật tử cầu những điều bình an, phúc đức đến cho mọi người trong ngày đại lễ.
Những đóa sen thơm xứ Nghệ được thành kính dâng lên đức phật từ bi.
Những đóa sen thơm xứ Nghệ được thành kính dâng lên đức phật từ bi.
Những đóa sen thơm xứ Nghệ được thành kính dâng lên đức phật từ bi.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Bức chân dung bác được ghép bằng 10.000 đóa Sen hồng là một hình tượng nổi bật trong buổi lễ. Thể hiện tấm lòng thành kính của tăng ni, phật tử hướng đến Bác nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh của Người.

Nguyễn Duy - Thu Hà