Khai mạc lễ hội du lịch “Qua miền Tây Bắc”

20h tối 27/8, lễ khai mạc Ngày hội du lịch “Qua miền Tây Bắc” lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại cao nguyên Mộc Châu và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Ngày hội du lịch “Qua miền Tây Bắc” sẽ kéo dài đến hết ngày Quốc khánh 2/9.

Ngày hội du lịch “Qua miền Tây Bắc” chủ yếu diễn ra tại cao nguyên Mộc Châu của huyện Mộc Châu, nơi được cho là cửa ngõ của tỉnh Sơn La, Tây Bắc. Ngày hội là sự kết nối của các huyện trong tỉnh Sơn La và có sự tham gia mở rộng của 8 tỉnh Tây Bắc gồm: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình.

 

Ban tổ chức cho biết, Ngày hội du lịch “Qua miền Tây Bắc” sẽ có nhiều hoạt động như: Khảo sát cung đường du lịch Tây Bắc; Giới thiệu các tour, điểm du lịch tại thành phố Sơn La, Mường La, Yên Châu, Mộc Châu; Hội trại văn hóa, hội chợ du lịch và thương mại; Hội chợ Thương mại; Tuần phim và Ký sự du lịch Tây Bắc; Thi đấu các môn thể thao dân tộc và hoạt động trò chơi dân gian…
 
Khai mạc lễ hội du lịch “Qua miền Tây Bắc”  - 1

Cảnh đẹp Mộc Châu (ảnh ST)

 

Cũng nhân dịp này, Sở VHTTDL Sơn La còn tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật “Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ” và “Sơn La - đất nước, con người”, Hội Xoè (dân tộc Thái) tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu... Đặc biệt, Ngày hội du lịch “Qua miền Tây Bắc” còn được địa phương huy động mọi tổ chức xã hội, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa tham gia vào các chương trình giao lưu, hội trại văn hóa, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, các môn thể thao dân tộc, hoạt động trò chơi dân gian tại sân vận động huyện Mộc Châu như: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, Rồng ấp trứng, vật gậy, ném pao...

 

Tây Bắc là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ. Đây cũng là miền đất với những cung đường lịch sử, những địa danh ghi dấu ấn vang dội một thời. Bên cạnh đó, Tây Bắc còn là nơi mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, độc đáo và đa dạng. Hy vọng, với Ngày hội du lịch “Qua miền Tây Bắc” lần đầu tiên được tổ chức, các tỉnh Tây Bắc sẽ xây dựng được tiêu chí và phấn đấu thực hiện kinh doanh du lịch liên kết vùng miền theo loại hình du lịch lịch sử, văn hóa kết hợp sinh thái trên cơ sở tôn trọng và khai thác tối đa các yếu tố: vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, phong tục tập quán, bản sắc văn hoá của các dân tộc, các địa danh lịch sử.

 

Theo Quốc Việt

Đại Đoàn Kết