Khai mạc cuộc thi Piano quốc tế 2012 tại Hà Nội

(Dân trí) Cuộc thi Piano quốc tế lần thứ II đã khai mạc vào tối ngày 4/9 tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 53 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Thủ đô Hà Nội để tham dự cuộc thi.

Trước đó, BTC cho biết, so với cuộc thi lần thứ nhất diễn ra cách đây hai năm, cuộc thi Piano quốc tế lần này giảm về lượng thí sinh và quốc gia đăng ký dự thi nhưng được chú trọng hơn về mặt chất lượng.

Các tác phẩm dự thi đã được bổ sung với những đòi hỏi cao hơn trước. Thí sinh tại vòng III bảng B và C được chơi với dàn nhạc (trước đây chỉ dành cho thí sinh bảng C). Đây là điểm vượt trội hơn các cuộc thi âm nhạc trong khu vực.Các thí sinh sẽ chọn một trong 9 concerto cho piano và dàn nhạc do Ban tổ chức đề ra.
 
Khai mạc cuộc thi Piano quốc tế 2012 tại Hà Nội

Nghệ sĩ - giám khảo Michel Buordoncle (Pháp) biểu diễn chào mừng tại Lễ khai mạc cuộc thi Piano quốc tế lần II tại Hà Nội tối 4/9 (Ảnh: K.Huyền)

Cuộc thi chia làm ba bảng: bảng A (từ 10 - 13 tuổi), bảng B (từ 14 - 17 tuổi), bảng C (từ 18 - 25 tuổi). Hiện cuộc thi đã đăng ký là thành viên của tổ chức Alink-Argerich Foundation và được đăng tải thông tin rộng khắp để các thí sinh nước ngoài biết đến.

Ban giám khảo cuộc thi do NSND Trần Thu Hà làm chủ tịch, với sự tham gia của 6 thành viên quốc tế đến từ các nước như Pháp, Mỹ, Ba Lan, Macedonia, Hàn Quốc, Nhật Bản. NSND Đặng Thái Sơn sẽ làm Chủ tịch danh dự và Giám đốc nghệ thuật của cuộc thi năm nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc tối ngày 4/9, ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia nhấn mạnh: “Cuộc thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tài năng piano trẻ Việt Nam được giao lưu, học hỏi với các nền piano quốc tế khác, mặt khác, phát hiện, giới thiệu các tài năng trẻ Việt  Nam và Quốc tế với công chúng. Cuộc thi lần thứ I đã được Bộ Văn hóa TTDL xếp loại là 1 trong 10 sự kiện văn hóa lớn của Bộ Văn hóa TTDL.
 
Khai mạc cuộc thi Piano quốc tế 2012 tại Hà Nội

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải (ngoài cùng bên phải), NSND Đặng Thái Sơn (thứ hai từ trái sang) cùng Ban giám khảo quốc tế của cuộc thi (Ảnh: Q.Đông)

Ban tổ chức hi vọng cuộc thi sẽ là nơi chắp cánh cho những tài năng trẻ piano của Việt Nam và quốc tế, là động lực để thúc đẩy nền piano còn non trẻ của Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.

Cũng tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải cho biết Bộ hoan nghênh và đánh giá cao ý tưởng tổ chức cuộc thi Piano quốc tế tại Việt Nam của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

BTC chương trình cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ cho cuộc thi như Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), công ty ẩm thực Wabi - Sabi và công ty đầu tư Tài chính FIVE cùng các nhà tài trợ khác…

Cuộc thi Piano quốc tế lần thứ II sẽ kết thúc vào ngày 12/9.

N.Hằng