Khách quốc tế thích thú chiêm ngưỡng 22 chiếc áo dài quốc kỳ bên siêu xe F1

(Dân trí) - Những vị đại sứ, người hâm mộ thể thao quốc tế và Việt Nam ấn tượng trước màn trình diễn 22 chiếc áo dài quốc kỳ của những nước thành viên giải Formula 1 World Championship (F1) tại Hà Nội.

Lễ công bố đăng cai tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1) tại Hà Nội năm 2020 đã được tổ chức hoành tráng ở Hoàng thành Thăng Long (TP Hà Nội).

BST “Thế giới như tôi thấy” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam với 22 áo dài được in hình quốc kỳ và các di sản của các nước

Trong sự kiện, những vị đại sứ, người hâm mộ thể thao quốc tế và Việt Nam ấn tượng trước màn trình diễn 22 chiếc áo dài quốc kỳ của những nước thành viên giải Formula 1 World Championship (F1) tại Hà Nội.
Trong sự kiện, những vị đại sứ, người hâm mộ thể thao quốc tế và Việt Nam ấn tượng trước màn trình diễn 22 chiếc áo dài quốc kỳ của những nước thành viên giải Formula 1 World Championship (F1) tại Hà Nội.
Vợ diễn viên Minh Tiệp - người mẫu Thùy Dương, top 10 Hoa hậu Việt Nam làm vedette trong đêm diễn.
Vợ diễn viên Minh Tiệp - người mẫu Thùy Dương, top 10 Hoa hậu Việt Nam làm vedette trong đêm diễn.
Màn trình diễn BST 22 áo dài quốc kỳ và những di sản của các nước thành viên “làng đua xe F1” tại lễ công bố đã đem lại những cảm xúc ấn tượng nơi bạn bè quốc tế và giới mộ điệu thể thao.
Màn trình diễn BST 22 áo dài quốc kỳ và những di sản của các nước thành viên “làng đua xe F1” tại lễ công bố đã đem lại những cảm xúc ấn tượng nơi bạn bè quốc tế và giới mộ điệu thể thao.
Khách quốc tế thích thú chiêm ngưỡng 22 chiếc áo dài quốc kỳ bên siêu xe F1 - 4
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Tổ chức.
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Tổ chức.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, chủ nhân của BST áo dài “thế giới như tôi thấy” cho biết: “Các ngài đại sứ, bạn bè quốc tế vô cùng thích thú khi nhìn thấy những chiếc áo dài có in hình ảnh đất nước, văn hóa của 22 quốc gia có đường đua F1. Màn trình diễn áo dài của các người mẫu bên những chiếc xe F1 đem đến một cảm xúc tự hào khi văn hóa truyền thống của Việt Nam được giới thiệu rộng rãi đến bạn bè thế giới”.

Hà Nội trở thành thành phố thứ 22 trên thế giới đăng cai giải đua này. Giải đua dự kiến tổ chức vào tháng 4/2020. Hợp đồng tổ chức giải đua được ký 10 năm và sẽ gia hạn vào năm thứ 8.
Hà Nội trở thành thành phố thứ 22 trên thế giới đăng cai giải đua này. Giải đua dự kiến tổ chức vào tháng 4/2020. Hợp đồng tổ chức giải đua được ký 10 năm và sẽ gia hạn vào năm thứ 8.
Đại diện Ban Tổ chức giải Formula 1 World Championship (F1) cho biết, đường đua Hà Nội - Việt Nam là đường đua thứ 3 đua trên đường phố. Đường đua được xây dựng dựa trên đường phố có sẵn tại khu Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) dài 5.565 km. Thời gian diễn ra chặng đua chính khoảng 4 tiếng. Bên cạnh chặng đua chính, một số sự kiện song hành cũng được tổ chức kéo dài trong 7 ngày để người dân tham gia, như: diễu hành, trưng bày xe đua, biểu diễn công nghệ tháo lắp lốp...
Đại diện Ban Tổ chức giải Formula 1 World Championship (F1) cho biết, đường đua Hà Nội - Việt Nam là đường đua thứ 3 đua trên đường phố. Đường đua được xây dựng dựa trên đường phố có sẵn tại khu Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) dài 5.565 km. Thời gian diễn ra chặng đua chính khoảng 4 tiếng. Bên cạnh chặng đua chính, một số sự kiện song hành cũng được tổ chức kéo dài trong 7 ngày để người dân tham gia, như: diễu hành, trưng bày xe đua, biểu diễn công nghệ tháo lắp lốp...
Màn trình diễn áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam mang dấu ấn của 22 nước thành viên.
Màn trình diễn áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam mang dấu ấn của 22 nước thành viên.
Hà Nội sẽ là một điểm đến đầy thú vị của F1. Một sự kết hợp hài hòa đặc biệt giữa lịch sử văn hóa, giữa vẻ đẹp cổ kính hơn 1.000 năm tuổi của Thành phố với sự hiện đại, sự sáng tạo và các cơ hội đang chờ đón chúng ta vào năm 2020 và các năm tiếp theo.
Hà Nội sẽ là một điểm đến đầy thú vị của F1. Một sự kết hợp hài hòa đặc biệt giữa lịch sử văn hóa, giữa vẻ đẹp cổ kính hơn 1.000 năm tuổi của Thành phố với sự hiện đại, sự sáng tạo và các cơ hội đang chờ đón chúng ta vào năm 2020 và các năm tiếp theo.
Khách quốc tế thích thú chiêm ngưỡng 22 chiếc áo dài quốc kỳ bên siêu xe F1 - 10

Giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1) có nguồn gốc từ giải vô địch Grand Prix châu Âu diễn ra vào những năm 1920 và 1930. Năm 1946, luật chơi được chuẩn hóa bởi Liên đoàn đua xe thế giới (FIA).

Cái tên công thức 1 đề cập đến bộ quy tắc mà tất cả đội tham gia phải tuân thủ, ban đầu được gọi là công thức A. Cuộc đua vô địch thế giới đầu tiên được tổ chức năm 1950 tại Silverstone (Anh).

PV