Jessica Chastain dọa "quay lưng" với thảm đỏ Oscar, vì sao?

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nữ diễn viên nổi tiếng ở Hollywood - Jessica Chastain cho biết cô sẽ không tham dự sự kiện thảm đỏ, nếu lễ trao giải Oscar cắt bỏ phần trao giải cho chuyên gia hóa trang.

Jessica Chastain dọa quay lưng với thảm đỏ Oscar, vì sao? - 1

Jessica Chastain muốn thể hiện sự đoàn kết với các chuyên gia trang điểm - hóa trang ở Hollywood (Ảnh: Hollywood Reporter).

Nữ diễn viên Jessica Chastain cho biết cô có thể sẽ không tham dự sự kiện thảm đỏ tại giải Oscar năm nay. Nguyên nhân của hành động này là bởi Jessica Chastain muốn thể hiện sự đoàn kết với các chuyên gia trang điểm - hóa trang ở Hollywood.

Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra trong ngày 27/3 tới đây (theo giờ Mỹ). Jessica Chastain nhận được đề cử ở hạng mục dành cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong "The Eyes of Tammy Faye".

Cô muốn dùng hành động của mình để thể hiện sự trân trọng dành cho công việc của các chuyên gia hóa trang - trang điểm nói chung, và ê-kíp đã cộng tác với đoàn phim "The Eyes of Tammy Faye" nói riêng.

Trước đó, Ban Tổ chức lễ trao giải Oscar đã thông báo kế hoạch rút ngắn thời lượng phát sóng chương trình trên sóng truyền hình trực tiếp, bằng cách trao giải trước cho 8 hạng mục phụ. Chủ nhân của các giải thưởng thuộc hạng mục phụ sẽ chia sẻ cảm tưởng khi nhận giải trong các clip được ghi hình trước, các clip này sẽ được phát nhanh trong lễ trao giải chính thức.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên Jessica Chastain cho biết: "Tôi sẽ có mặt tại sự kiện thảm đỏ, nếu hạng mục hóa trang được trao giải trực tiếp tại sự kiện. Nếu tôi không tham dự, vậy thì các bạn hiểu lý do rồi. Điều quan trọng nhất đối với tôi khi đưa ra động thái này là để tôn vinh công việc của những chuyên gia hóa trang làm việc trong nền công nghiệp làm phim".

Jessica Chastain dọa quay lưng với thảm đỏ Oscar, vì sao? - 2

Nữ diễn viên Jessica Chastain cho biết cô có thể sẽ không tham dự sự kiện thảm đỏ tại giải Oscar năm nay (Ảnh: Hollywood Reporter).

Jessica Chastain biết rằng các diễn viên thường được coi là "gương mặt" của một bộ phim, họ nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý nhất, nhưng một bộ phim là công sức của cả một ê-kíp, trong đó có các chuyên gia hóa trang.

"Có quá nhiều sự quan tâm dành cho các diễn viên. Chúng tôi được xem là diện mạo của một bộ phim bởi khi khán giả đi xem phim, họ sẽ chỉ thấy chúng tôi. Nhưng nhiều người không hiểu rõ đằng sau diễn xuất của một diễn viên còn có công việc của những nhóm nhân sự nào", Jessica Chastain chia sẻ.

Bên cạnh nữ diễn viên Jessica Chastain, hai đạo diễn nổi tiếng là Steven Spielberg và Guillermo del Toro cũng đã lên tiếng cho rằng những hạng mục phụ nên được trao trong lễ trao giải chính thức và được truyền hình trực tiếp giống như các hạng mục chính.

Động thái trao giải trước cho 8 hạng mục phụ được cho là quyết định thống nhất giữa Ban Tổ chức lễ trao giải Oscar và nhà đài ABC - đơn vị phát sóng trực tiếp lễ trao giải. Trước đó, ABC được cho là đã đưa ra yêu cầu đối với ban tổ chức, rằng lễ trao giải Oscar cần phải được rút ngắn thời lượng phát sóng trực tiếp.

Những hạng mục phụ có thể sẽ được trao giải trước khi sự kiện lên sóng trực tiếp, gồm có giải dành cho chuyên gia hóa trang, chuyên gia âm thanh, biên tập phim, kịch bản gốc, thiết kế sản xuất, phim tài liệu ngắn, phim hoạt hình ngắn, và phim ngắn. Thời điểm trao giải cho các hạng mục phụ dự kiện là trong vòng một tiếng trước khi lễ trao giải chính thức phát trên sóng truyền hình trực tiếp.

Jessica Chastain trong trailer phim "The Eyes of Tammy Faye" (Video: SearchlightPictures/YouTube).

Jessica Chastain trong hậu trường một buổi chụp hình (Video: Piaget/YouTube).

Theo Hollywood Reporter