Hơn 6.000 người tham gia tái hiện trận đại bại của Napoleon

(Dân trí) - 200 năm trước, Napoleon sa lầy ở thành phố Leipzig (Đức). Đội quân bất khả chiến bại của Hoàng đế Pháp bất ngờ bị chặn đứng, buộc phải rút về nước. Trận đánh thất bại đầu tiên và duy nhất của Napoleon đã chấm dứt thế bá chủ của quân Pháp ở Châu Âu.

6.000 người yêu lịch sử đã cùng tụ họp tại thành phố Leipzig, bang Saxony, Đức để tái hiện lại trận Leipzig lịch sử năm 1813. Sự kiện này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm tròn 200 năm ngày diễn ra trận đánh có vai trò chặn đứng đội quân bất khả chiến bại của Hoàng đế Pháp Napoleon, chấm dứt thế bá chủ của quân Pháp tại Châu Âu.

6.000 diễn viên nghiệp dư tham gia vào sự kiện này đến từ 24 quốc gia, họ gặp nhau tại ngôi làng Markkleeberg, gần thành phố Leipzig, buổi diễn tập tái hiện lịch sử đã thu hút 30.000 khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Trận đánh giả này được tổ chức rất quy mô với cả lính bộ binh, kỵ binh và pháo binh.

Trận Leipzig là cuộc đối đầu giữa một bên là liên quân Nga - Áo - Phổ - Thụy Điển và một bên là quân Pháp do Napoleon chỉ huy. Hơn 600.000 binh lính đã có mặt tại trận đánh này hồi năm 1813, đây được coi là trận đánh lớn nhất từng diễn ra trên lãnh thổ Châu Âu trước Thế chiến I. Đã có hơn 90.000 binh lính tử trận ở mảnh đất này.

Lần đầu tiên bị đánh bại, Napoleon buộc phải rút quân về Pháp, trong khi đó, liên quân tiếp tục thế thắng trận tiến vào lãnh thổ Pháp. Trước tình thế nguy cấp, Napoleon bị buộc phải thoái vị và sau đó bị đày tới đảo Elba của Ý.

Hơn 6.000 người tham gia tái hiện trận đại bại của Napoleon

Hàng ngàn người yêu lịch sử đã cùng tụ họp tại thành phố Leipzig của Đức để tái hiện lại trận đánh lịch sử năm 1813. Trong ảnh là một nhóm pháo thủ Pháp.

Hơn 6.000 người tham gia tái hiện trận đại bại của Napoleon

Việc tái hiện lại sự kiện lịch sử này đòi hỏi công tác tổ chức phải rất chính xác và khoa học với sự huy động khổng lồ - 6.200 diễn viên quần chúng. Để chuẩn bị, ban tổ chức đã bỏ ra nhiều năm lên kế hoạch.

Lính pháo thủ Pháp

Lính pháo thủ Pháp

Lính pháo thủ Pháp

Lính pháo thủ Phổ (ngày nay là nước Đức). Trong cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày, họ dùng đạn giả cho những khẩu đại bác thần công và súng hỏa mai nòng dài.

Các đội quân diễu binh tại buổi diễn tập.

Các đội quân diễu binh tại buổi diễn tập.

Những diễn viên nghiệp dư được phát những bộ quân phục may theo phong cách cổ ở thế kỷ 19.

Những diễn viên nghiệp dư được phát những bộ quân phục may theo phong cách cổ ở thế kỷ 19.

Những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ Đại tướng quân Phổ.

Những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ Đại tướng quân Phổ.

Liên quân Nga - Áo - Phổ - Thụy Điển đã buộc quân Pháp phải dừng bước chân xâm lược, quay về nước.


Liên quân Nga - Áo - Phổ - Thụy Điển đã buộc quân Pháp phải dừng bước chân xâm lược, quay về nước.

Liên quân Nga - Áo - Phổ - Thụy Điển đã buộc quân Pháp phải dừng bước chân xâm lược, quay về nước.

Liên quân Nga - Áo - Phổ - Thụy Điển đã buộc quân Pháp phải dừng bước chân xâm lược, quay về nước.

Những pháo thủ Đức và Pháp. Trận đánh năm xưa kéo dài từ 16-19 tháng 10. Tại trận đánh giả lần này, các diễn viên cũng tổ chức diễn tập trong 3 ngày.

Buổi diễn tập bắt đầu bằng sự tiến công của quân Pháp.

Buổi diễn tập bắt đầu bằng sự tiến công của quân Pháp.

Tại các trận đánh cổ theo kiểu dàn quân, đi ra trận không chỉ có chiến binh mà còn có cả đội quân nhạc, họ đánh trống và thổi kèn để lên tinh thần cho các binh sĩ. Đội quân nhạc sẽ đi sau cùng.

Một diễn viên nghiệp dư tham gia vào sự kiện này - ông Peter Bach, 59 tuổi chia sẻ: “Tôi hy vọng những người trẻ có thể chiêm ngưỡng một phần lịch sử. Bình thường các cháu chỉ có thể đọc rồi tưởng tượng, nhưng lần này các cháu sẽ được quan sát tận mắt”.

Buổi diễn tập bắt đầu bằng sự tiến công của quân Pháp.

Trận đánh ở Leipzig là trận đánh lớn nhất và gây ra con số thương vong khủng khiếp nhất trong các trận đánh do Napoleon tiến hành.

Một diễn viên vào vai lính Pháp tranh thủ chợp mắt ngay trên cánh đồng trong giờ nghỉ giải lao.

Một diễn viên vào vai lính Pháp tranh thủ chợp mắt ngay trên cánh đồng trong giờ nghỉ giải lao.

Một diễn viên vào vai lính Pháp tranh thủ chợp mắt ngay trên cánh đồng trong giờ nghỉ giải lao.

Các diễn viên đều được quan tâm rất tỉ mỉ các chi tiết trang phục. Từ cây súng cổ cho tới bình đựng nước khi ra trận.

Một diễn viên khác được trang bị một bình rượu nhỏ bọc da.

Một diễn viên khác được trang bị một bình rượu nhỏ bọc da.

Trận Leipzig là trận đánh lớn nhất diễn ra trên lãnh thổ Châu Âu thời kỳ trước Thế chiến I.

Trận Leipzig là trận đánh lớn nhất diễn ra trên lãnh thổ Châu Âu thời kỳ trước Thế chiến I.

Các diễn viên chơi bài trong giờ nghỉ giải lao…

Các diễn viên chơi bài trong giờ nghỉ giải lao…

… hoặc tranh thủ chỉnh trang lại quần áo cho hoàn hảo.

… hoặc tranh thủ chỉnh trang lại quần áo cho hoàn hảo.

… hoặc tranh thủ chỉnh trang lại quần áo cho hoàn hảo.

Trong lịch sử, trận đánh này từng huy động gần 600.000 quân và gần 100.000 người đã bỏ mạng lại tại đây.

… hoặc tranh thủ chỉnh trang lại quần áo cho hoàn hảo.

Một luật sư 46 tuổi, sống ở Paris (Pháp), anh Frank Samson đã được vào vai nhân vật quan trọng nhất - Hoàng đế Napoleon. Để chuẩn bị cho vai diễn hoàn hảo nhất, Samson đã học cách nói giọng của người đảo Corse (giọng đặc trưng của Napoleon).

Cuộc diễn tập phải huy động những diễn viên cưỡi ngựa giỏi.

Cuộc diễn tập phải huy động những diễn viên cưỡi ngựa giỏi.

Để tái hiện sự kiện lịch sử này, ban tổ chức đã phải bỏ ra nhiều năm lên kế hoạch.

Để tái hiện sự kiện lịch sử này, ban tổ chức đã phải bỏ ra nhiều năm lên kế hoạch.

Trẻ em và phụ nữ cũng có thể tham gia.

Trẻ em và phụ nữ cũng có thể tham gia.

Trang phục của người đàn ông cho thấy ông là binh lính trong đội bảo vệ Hoàng đế Pháp.

Trang phục của người đàn ông cho thấy ông là binh lính trong đội bảo vệ Hoàng đế Pháp.

Sau giờ diễn tập, “quân Đức” và “quân Pháp” lại có thể đi cùng với nhau.

Sau giờ diễn tập, “quân Đức” và “quân Pháp” lại có thể đi cùng với nhau.

Đối với những người tình nguyện tham dự sự kiện lần này, họ đều hy vọng sẽ có thể truyền cảm hứng tìm hiểu lịch sử cho thế hệ trẻ.

Bích Ngọc
Theo DM