Bình Định:

Hơn 1.000 võ sư, võ sĩ quy tụ trên đất võ Bình Định

(Dân trí) - Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 7- 11/8 tới tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), thu hút hơn 800 võ sư, võ sĩ, võ sinh trong nước và hàng trăm võ sư, võ sĩ đến từ 14 quốc gia trên thế giới tham dự.

Chiều 29/7, UBND tỉnh Bình Định, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức họp báo Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII - Bình Định 2019 với chủ đề: “Võ cổ truyền Việt Nam - Hội tụ và phát triển”.

Hơn 1.000 võ sư, võ sĩ quy tụ trên đất võ Bình Định - 1
Bình Định họp báo chuẩn bị cho Liên hoan Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 7.

Theo Ban tổ chức, dự kiến lễ khai mạc Liên hoan chính thức bắt đầu 20h tối 8/8/2019 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 - Đài truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

Ông Tạ Xuân Chánh - Phó Trưởng ban Ban tổ chức Liên Loan, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 14 quốc gia với trên 200 võ sư, võ sinh và 60 đoàn võ thuật trong nước với trên 800 võ sư, võ sĩ, võ sinh đăng ký tham dự Liên hoan.

Theo ông Chánh, chương trình nghệ thuật lễ khai mạc với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Hội tụ và phát triển” gồm 3 phần: Võ cổ truyền Việt Nam một cội nguồn dân tộc; Võ cổ truyền - đồng hành cùng đất nước và Võ cổ truyền - Hội tụ và phát triển.

Hơn 1.000 võ sư, võ sĩ quy tụ trên đất võ Bình Định - 2
Năm nay, đến hiện tại có 14 quốc gia trên thế giới đã đăng ký dự Liên hoan.

Chương trình được xây dựng xuyên suốt, kết hợp hình thức bán sử thi và sân khấu hóa, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng gồm âm nhạc, múa. Đặc biệt là biểu diễn các bài võ thuật cổ truyền đặc sắc nhằm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của “Võ ta” trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc và lan tỏa khắp thế giới.

Qua đó, khẳng định Võ cổ truyền Việt Nam (trong đó có Võ cổ truyền Bình Định là phần quan trọng đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2012), là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Võ cổ truyền Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, là tinh hoa kế thừa của tổ tiên qua hơn 4.000 năm lịch sử, được thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tự hào và tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy võ cổ truyền dân tộc.

Điểm đặc biệt, so với 6 lần Liên hoan trước đây tất cả đều chỉ có hoạt động giao lưu giữa các đoàn võ thuật, Liên hoan lần này sẽ tổ chức hoạt động thi đấu.

Theo đó, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam chấp thuận đưa Liên hoan “Tinh hoa Võ Việt quốc tế” lần thứ II về tổ chức tại Quy Nhơn, như một phần của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam. Các môn phái, võ phái võ cổ truyền ở trong nước, quốc tế và đội tuyển võ cổ truyền của các tỉnh, thành đều được cử một đoàn tham gia thi đấu trong Liên hoan.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, đây là hoạt động thường niên của tỉnh nhằm bảo tồn, tôn vinh. Bên cạnh đó, phát huy võ cổ truyền Bình Định để làm sao tuyên truyền đến bạn bè quốc tế biết về Võ cổ truyền Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng. Đây cũng là cơ sở mà tỉnh Bình Định dành tâm huyết để tiếp tục xây dựng đề án trình ra UNSCO công nhận Võ cổ truyền Bình Định là Di sản văn hóa phi vật thể.

Hơn 1.000 võ sư, võ sĩ quy tụ trên đất võ Bình Định - 3
Liên hoan Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 7 là nơi hội tụ nhiều võ sư, võ sĩ, võ sinh trong nước và quốc tế.

“Rút kinh nghiệm từ các kỳ liên hoan trước, năm nay bắt đầu từ tháng 2 tỉnh đã chỉ đạo đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, thông báo, gửi giấy mời cho các môn phái võ trong nước và quốc tế biết để sắp xếp lịch tham gia. Nhờ vậy, năm nay các môn phái, võ phái ở nhiều quốc gia trên thế giới đăng ký tham dự Liên hoan lần này đông hơn các kỳ liên hoan trước”, ông Thanh cho hay.

Không để xảy ra “sạn” như một số kỳ liên hoan trước

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí cũng đề cập đến các kỳ liên hoan võ trước đó vẫn xảy ra tình trạng những “hạt sạn”, ít nhiều ảnh hưởng đến thành công của Liên hoan. Về việc này, ông Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận ý kiến đóng góp và cam kết Liên hoan lần này sẽ không để xảy ra tình trạng trên.

Doãn Công