Hơn 10 vạn lượt người đến dự Festival nghề truyền thống Huế 2013

(Dân trí) – Tối 1/5, tại sân khấu Bia Quốc Học, TP Huế đã diễn ra lễ bế mạc Festival nghề truyền thống Huế 2013 với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân, nghệ sĩ.

Đây là kỳ Festival nghề lần thứ 5 được tổ chức tại Huế, song song với Festival Huế vào năm chẵn. Với sự tham gia của 200 nghệ nhân, hơn 30 làng nghề thủ công truyền thống Huế và làng nghề nổi tiếng trên cả nước, cùng 2 đoàn khách nước ngoài đầu tiên đến từ Pháp, Nhật Bản cùng 180 gian hàng ở hội chợ triển lãm, festival đã cho thấy sự lớn mạnh qua mỗi kỳ.

Đặc biệt, nhân 40 năm thiết hệ ngoại giao Việt-Pháp, Việt-Nhật, lần đầu tiên có sự xuất hiện trưng bày quốc tế dệt may độc đáo với chủ đề “Métamorphoses” của Hiệp hội HS-Projets, Bảo tàng Bargoin và TP Clermont-Ferrand (Pháp), trưng bày giới thiệu di sản văn hóa truyền thống TP Saijo (Nhật). Trình diễn trang phục thời trang 4 nước Pháp-Philippines-HongKong-Việt Nam đã tạo được dấu ấn lớn.

Kiệu rước tổ nghề Việt trên sân khấu lễ bế mạc
Kiệu rước tổ nghề Việt trên sân khấu lễ bế mạc

Trong 1 không gian rộng lớn từ ở 2 bờ Nam Bắc sông Hương đã phô diễn những tinh hoa của nghề Việt ở đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, công viên Tứ Tượng, công viên 3-2, công viên Thương Bạc và các cuộc triển lãm đã thu hút 10 vạn lượt người tham dự.

Riêng ở đường Nguyễn Đình Chiểu, du khách còn tận mắt và thấy nghệ nhân sản xuất và hướng dẫn làm các sản phẩm như gốm Bát Tràng, Bàu Trúc, dệt lụa tơ tằm Hội An, dệt Zèng A Lưới – Huế, dệt Ninh Thuận, làm Pháp lam Huế, làm hoa giấy Thanh Tiên… Tại hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam đã có hơn 70.000 lượt khách tham quan, ước doanh số bán hàng toàn hội chợ khoảng 18 tỷ đồng.

Trong 5 ngày đêm diễn ra Festival từ 27/4 đến 1/5 tổng cộng đã có hơn 6,5 vạn du khách trong và ngoài nước đến với Huế, tăng hơn 16% so với Festival nghề truyền thống năm 2011.

Rực rỡ sắc màu trong đêm bế mạc Festival nghề truyền thống Huế 2013
Rực rỡ sắc màu trong đêm bế mạc Festival nghề truyền thống Huế 2013

Theo ông Nguyễn Đăng Thạnh, PCT UBND TP Huế, Phó ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế: “Thành công của kỳ Festival này tạo thêm động lực thúc đẩy công cuộc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển các nghề và làng nghề truyền thống, phát triển du lịch và dịch vụ, góp phần xây dựng tỉnh TT-Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương đến năm 2020”.

Đại Dương