Học trò Sao Mai Hiền Anh ra mắt MV đầu tay "Mẹ yêu ơi"

Hà Thanh

(Dân trí) - Phương Dư đã thể hiện đầy cảm xúc ca khúc "Mẹ yêu ơi" của nhạc sĩ Quách Beem.

Phương Dư sinh năm 1993 tại Nam Định, được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai trò Đại sứ Phật ca cho album nhạc Phật Duyên 3 thuộc dự án Ngôi chùa Tam Bảo Phật ca. Từ nhỏ, Phương Dư đã rất thích đến chùa chiền, tìm hiểu về đạo Phật và tư tưởng từ bi, bác ái của Phật giáo đã có ảnh hưởng rất nhiều đến quan điểm sống cũng như việc làm thường nhật của cô. Bởi vậy, cô rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp công sức và vật chất để chia sẻ khó khăn với những mảnh đời thiếu may mắn.

Từ những chuyến thiện nguyện, Phương Dư có duyên gặp gỡ với ca sĩ Hiền Anh. Là một Phật tử với pháp danh Diệu Ca, Hiền Anh thường xuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật kết nối các nhà hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh. Hiền Anh đang thực hiện dự án Ngôi chùa Tam Bảo Phật ca hướng con người tới ánh sáng của Phật pháp, của sự thanh cao, thánh thiện.

Học trò Sao Mai Hiền Anh ra mắt MV đầu tay Mẹ yêu ơi - 1

Dưới sự dẫn dắt của Sao Mai Hiền Anh, Phương Dư đã thể hiện thành công ca khúc giàu cảm xúc mang tên Mẹ yêu ơi (Ảnh: NSCC).

Với dự án này, từ năm 2019, mỗi năm Hiền Anh cùng nhiều nghệ sĩ, Phật tử đều thực hiện một album với tựa đề Duyên. Vào cuối tháng 8 vừa qua, album Duyên 3 với chủ đề Tĩnh đã được ra mắt và nhận được yêu mến của công chúng. Thành công của album chính là động lực để ca sĩ Hiền Anh và Phương Dư tiếp tục thực hiện MV Mẹ yêu ơi.

Mẹ yêu ơi của nhạc sĩ Quách Beem là một ca khúc quen thuộc, đã được nhiều nghệ sĩ thể hiện thành công. Tuy nhiên, bản phối do nhạc sĩ trẻ Lê Hoàng Long thực hiện cho Phương Dư lại có nét riêng biệt khi mang âm hưởng nhạc Phật. Điều này khiến Phương Dư mới chạm ngõ âm nhạc cảm thấy đồng điệu hơn với từng nốt nhạc, từng lời ca thể hiện tình cảm, đạo hiếu của người con. Cùng với những khuôn hình đẹp quay ở các chùa chiền mang đậm hình ảnh Phật giáo do đạo diễn Anh Quân thực hiện, MV của Phương Dư thực sự là một sản phẩm âm nhạc đầy cảm xúc, gợi lên trong lòng người tình cảm sâu lắng và sự thanh thản, bình yên…

Học trò Sao Mai Hiền Anh ra mắt MV đầu tay Mẹ yêu ơi - 2

Ngày 7/11, Phương Dư chính thức ra mắt MV "Mẹ yêu ơi". Đây là MV đầu tiên của Phương Dư kể từ khi bén duyên với âm nhạc Phật giáo (Ảnh: NSCC).

Nói về MV này, Hiền Anh cho biết Phương Dư là giọng ca dày và ấm. Chưa từng được đào tạo qua trường lớp âm nhạc nhưng chỉ sau hơn 1 tháng được Hiền Anh rèn về thanh nhạc, cô đã thể hiện ca khúc Mẹ yêu ơi đi vào lòng người: "Bản tổng phổ bài hát có những đoạn rất khó thể hiện, đòi hỏi đan xen kỹ thuật thanh nhạc như nhả chữ, nhả hơi, giữ hơi, tinh tế trong cách xử lý… thì Phương Dư đều làm được. Khi tôi gửi bài hát cho cộng đồng Phật tử, nhiều người đã không kìm được xúc động mà rơi nước mắt khi Phương Dư đã nói hộ lòng mình những tình cảm dành cho đấng sinh thành…", Hiền Anh chia sẻ.

Chia sẻ thêm về việc mời Phương Dư làm Đại sứ Phật ca, Sao Mai Hiền Anh cho biết cô cùng Phương Dư đã đồng hành với nhau qua rất nhiều chương trình thiện nguyện. Khi triển khai dự án Ngôi chùa Tam Bảo Phật ca và thực hiện album Duyên 3, cô nghĩ nên có một Đại sứ Phật ca. Đó phải là gương mặt tốt đời đẹp đạo, dám cống hiến, dám cho đi, đồng thời lại có khả năng nghệ thuật để truyền cảm hứng cho giới trẻ và Phương Dư rất phù hợp.

Học trò Sao Mai Hiền Anh ra mắt MV đầu tay Mẹ yêu ơi - 3

Ca sĩ Hiền Anh dành nhiều lời khen cho học trò (Ảnh: NSCC).

Về phía Phương Dư, cô bày tỏ niềm yêu thích ca hát từ nhỏ nhưng chỉ hát bằng bản năng. Phải đến khi có cơ duyên gặp được Hiền Anh, được nữ ca sĩ rèn giũa, cô mới dám thể hiện giọng ca của mình. Chưa từng học diễn xuất, lần đầu tiên trong đời đứng trước máy quay, Phương Dư rất run. Nhưng được sự hướng dẫn, động viên của ca sĩ Hiền Anh và ê kíp, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thể hiện rất tốt phần hình ảnh, được mọi người khen ngợi.

Phương Dư chia sẻ, MV này là động lực để cô tiếp tục thực hiện các sản phẩm âm nhạc khác. Tuy nhiên, cô cũng chưa nghĩ tới việc sẽ bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Theo cô, âm nhạc là niềm vui, là sở thích và quan trọng hơn là để chia sẻ nguồn năng lượng tích cực của Phật pháp, cùng những người chung chí hướng lan tỏa tinh thần hướng thiện. Với sứ mệnh là Đại sứ Phật ca, cô sẽ lan tỏa yêu thương nhiều hơn để đưa đạo Phật gần hơn công chúng.

MV "Mẹ yêu ơi" của Phương Dư