Hoàn tất trùng tu “biểu tượng” lăng Tự Đức

(Dân trí) - Ngày 18/3, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã vừa hoàn tất trùng tu Xung Khiêm Tạ, Dũ Khiêm Tạ - 2 nhà thủy tạ được xem là “biểu tượng” của lăng Tự Đức (phường Thủy Xuân, TP Huế).

Theo đó, vào chiều 17/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp với Công ty Cổ phần tu bổ di tích Trung ương (VINAREMON) Chi nhánh miền Trung tổ chức bàn giao đưa công trình Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ vào sử dụng, đón khách tham quan.

Công trình Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ thuộc gói thầu số 5 trong dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích lăng Tự Đức - hạng mục: Xung Khiêm Tạ, Dũ Khiêm Tạ và Khiêm Cung Môn, có tổng mức đầu tư 27,374 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 22/5/2013, và dự kiến hoàn thành hạng mục cuối (Khiêm Cung Môn) vào cuối năm 2015.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách cũng như nâng cao chất lượng phục vụ du khách tại Quần thể di tích Cố đô Huế, đơn vị thi công đã nỗ lực bàn giao sớm 2 công trình này. Các hạng mục như: điện chiếu sáng, trang trí nội thất, bố trí sập gụ và bức hoành phi sơn son thếp vàng, cửa đi vẫn đang được tiếp tục hoàn thành và dự kiến bàn giao vào tháng 8/2015. Giá trị nghiệm thu của 2 công trình này là hơn 10 tỷ đồng.

Việc hoàn thành 2 công trình: Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao chất lượng phục vụ du khách và tập trung đẩy lùi không gian hoang phế, trả lại vẻ đẹp thơ mộng của di tích lăng Tự Đức (Khiêm Lăng), góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của Quần thể di tích Cố đô Huế.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Chánh văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự kiến vào sau 26/3/2015 tại 2 nhà thủy tạ Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ sẽ có biểu diễn ca Huế hàng ngày để phục vụ du khách thưởng ngoạn khi thăm lăng Tự Đức, làm phong phú thêm hoạt động di tích.

Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ

Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ
Dũ Khiêm Tạ

Dũ Khiêm Tạ
Xung Khiêm Tạ

Xung Khiêm Tạ
2 biểu tượng của lăng Tự Đức hoàn tất việc trùng tu để đưa vào đón khách

2 "biểu tượng" của lăng Tự Đức hoàn tất việc trùng tu để đưa vào đón khách

Tin: Đại Dương

Ảnh: Văn Phúc