Hoãn Festival Huế 2020 sang năm sau vì dịch Covid-19

Đại Dương

(Dân trí) - Ngày 31/7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tỉnh quyết định hoãn Festival Huế 2020 do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Theo đó, Festival Huế đã có 2 lần dời thời gian tổ chức, đợt dời thời gian mới đây dự định sẽ tổ chức Festival vào cuối tháng 8/2020.

Tuy nhiên, theo ông Phan Ngọc Thọ, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hoãn tổ chức Festival 2020 (dự kiến diễn ra từ 26-31/8).

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế do ông Phan Ngọc Thọ làm Trưởng ban đã họp và thống nhất đề xuất hoãn Festival Huế 2020. Dự định Festival này có thể chuyển sang năm 2021 cùng Festival làng nghề Huế nếu tình hình Covid-19 ổn. Hiện Ban chỉ đạo đã ký văn bản gửi Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo.

Hoãn Festival Huế 2020 sang năm sau vì dịch Covid-19 - 1

Festival Huế 2020 sẽ hoãn sang năm sau vì dịch Covid-19 đang rất phức tạp

“Đây là sự việc đáng tiếc. Tỉnh đã giao Trung tâm Festival Huế gửi thư xin lỗi các nhà tài trợ, các đại sứ quán có đoàn nghệ thuật tham dự, các hãng lữ hành, người dân và du khách, và hẹn gặp Festival Huế vào năm sau” - ông Thọ cho hay.

Festival Huế từ 20 năm nay đã trở thành một thương hiệu, là lễ hội có sự tham dự của 5 châu lục với nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc. Dự kiến kỳ Festival Huế 2020 cuối tháng 8 này sẽ tập trung nâng cao tinh hoa Việt do không có đoàn nước ngoài biểu diễn. Vì diễn biến dịch ngày càng phức tạp nên tỉnh Thừa Thiên Huế đành phải lùi chờ đến thời điểm an toàn mới tổ chức lại.