Hoạ sỹ cuối cùng của thế hệ mỹ thuật Đông Dương qua đời

(Dân trí) - Hoạ sỹ Huỳnh Văn Thuận là hoạ sỹ cuối cùng của thế hệ mỹ thuật Đông Dương vừa qua đời vào 20h35 ngày 18/10 tạo Bệnh viện Nhân dân Gia định TPHCM. Lễ viếng bắt đầu từ 8h sáng ngày 20/10 tại Nhà tang lễ TP.HCM.

Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận, sinh 1921 trong một gia đình không có truyền thống hội họa ở Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh. Học hết phổ thông trung học, ông thi vào trường Mỹ nghệ thực hành Gia Định. Khi đang học năm thứ 3, ông lại thi vào Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và trở thành sinh viên xuất sắc trong trường.

Ông tốt nghiệp khóa 1939-1944 và tham gia cách mạng ở Hà Nội rồi ra Việt Bắc tham gia kháng chiến, sau đó công tác tại tổ họa của Trung ương Đoàn...

Chân dung họa sỹ Huỳnh Văn Thuận.
Chân dung họa sỹ Huỳnh Văn Thuận.

Trong quá trình công tác, ông đã được tặng: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mĩ cứu nước hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Mĩ thuật Việt Nam; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Hoạ sĩ Huỳnh Văn Thuận là một trong những họa sĩ chuyên sâu vào nghệ thuật tranh sơn khắc. Tranh của ông gắn bó với đời sống của người dân, với bố cục chặt chẽ, công phu, có giá trị nghệ thuật cao. Cùng với tranh sơn khắc, họa sĩ còn sáng tác nhiều tranh cổ động chất lượng tốt trong thời kỳ kháng chiến, góp phần vào thành tựu của nền mĩ thuật hiện đại Việt Nam.

Tác phẩm Thôn Vĩnh Mốc (1958) - một trong những tác phẩm tiêu biểu của họa sỹ Huỳnh Văn Thuận.
Tác phẩm "Thôn Vĩnh Mốc" (1958) - một trong những tác phẩm tiêu biểu của họa sỹ Huỳnh Văn Thuận.

Tác phẩm của họa sĩ Huỳnh Văn Thuận đã được Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc: Giải Nhất năm 1958, Giải Nhì năm 1960 và năm 1990; Giải thưởng toàn bộ tác phẩm năm 1981; Giải A Triển lãm 10 năm Nghệ thuật Đồ họa Toàn quốc năm 1985; Giải thưởng Triển lãm Tranh cổ động Toàn quốc: giải A năm 1987, giải Nhì năm 1995; Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Hà Nội; Giải tặng thưởng khu vực I (Hà Nội) Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1998; Giải Nhất Tranh cổ động Toàn quốc và biểu tượng phòng chống AIDS năm 1992.

Năm 2001, họa sỹ Huỳnh Văn Thuận được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I cho các tác phẩm: Thôn Vĩnh Mốc - Sơn khắc - 100x150 cm (1958); Làm sạch thóc nộp kho - Sơn khắc - 45x50 cm (1981); Không lời - Tranh cổ động (1984); Định canh, định cư - Sơn khắc - 90x110 cm (1990); Ngày mùa ở Vĩnh Kim - Sơn khắc - 80x120cm (1960 - 1997); Vết xích xe tăng giặc - Sơn khắc - 80x120 cm (1998).

Hà Tùng Long