Hoa hậu Minh Phương của phim “Chạy án” giờ sống ra sao?

(Dân trí) - Nữ diễn viên nổi tiếng với vai “Hoa hậu Minh Phương” trong phim “Chạy án” giờ quá khác xưa về sắc vóc. Phan Hòa chia sẻ thời gian mình “mất hút”khỏi màn ảnh và mối quan hệ với chồng cũ, nhà quay phim Mai Hiền…

Bất ngờ gặp lại Phan Hòa tại buổi ra mắt dòng phim một tập của Đài Truyền hình Việt Nam. Với mái tóc uốn lọn, gương mặt thon nhỏ, vóc dáng thanh mảnh…, nhiều người có chung cảm nhận hình ảnh nữ diễn viên hiện tại quá khác so với “Hoa hậu Minh Phương” của phim “Chạy án” cách đây 7 năm.

Hoa hậu Minh Phương sau 7 năm đóng phim Chạy án (Ảnh: Hà Thanh)

Hoa hậu Minh Phương sau 7 năm đóng phim Chạy án (Ảnh: Hà Thanh)

"Hoa hậu Minh Phương" sau 7 năm đóng phim "Chạy án" (Ảnh: Hà Thanh)

Trước nghi vấn người đẹp đã trải qua dao kéo, Phan Hòa lắc đầu: “Tôi không có chỉnh sửa gì trên khuôn mặt, kể cả sửa mũi. Bản thân tôi vốn là người mộc mạc, thích những gì tự nhiên và không hề ăn kiêng. Tôi nhận vai Hoa hậu Minh Phương phim Chạy án của đạo diễn Vũ Hồng Sơn khi đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, đúng thời con gái đẹp nhất. Trong sáng và hồn nhiên. Tuy nhiên, thời điểm đó tôi lên hình lại bị béo. Bây giờ tôi giữ dáng vóc hơi gầy lên hình lại đẹp.”

Nhớ lại cách đây 7 năm, Phan Hòa cho biết ban đầu cô được mời vào vai Minh Lý nhưng cô từ chối. Cô thấy mình thích và hợp với vai hoa hậu Minh Phương hơn. Cuối cùng, vượt lên bao ứng cử viên là người đẹp, hoa hậu thật người lọt vào “mắt xanh” đạo diễn lại chính là cô sinh viên trẻ Phan Hòa.

Phan Hòa cho rằng, vai diễn hoa hậu Minh Phương là cái duyên của mình. Vai diễn này đem đến cho cô danh tiếng và cả sự áp lực. Vừa chân ướt chân ráo bước chân vào làng điện ảnh, cô đã được giao một vai diễn lớn, quá ấn tượng. Điều may mớn hơn là cô được làm việc với ê kíp, dàn diễn viên có tên tuổi, diễn tốt, điều đó góp phần…nâng vai diễn của cô lên.

Thành công đến quá sớm từ vai diễn đầu đời giúp Phan Hòa được khán giả yêu mến, biết đến. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này cô thừa nhận bản thân chịu không ít áp lực từ vai diễn “nặng ký” này. Cái bóng của “hoa hậu chạy án” quá lớn khiến những vai diễn sau của cô khó để lại dấu ấn. Cũng vì thành công của vai diễn đầu tay khiến Phan Hòa phải chọn lữa kỹ càng hơn các vai diễn sau để không làm khán giả thất vọng. Đó cũng là lý do vì sao Phan Hòa “mất hút” trên màn ảnh.

Phan Hòa vai hoa hậu Minh Phương trong phim Chạy án

Phan Hòa vai hoa hậu Minh Phương trong phim "Chạy án"

Và vai diễn mới nhất của cô

Và vai diễn mới nhất của cô

Phan Hòa nói, sau phim Chạy án thật khó kiếm một vai diễn ấn tượng như thế. Cô mới chỉ đóng phim Tìm lại ngày đã mất trong khung giờ phim Việt Nam cuối tuần (bắt đầu từ 3/8). Đây là dòng phim 1 tập do VTV đặt hàng sản xuất để tạo dấu ấn riêng cho Đài cũng như cân bằng lại dòng phim Việt với phim nước ngoài, có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng của cả miền Bắc và miền Nam cùng tham gia với nhiều chủ đề phim đa dạng, phong phú.

Trước đó, cô cũng từng sang Trung Quốc vào vai thái hậu Dương Vân Nga trong phim Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long. Tiếc rằng, cho đến giờ vì nhiều lý do nên bộ phim vẫn chưa được lên sóng. Nhưng nhắc đến lời mời đóng phim sau thời gian đóng phim Chạy án, Phan Hòa nói cô tiếc nhất khi không thể đóng vai chính trong phim Tam giác vàng

Phan Hòa khẳng định, khi lựa chọn một bộ phim điều quan trọng nhất là vai diễn phù hợp chứ không vì cát- sê. Để lỡ một số bộ phim hay, theo Phan Hòa vì cô quá bận rộn với công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Hơn nữa, con còn nhỏ, cô không thể bỏ con để theo đuổi dài hơi một vai diễn.

Sau khi kết thúc phần 1 của Chạy án cũng là thời điểm Phan Hòa lên xe hoa về nhà chồng trong sự tiếc nuối của bao khán giả và bạn bè khi con đường sự nghiệp của cô đang tỏa sáng. Nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân đó có phần hơi vội vã, vì Phan Hòa mới ra trường, sự nghiệp còn đang ở trước mắt thì nên tận dụng cơ hội để tiến xa hơn với nghề. Nhưng ngày đó "hoa hậu" vẫn khăng khăng với báo giới rằng, cô không ân hận về quyết định của mình. Cô nói đối với phụ nữ, gia đình mới là quan trọng, sự nghiệp thì còn dài dài. Rồi một thời gian sau, cô sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh với niềm hạnh phúc rạng ngời...

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình mật ngọt với nhà quay phim Mai Hiền “ngắn chẳng tày gang”. Sau khi ép cân để vào tiếp vai hoa hậu Minh Phương trong phần 2 bộ phim thì có thông tin hôn nhân giữa Phan Hòa và Mai Hiền rạn nứt. Có thông tin sau ly hôn, nhà quay phim Mai Hiền có quan hệ tình cảm với ca sĩ Pha Lê. Những hình ảnh tình cảm giữa anh và nữ ca  sĩ gốc Hải Phòng được đăng tải công khai trên trang cá nhân.

Phan Hòa và con trai

Phan Hòa và con trai

Về phía Phan Hòa, cô hoàn toàn im lặng, không chia sẻ bất cứ điều gì về hôn nhân tan vỡ. Cho đến thời điểm này, khi con trai lớn đã học lớp 3, cô vẫn xin từ chối trả lời câu hỏi về chuyện riêng tư. “Mọi chuyện cũng đã qua rồi và tôi không muốn nhắc đến nữa. Sau Chạy án nhiều nhà báo gọi cho tôi để phỏng vấn, thậm chí còn trách móc vì tôi không trả lời. Nhưng thực sự, tôi là người khá kín tiếng. Tôi và anh Mai Hiền đều làm trong nghề nên không muốn chia sẻ nhiều về chuyện riêng”, Phan Hòa thổ lộ.

Nữ diễn viên chỉ chia sẻ, cuộc sống riêng tư hiện tại bình ổn và cô cảm thấy thoải mái, toại nguyện với những gì mình đã có. “Giai đoạn khó khăn nhất, một mình vất vả nuôi con tôi đã vượt qua, quá khứ nên khép lại. Giờ đây khi không còn duyên vợ chồng thì chúng tôi vẫn coi nhau là bạn bè. Vì hạnh phúc của con, chúng tôi vẫn đi chơi cùng con và luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Là người có chuyên môn, chồng cũ vẫn cho tôi những lời khuyên trước mỗi kịch bản phim”, Phan Hòa bật mí.

Phan Hòa cho biết, chồng cũ chưa lập gia đình mới và vẫn chu cấp tiền hàng tháng cho con. Phan Hòa cười khi cho rằng, sau ly hôn dường như cả hai lại cảm thông và trân trọng nhau hơn.

Hiện tại, ngoài công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, Phan Hòa vẫn tiếp tục nhận lời mời đóng phim truyền hình. Nhưng chỉ những vai diễn nào cô thực sự tâm đắc thì mới nhận lời vì “không muốn làm thụt lùi tên tuổi của vai diễn trong phim Chạy án”...

Hà Thanh