Tìm kiếm tân Đại sứ Du lịch:

Hoa hậu Jennifer Phạm ứng cử Đại sứ Du lịch

(Dân trí)- Hoa hậu Châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm muốn cống hiến sự nhiệt huyết vào việc quảng bá hình ảnh đất nước. Phía Cục Hợp tác Quốc tế xác nhận, đại diện của người đẹp này đã liên lạc hỏi về thủ tục, hồ sơ nộp đơn xin ứng cử Đại sứ Du lịch.

Trao đổi với Dân trí trưa ngày 1/4, người trợ lý và cũng đại diện cho Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm – Mã Siêu cho biết: “Từ lâu, Jennifer Phạm đã có nguyện vọng đóng góp cho ngành du lịch nước nhà. Cô cũng rất hứng thú với vai trò Đại sứ Du lịch. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc một cách nghiêm túc, cho đến thời điểm này Jennifer Phạm mới mạnh dạn bày tỏ mong muốn”.
 
Người đẹp gốc Việt Jennifer Phạm đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006

Người đẹp gốc Việt Jennifer Phạm đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006

Về phía Cục Hợp tác Quốc tế, ông Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thể thao, Văn hóa và Du lịch cũng xác nhận trong sáng nay, ngày 1/4 người đại diện của Hoa hậu Jennifer Phạm là Mã Siêu cũng đã điện thoại đến để hỏi về thủ tục, hồ sơ nộp xin ứng cử vào vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Ông Trần Nhất Hoàng khẳng định việc Jennifer Phạm ứng cử hoàn toàn phù hợp với Quy chế bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam đó là chấp thuận cho người mang quốc tịch nước ngoài ứng cử chức danh này. Hiện Jennifer Phạm mang quốc tịch Mỹ.

Cho đến thời điểm này, phía Cục Hợp tác Quốc tế đã chính thức nhận được hồ sơ ứng cử của người đẹp du lịch Huỳnh Thị Ngọc Hân, Đỗ Thị Hồng Thuận, Hoa hậu Đông Nam Á 2012 Diệu Hân và Á hậu Châu Mộng Như.

Về trường hợp của diễn viên phim Cô gái xấu xí, Lan Phương phía Cục Hợp tác Quốc tế vẫn chưa nhận được.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Nhất Hoàng cũng tiết lộ: “Trong buổi chiều ngày hôm nay mới có ý kiến chỉ đạo chính thức của lãnh đạo Bộ về trường hợp rút lui của diễn viên kiêm doanh nhân Lý Nhã Kỳ, về việc có gia hạn thêm thời gian nộp hồ sơ ứng cử Đại sứ Du lịch cũng như đề xuất nhiệm kỳ của Đại sứ kéo dài trong bao lâu…”

Trước đó, khi tâm điểm đang hướng đến 3 ứng cử cho vị trí Đại sứ Du lịch như Lý Nhã Kỳ, Huỳnh Thị Ngọc Hân, Đỗ Thị Hồng Thuận thì bất ngờ ứng cử nặng ký nhất là Lý Nhã Kỳ đã xin rút lui. Lý do mà nữ diễn viên phim Gió nghịch mùa đưa ra là vì sức khỏe và cảm thấy mệt mọi trước thị phi dư luận nhằm vào cá nhân và cuộc sống riêng tư.
 
Người đẹp gốc Việt Jennifer Phạm đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006

Kết hôn với doanh nhân giàu có nhưng Jennifer Phạm vẫn khẳng định tài năng với vai trò MC, diễn viên và tham gia nhiều hoạt động của làng giải trí trong nước

Ngay sau khi nữ doanh nhân kiêm diễn viên xin rút, nhiều người đẹp bày tỏ nguyện vọng “thay thế” như diễn viên Lan Phương, Hoa Hậu Đông Nam Á Diệu Hân, Á hậu Châu Mộng Như… và giờ có thêm Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm.

Jennifer tên khai sinh là Phạm Vũ Phượng Hoàng sinh năm 1985 tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 1988, cô theo cha mẹ sang Mỹ định cư và sinh sống tại Quận Cam, California. Cô theo học ngành Dược của Đại học California tại Irvine, ngoài ra còn theo học ngành tâm lý học.

Người đẹp gốc Việt này đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006 và tham gia nhiều hoạt động trong showbiz. Tuy nhiên, khán giả chú ý nhiều đến cô hơn sau khi kết hôn với ca sĩ Quang Dũng năm 2007. Cuộc chia tay của họ cũng khiến báo giấy tốn không ít giấy mực. Cuối năm 2012, người đẹp kết hôn lần hai với doanh nhân Nguyễn Đức Hải.

 
Nguyễn Hằng