Lễ khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam:

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam trình diễn trang phục dân tộc

(Dân trí) - Tối 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam chính thức khai mạc, với sự tham gia của 300 nghệ sỹ và đồng bào các dân tộc đến từ mọi vùng, miền đất nước.

Tối 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) , Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam đã chính thức khai mạc, với sự tham gia của 300 diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên và đồng bào các dân tộc đến từ mọi vùng, miền đất nước.

Đêm khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam là một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu. Sân khấu đêm khai mạc tại Quảng trường Làng II, là một không gian văn hóa đa sắc màu, hội tụ những giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi vùng miền đất nước được cùng được tái hiện tại đây, trong một bức tranh mang hình hài Tổ quốc.

Bức tranh ấy được dệt nên từ những mảng màu đa sắc của vùng núi cao Tây Bắc, của Tây Nguyên hùng vĩ và cuộc sống nổi nênh, hữu tình trên vùng sông nước phương Nam...
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại chương trình khai mạc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại chương trình khai mạc
 
Đến dự Lễ khai mạc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh/thành phố trong cả nước, cùng đông đảo đồng bào, đồng chí; các đại sứ, đại biện, đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: "Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết các dân tộc, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ đại nghĩa đã tạo nên sức mạnh vô địch để dân tộc ta chiến đấu và chiến thắng, vượt qua mọi thách thức của lịch sử…”

 
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại chương trình khai mạc


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại chương trình khai mạc
Đêm khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam thêm phần sôi động với sự xuất hiện của Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Kim Hồng và các Hoa hậu dân tộc Việt Nam
 
 Đặc biệt trong đêm khai mạc, Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Kim Hồng và các Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam: Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Á hậu I Lò Thị Minh, Á hậu II Nguyễn Thị Loan, Á hậu I cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011 Sơn Thị Dura… cùng rất nhiều người đẹp khác đã tham gia trình diễn tại chương trình.

Các hoa hậu đã tham gia trình diễn bộ sưu tập áo dài Việt Nam, đồng thời trình diễn trong những trang phục truyền thống của dân tộc mình.

“Tinh thần đại đoàn kết các dân tộc là tư tưởng, chủ đề sẽ được thể hiện xuyên suốt trong chương trình khai mạc cũng như các hoạt động của Tuần lễ. Đó là di sản quý báu nhất của toàn dân tộc, cũng là sợi dây kết nối bền chặt và sức mạnh nguồn cội của ý chí, nghị lực Việt Nam...”, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, Trưởng BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nói.

Tư tưởng, thông điệp đó cũng sẽ được thể hiện rõ nét ngay trong đêm khai mạc bằng những thủ pháp, ngôn ngữ của nghệ thuật. 300 diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên và đồng bào các dân tộc đã cùng giới thiệu, tôn vinh những nét đặc sắc, những giá trị văn hóa riêng có của mỗi vùng miền.

Chương trình đã mang đến nhiều cảm xúc về truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt thông qua những hình ảnh cả dân tộc cùng hướng về miền đất khúc ruột, nơi mỗi năm lại phải oằn mình gánh chịu sự tàn phá ác nghiệt của thiên tai, bão lũ... Ngoài ra là  phóng sự giới thiệu quá trình xây dựng chùa Khmer tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng màn hát múa tái hiện lễ hội Óok om bóc, một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer.
 
Các người đẹp cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 trình diễn áo dài
 
Các người đẹp cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 trình diễn áo dài
Các người đẹp cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 trình diễn áo dài

Theo Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc tại Làng Văn hóa  mỗi năm sẽ lựa chọn một chủ đề là điểm nhấn. Năm trước là văn hóa Chăm và năm nay là văn hóa Khmer... Nhân dịp này, du khách về Làng cũng sẽ được chiêm ngưỡng những giá trị độc đáo của văn hóa, kiến trúc Khmer tại quần thể chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III. Lễ khánh thành quần thể chùa sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tới.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam tối ngày 18/11:
 
Người đẹp các dân tộc trình diễn áo dài


Người đẹp các dân tộc trình diễn áo dài


Người đẹp các dân tộc trình diễn áo dài


Người đẹp các dân tộc trình diễn áo dài

Người đẹp các dân tộc trình diễn áo dài
Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc


Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc


Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc

Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc


Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc


Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc


Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc


Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc

Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc
 


Hà Thanh
Ảnh: T.Phạm- Hà Tuấn