Hoa hậu Ban Mai quyên góp sách giúp trẻ em nghèo

B.Phương

(Dân trí) - Hoa hậu Ban Mai thu hút sự chú ý khi tự tay pha cà phê cho mọi người trước Bưu điện Trung tâm TPHCM, để đổi lấy những cuốn sách giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Hoa hậu Trần Thị Ban Mai - người đẹp chiến thắng Miss Peace Vietnam 2022 - được chú ý nhờ thành tích học tập ấn tượng, khả năng ngoại ngữ tốt. Sau khi đăng quang, nàng hậu sinh năm 2000 tích cực tham gia các dự án vì cộng đồng.

Mới đây, Ban Mai gây chú ý khi xuất hiện trước Bưu điện Trung tâm TPHCM, tự tay pha cà phê cho mọi người. Đây là hoạt động trong dự án "One book one coffee" nhằm quyên góp sách cho trẻ em vùng xa. Nhiều bạn trẻ đã đến chụp hình, giao lưu cùng người đẹp.

Hoa hậu Ban Mai quyên góp sách giúp trẻ em nghèo - 1

Hoa hậu Ban Mai mặc giản dị, xuất hiện tại sự kiện quyên góp sách (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ với PV Dân trí, tân hoa hậu cho biết cuộc sống cô thay đổi nhiều kể từ sau đêm chung kết Miss Peace Vietnam hồi tháng 9.

"2 tháng qua, mọi thứ trôi qua rất nhanh. Lịch trình bận rộn hơn nên tôi làm việc gì cũng phải thật gấp rút (cười). Tôi đã phải mất một thời gian để làm quen với nhịp độ đó nhưng dần dần, mọi thứ cũng ổn", Ban Mai nói với Dân trí.

Bước ra từ cuộc thi nhan sắc vướng khá nhiều ồn ào, các thí sinh đoạt giải đối mặt với không ít ý kiến tiêu cực, về việc này, Ban Mai cho rằng cuộc thi Hoa hậu nào cũng hướng đến mục đích tìm kiếm một cô gái có thể truyền tải thông điệp tích cực, đóng góp cho xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp đến giới trẻ.

"Nếu tôi đã may mắn được danh hiệu này rồi, tôi vẫn sẽ hướng đến những điều tích cực như vậy thôi. Còn những vấn đề lùm xùm xung quanh cuộc thi, tôi sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp, và tôn trọng những quan điểm trái chiều", người đẹp nói.

Hoa hậu Ban Mai quyên góp sách giúp trẻ em nghèo - 2

Các bạn trẻ hào hứng khi nhận những ly cà phê miễn phí do Hoa hậu Ban Mai tự tay pha chế (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ban Mai chia sẻ thêm cô là thành viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nên thấy phù hợp khi tham gia cùng dự án này. "Người Việt có thói quen uống cà phê, và nếu kết hợp với việc góp tặng sách thì thói quen đó càng trở nên ý nghĩa. Tôi hy vọng chương trình lan tỏa đến nhiều người hơn nữa để có thể đạt được mục tiêu đầu tiên là 50.000 đầu sách và 5 tủ sách cho các bé ở Tây Nguyên và miền Trung", người đẹp nói.

Hoa hậu cũng cho biết những buổi giao lưu, kêu gọi quyên góp sách giúp cô hứng khởi dậy sớm mỗi sáng cuối tuần và cảm thấy yêu Sài Gòn hơn.