Hình ảnh thú vị về thế hệ người mẫu đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Bắt đầu từ thập niên 1930, nghề người mẫu mới bắt đầu hình thành một cách chuyên nghiệp. Ở giai đoạn này, thực tế họ vẫn chưa khác gì nhiều so với những phụ nữ bình thường khác, thậm chí, khi đứng trước ống kính, họ còn bẽn lẽn, ngượng ngùng.

Nghề người mẫu lần đầu tiên được biết tới trên thế giới vào năm 1853 bởi một nhà tạo mẫu nổi tiếng người Anh - ông Charles Frederick Worth. Khi đó Worth thường nhờ vợ mặc các bộ đồ do ông thiết kế để khách hàng ngắm nghía và chọn lựa.

Đó là lần đầu tiên người ta biết tới khái niệm “người mẫu”. Dần dần, các nhà tạo mẫu ở Paris (Pháp) cũng học theo ông Worth. Mỗi nhà may khi đó đều sở hữu một dàn người mẫu của riêng mình. Lúc này, chẳng có tiêu chuẩn nào được áp dụng đối với người mẫu. Họ chỉ đơn giản là những phụ nữ có dáng vóc khác nhau nhằm phản ánh sự đa dạng của dáng vóc khách hàng.

Khi nhiếp ảnh bắt đầu phát triển, nghề người mẫu mới bắt đầu đi vào chuyên nghiệp. Ban đầu, nghề người mẫu không được coi trọng, họ chẳng bao giờ được nhắc đến tên, chỉ là những cô gái vô danh được trả mức lương bèo bọt.

Tới thập niên 1930, nghề người mẫu mới chính thức trở thành một nghề chuyên nghiệp với sự xuất hiện của siêu mẫu Thụy Điển Lisa Fonssagrives - siêu mẫu đầu tiên ghi danh vào lịch sử làng mẫu thế giới. Được nhiều phụ nữ biết đến và hâm mộ, chính Lisa Fonssagrives đã giúp định hình nên nghề người mẫu kể từ thập niên 1930.
 
 
Người mẫu Jean Early tạo dáng bên cầu thang với một bộ trang phục thiết kế cho mùa hè năm 1934.

Người mẫu Jean Early tạo dáng bên cầu thang với một bộ trang phục thiết kế cho mùa hè năm 1934.

Người mẫu Jean Early tạo dáng bên cầu thang với một bộ trang phục thiết kế cho mùa hè năm 1934.

Người mẫu Mardee Hoff được coi là có thân hình hoàn hảo nhất trong làng người mẫu Mỹ lúc bấy giờ. Bức hình được thực hiện năm 1935, trong đó, Hoff khoe đôi chân thon dài khi diện một mẫu quần soóc trẻ trung.

Người mẫu Jean Early tạo dáng bên cầu thang với một bộ trang phục thiết kế cho mùa hè năm 1934.

Tuy lúc này chưa có những thương hiệu thời trang đồ lót đình đám nhưng các nhà thiết kế vẫn không quên nhấn mạnh một “hạng mục” quan trọng trong việc thiết kế trang phục dành cho nữ giới, đó là những bộ đồ lót gợi cảm. Bức hình được chụp năm 1933 cho thấy người mẫu xuất hiện khá “khiêm nhường, kín đáo” so với những màn trình diễn đồ lót gợi cảm hôm nay.

Những đường cắt xẻ táo bạo luôn là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của thời trang.

Những đường cắt xẻ táo bạo luôn là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của thời trang.

Những đường cắt xẻ táo bạo luôn là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của thời trang.

Ở thập niên 1930, chưa có những bộ đồ bikini hai mảnh. Những người mẫu trong hình đang trình diễn các loại thời trang đi biển khác nhau, trong đó, sexy nhất mới chỉ là bộ đồ bơi liền thân.

Áo khoác lông chim lần đầu tiên được đưa lên sàn diễn thời trang vào năm 1932.

Áo khoác lông chim lần đầu tiên được đưa lên sàn diễn thời trang vào năm 1932.

Áo khoác lông chim lần đầu tiên được đưa lên sàn diễn thời trang vào năm 1932.

Thời trang luôn có sự khó hiểu, khó nắm bắt. Cuối thập niên 1930, phụ nữ bỗng nhiên thích thú với một loại mũ trùm kỳ dị như thế này.

Áo khoác lông chim lần đầu tiên được đưa lên sàn diễn thời trang vào năm 1932.

Chiếc áo bơi hở lưng do người mẫu Alice Lorraine (phải) mặc năm 1935 được coi là một thiết kế táo bạo còn bộ đồ bơi cầu kỳ, diêm dúa mà người mẫu Rose Walker (trái) mặc được coi là một sự sáng tạo thú vị.

Áo khoác lông chim lần đầu tiên được đưa lên sàn diễn thời trang vào năm 1932.

Một bộ đồ bơi được may bằng chất liệu cao su. Ở thập niên 1930, đồ bơi vẫn còn thể hiện rõ sự e dè của phụ nữ trong việc khoe ra vẻ đẹp thân hình.

Giày dép có lẽ là những thiết kế không có nhiều sự thay đổi.

Giày dép có lẽ là những thiết kế không có nhiều sự thay đổi.

Sàn catwalk cũng không thay đổi nhiều trong suốt hơn 70 năm qua.

Sàn catwalk cũng không thay đổi nhiều trong suốt hơn 70 năm qua.

Váy cưới và váy dạ hội ngày ấy - bây giờ đã thay đổi rất nhiều.

Váy cưới và váy dạ hội ngày ấy - bây giờ đã thay đổi rất nhiều.

Những đôi bốt ngày ấy không kém phần thời trang.

Những đôi bốt ngày ấy không kém phần thời trang.

Người mẫu Sandy Goodwin, một tên tuổi nổi tiếng trong làng thời trang Mỹ thập niên 1930.

Người mẫu Sandy Goodwin, một tên tuổi nổi tiếng trong làng thời trang Mỹ thập niên 1930.

Tư thế tạo dáng ưa thích của các người mẫu thập niên 1930.

Tư thế tạo dáng ưa thích của các người mẫu thập niên 1930.

Hai người mẫu tại buổi trình diễn phụ kiện thời trang tóc.

Hai người mẫu tại buổi trình diễn phụ kiện thời trang tóc.

Trong bộ đồ bơi ấn tượng này, người mẫu trông như… siêu nhân.

Trong bộ đồ bơi ấn tượng này, người mẫu trông như… siêu nhân.

Một thiết kế ấn tượng với những chiếc mũ gắn voan rủ xuống che mặt.

Một thiết kế ấn tượng với những chiếc mũ gắn voan rủ xuống che mặt.

 
Bích Ngọc
Theo NY Daily News